23/11/2020 10:05 GMT+7

Khi đội tuyển phải nhượng bộ...

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - LĐBĐ Ai Cập (EFA) mới đây tuyên bố sẽ không triệu tập siêu sao Mohamed Salah cho Olympic 2020 (diễn ra vào năm 2021) nếu Liverpool không muốn - một động thái nhằm xoa dịu đội chủ sân Anfield.

Khi đội tuyển phải nhượng bộ... - Ảnh 1.

Tuyển Ai Cập sẵn sàng hi sinh để Liverpool có được Salah lành lặn nhất trong thời gian tới - Ảnh: The National

Và ắt hẳn mọi CLB khác ở các giải đấu hàng đầu châu Âu đều ước ao những LĐBĐ khác - hay chính UEFA và FIFA - cũng "biết điều" như EFA.

Salah là một trong số hàng loạt siêu sao dính virus trong đợt tập trung về đội tuyển quốc gia mới đây. Dù lý do có thể bởi cá nhân Salah (nhiều khả năng anh bị lây khi tranh thủ đi ăn đám cưới người anh trai, trước ngày ra sân với đội tuyển quốc gia), nhưng EFA cũng muốn chia sẻ trách nhiệm với Liverpool.

Đó là điều dễ hiểu, bởi CLB luôn là đội bóng phải trả lương cho cầu thủ chứ không phải tuyển quốc gia. Và cũng là bên cần họ hơn.

Liverpool đã mất Salah trong trận đại chiến quan trọng với Leicester, trong khi với Ai Cập chỉ là những trận đấu chẳng mấy ý nghĩa ở vòng loại CAN 2021. Liverpool có thể cảm thấy an ủi ít nhiều, ít ra họ cũng sẽ không mất Salah 2 tuần vào năm sau vì Olympic - giải đấu chẳng mấy quan trọng với những siêu sao bóng đá.

Suốt 3 tháng qua, giới chuyên môn đã tranh cãi rất nhiều về việc các lượt trận quốc tế vẫn tiến hành trong bối cảnh đại dịch ngày càng tràn lan ở châu Âu và châu Mỹ. Rất nhiều ngôi sao đã dính virus khi trở về tập trung cùng tuyển quốc gia.

Theo thống kê của Transfermarkt, Premier League hiện đang có 4 cầu thủ nhiễm virus, con số tương tự của La Liga là 9, Bundesliga 10, Serie A 14 và Ligue 1 là 3. Tức 5 giải đấu hàng đầu châu Âu hiện có đến 40 cầu thủ đang nhiễm COVID-19, một con số cao đáng sợ.

Rắc rối không chỉ nằm ở những cầu thủ nhiễm bệnh. Hầu hết họ dính virus khi trở về tập trung cùng tuyển quốc gia. Và tất cả những đồng đội của họ đều thuộc vào diện phải cách ly khi quay lại CLB (ở những quốc gia khác) theo luật phòng chống COVID-19 của hầu hết các nước.

Thật ra, nếu quy định này được áp dụng chặt chẽ, có lẽ mỗi CLB lớn đều mất một nửa đội hình vì virus. Điển hình như việc hậu vệ Gabriel Menino của tuyển Brazil nhiễm virus mới đây. Nếu căng đúng luật, Liverpool sẽ mất Firmino, Alisson trong khoảng 2 tuần, còn Man City mất Ederson và Jesus... Nhưng rồi dường như đã có sự đặc cách, khi chẳng có ai ngoài những cầu thủ trực tiếp mắc bệnh phải cách ly thêm khi về CLB.

Tất nhiên, việc nới lỏng luật lệ cho các CLB càng khiến nguy cơ các giải đấu "vỡ trận" tăng cao. Trước mắt, có nhiều CLB lớn như Liverpool, Man City, M.U đã lâm vào cảnh kiệt quệ lực lượng vì sự quá tải lẫn đại dịch.

Với những cầu thủ bị cách ly, việc phải trở lại thi đấu ngay sau khi trải qua nhiều ngày dài không tập luyện là một rủi ro lớn. Điển hình như Thiago Alcantara, người dính chấn thương cả tháng trời sau khi khỏi bệnh COVID-19.

Từ giờ đến hết năm 2020 các đội tuyển quốc gia sẽ không tập trung nữa. Nhưng có lẽ các CLB nên bắt đầu tính đến những khó khăn trong năm 2021 khi các lượt trận quốc tế trở lại vào tháng 3 - giai đoạn nước rút của mùa giải.

Nếu xem mọi giải đấu cũng chỉ để phục vụ nhu cầu giải trí, người hâm mộ thực sự đang bị "mất vui" ở những bữa tiệc lớn như Premier League, Champions League vì những buổi tiệc nhỏ như UEFA Nations League, Olympic, các trận giao hữu quốc tế...

Tottenham quật ngã Man City

Rạng sáng 22-11 (giờ VN), Tottenham đã đánh bại Man City 2-0 trên sân nhà ở vòng 9 Premier League. Những người ghi bàn cho "gà trống" là Son Heung-Min và Lo Celso, nhưng người có công lớn nhất phải là thủ thành Hugo Lloris với 5 pha cứu thua. Bên cạnh chiến thuật hợp lý, Tottenham còn gặp may khi Man City dứt điểm quá kém, tung ra đến 22 cú dứt điểm nhưng không ghi nổi bàn nào. Chiến thắng này giúp Tottenham có 20 điểm sau 9 vòng đấu, tiếp tục bứt phá trong cuộc đua vô địch.

Johnny Evans đốt lưới nhà, Liverpool thắng dễ Leicester City Johnny Evans đốt lưới nhà, Liverpool thắng dễ Leicester City

TTO - Rạng sáng 23-11, tại vòng 9 Giải ngoại hạng Anh (Premier League), Liverpool trên sân nhà đã có thắng lợi 3-0 trước Leicester City.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên