18/07/2019 11:43 GMT+7

Khen thưởng đoàn viên lao xuống biển cứu người đuối nước

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Sáng 18-7, Huyện đoàn Tĩnh Gia (Thanh Hóa) cho biết vừa trao giấy khen và phần thưởng cho đoàn viên Lê Đình Hoàng, 24 tuổi, ở thôn Nhân Hưng, xã Hải Ninh (Tĩnh Gia), ghi nhận tinh thần dũng cảm cứu người đuối nước.

Khen thưởng đoàn viên lao xuống biển cứu người đuối nước - Ảnh 1.

Đại diện Huyện đoàn Tĩnh Gia (Thanh Hóa) trao giấy khen, phần thưởng cho đoàn viên Lê Đình Hoàng (bìa trái) - Ảnh Huyện đoàn Tĩnh Gia cung cấp

Theo thông tin từ Huyện đoàn Tĩnh Gia, 17h ngày 6-7, một nhóm đoàn viên ở xã Thanh Sơn, huyện Tĩnh Gia xuống tắm ở bãi biển Hải Ninh. Trong lúc tắm biển, Nguyễn Duy Phú - sinh viên năm nhất Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, trú tại thôn Trung Sơn, xã Thanh Sơn (Tĩnh Gia) bị sóng biển cuốn ra xa. Các bạn trong nhóm bơi lội không tốt nên chỉ biết hô hoán người dân địa phương xuống cứu.

Nghe tiếng kêu cứu từ phía biển, đoàn viên Lê Đình Hoàng nhanh chóng chạy ra. Bằng kinh nghiệm, Hoàng tiếp cận được với nạn nhân đang bị đuối nước, nguy kịch đến tính mạng. Sau đó, Hoàng dìu nạn nhân Phú vào bờ, rồi cùng người dân địa phương hô hấp nhân tạo và cứu sống được Phú.

Khen thưởng đoàn viên lao xuống biển cứu người đuối nước - Ảnh 2.

Giấy khen của Huyện đoàn Tĩnh Gia tặng đoàn viên Lê Đình Hoàng - Ảnh Huyện đoàn Tĩnh Gia cung cấp

Hành động dũng cảm cứu người đuối nước, sống vì cộng đồng của đoàn viên Lê Đình Hoàng được Huyện đoàn Tĩnh Gia ghi nhận, khen thưởng; được các bạn đoàn viên, thanh niên tại địa phương học tập, noi theo.

Khen thưởng người cứu hai em nhỏ bị sóng biển cuốn ở Quảng Bình Khen thưởng người cứu hai em nhỏ bị sóng biển cuốn ở Quảng Bình

TTO - Bất chấp sóng biển dâng cao và dòng nước chảy xiết, anh Võ Thái Sơn (35 tuổi, ngụ ở xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) đã lao ra cách bờ 35m cứu sống hai em nhỏ đang bị nước biển nhấn chìm…

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên