16/07/2022 16:06 GMT+7

Khởi công xây dựng Khu di tích truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang

LÊ VŨ - CHÍ CÔNG
LÊ VŨ - CHÍ CÔNG

TTO - Khu di tích truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh được khởi công xây dựng trên diện tích 2,02ha, gồm 16 hạng mục như cải tạo cổng tam quan, bia tưởng niệm, đền thờ, nhà truyền thống, nhà ban quản lý, hố bom, sân bãi… tổng mức đầu tư 40 tỉ đồng.

Khởi công xây dựng Khu di tích truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang - Ảnh 1.

Nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Tỉnh ủy Kiên Giang thực hiện nghi thức lễ khởi công xây dựng Khu di tích truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang - Ảnh: LÊ VŨ

Ngày 16-7, Đảng ủy - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức lễ khởi công xây dựng Khu di tích truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang tại ấp Bờ Dừa, xã Thạnh Yên, huyện U Minh Thượng.

Khu di tích truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh được xây dựng tại vị trí gắn liền với lịch sử hoạt động của Sở Chỉ huy các lực lượng vũ trang Tỉnh đội tỉnh Rạch Giá từ năm 1967 đến năm 1969 và sự kiện máy bay Mỹ ném bom ngày 16-4-1969.

Các chứng tích còn lưu giữ là hố bom và các nhân chứng lịch sử từng có mặt trong thời điểm từ năm 1967 đến năm 1969. Theo thời gian, các dấu tích hiện dần phai mờ do sự thay đổi của tự nhiên và hoạt động sinh hoạt của người dân địa phương.

Theo dự án đã được phê duyệt, Khu di tích truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh được xây dựng trên diện tích 2,02ha và có tổng mức đầu tư 40 tỉ đồng (nguồn vốn sự nghiệp) với 16 hạng mục như: cải tạo cổng tam quan, bia tưởng niệm, đền thờ, tái hiện nhà sở chỉ huy, nhà tham mưu, nhà chính trị, nhà hậu cần, nhà truyền thống, nhà ban quản lý, hố bom, sân bãi... và thời gian thi công 360 ngày.

Đại tá Nguyễn Văn Ngành - chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh - cho biết sự tái hiện khu di tích sẽ giúp mọi người hình dung lại diện mạo và tầm vóc lịch sử về một khu căn cứ cách mạng của lực lượng vũ trang tỉnh Rạch Giá trong kháng chiến chống Mỹ. Đặc biệt, khu di tích này hoàn thành không chỉ đáp ứng những chức năng mới phục vụ việc nghiên cứu, giáo dục mà còn quảng bá, khai thác tham quan, du lịch.

Ông Đỗ Thanh Bình - bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang - nhấn mạnh việc xây dựng Khu di tích Sở Chỉ huy các lực lượng tỉnh là việc làm có ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc.

Đây sẽ là công trình lịch sử - văn hóa, là biểu tượng để tưởng nhớ và tỏ lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà đối với lực lượng vũ trang. Đồng thời cũng là sự ghi nhận và tôn vinh tinh thần kiên trung, bất khuất, sự hy sinh của các cán bộ, chiến sĩ trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để công trình triển khai theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, ông Bình đề nghị Bộ chỉ huy quân sự tỉnh theo dõi sát sao quá trình thực hiện, kiểm tra chặt chẽ trong quá trình thi công để sớm hoàn thành và bàn giao công trình.

Có kế hoạch phối hợp với các cơ quan, địa phương có liên quan quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả để giáo dục truyền thống, lòng tự hào yêu nước của nhân dân.

Dịp này, Tập đoàn Tư vấn đầu tư xây dựng Kiên Giang (CIC Group) và Công ty cổ phần Đầu tư Phú Cường Kiên Giang hỗ trợ 1 tỉ đồng (mỗi công ty 500 triệu đồng) để UBND huyện U Minh Thượng tặng nhà cho người nghèo trên địa bàn huyện.

Trao bằng xếp hạng Khu di tích Bạch Đằng Giang là di tích lịch sử quốc gia Trao bằng xếp hạng Khu di tích Bạch Đằng Giang là di tích lịch sử quốc gia

TTO - Tối 2-1, UBND TP Hải Phòng đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đối với Khu di tích lịch sử Bạch Đằng Giang tại huyện Thủy Nguyên. Đây là khu di tích nổi tiếng với 'ba không', gồm không phí dịch vụ, không rác và không hàng quán.

LÊ VŨ - CHÍ CÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên