13/09/2014 13:42 GMT+7

​Khởi công cao tốc Hạ Long - Hải Phòng

ĐỨC HIẾU
ĐỨC HIẾU

TTO - Dự kiến khi hoàn thành, quãng đường đi từ Hải Phòng đến Hạ Long sẽ giảm gấp 3 lần, từ khoảng 70km xuống hơn 25km.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu và bấm nút khởi công dự án - Ảnh: Đỗ Quang

Sáng 13-9, tại Km 102+300 QL18 (phường Đại Yên, TP.Hạ Long, Quảng Ninh) đã diễn ra lễ khởi công dự án đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng. 

Đường cao tốc sẽ gồm 4 làn xe với vận tốc thiết kế lên tới 100-110km/h. Điểm cuối đường sẽ giao với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (thuộc phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP.Hải Phòng), rút ngắn thời gian di chuyển từ Quảng Ninh về Hà Nội từ hơn 4 giờ (khi chạy quốc lộ 18) xuống còn 1,5 giờ.

Việc xây dựng đường cao tốc sẽ kết nối hệ thống giao thông trong khu vực phía Bắc, tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, tạo động lực cho phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, vùng duyên hải Bắc Bộ, vùng đồng bằng sông Hồng.

Bên cạnh đó còn thúc đẩy giao thương quốc tế khu vực biên mậu với các nước ASEAN và Trung Quốc...

Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao tỉnh Quảng Ninh trong công tác thu hồi, đền bù, giải tỏa mặt bằng đúng quy định, đặc biệt với dự án đường cao tốc đầu do địa phương tự huy động nguồn lực tại chỗ để xây dựng.

Dự án thực hiện qua hai phần: Ngày 13-9, khởi công đoạn đường dài gần 20km nối thành phố Hạ Long với cầu Bạch Đằng.

Đến quý I.2015 sẽ thực hiện đoạn đường còn lại dài 5,45km bao gồm cầu chính - cầu Bạch Đằng, đường dẫn và nút giao thông cuối trong thời gian 2 năm.

Công trình do Tập đoàn SE của Nhật Bản thi công theo hình thức BOT với tổng vốn đầu tư trên 7.200 tỉ đồng. Nhà đầu tư sẽ hoàn vốn qua hình thức thu phí dự kiến trong 30 năm.

 

ĐỨC HIẾU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên