31/01/2020 17:56 GMT+7

Khẩu trang ở đây không bán mà phát miễn phí cho người cần

HOÀNG DƯƠNG - NHẬT LINH - TẤN LỰC
HOÀNG DƯƠNG - NHẬT LINH - TẤN LỰC

TTO - Giữa lúc giá cả khẩu trang y tế trên thị trường tăng vọt bởi nhu cầu người dân đối phó dịch cúm từ virus corona, vẫn có nhiều nơi ở nhiều địa phương, khẩu trang được chia sẻ miễn phí để nhiều người có thể sử dụng.

Khẩu trang ở đây không bán mà phát miễn phí cho người cần - Ảnh 1.

Chị Trần Thị Minh Nhựt đang sắp xếp khẩu trang để người dân có thể lấy và sử dụng thuận tiện - Ảnh: HOÀNG DƯƠNG

Ngày 31-1, chị Trần Thị Minh Nhựt (33 tuổi), chủ cửa hàng thuốc Thiên An, ở 40 đường Trường Sa, TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), cho biết gia đình chị cấp miễn phí 7.000 khẩu trang cho người dân.

Từ hôm qua 30-1, cửa hàng thuốc Thiên An đã bắt đầu phát miễn phí khẩu trang cho bà con lân cận. "Cửa hàng thuốc của gia đình gần chợ Bình Tân, thấy khá đông bà con lâu nay chưa có thói quen mang khẩu trang. Vì vậy, gia đình đã có kế hoạch này, nhằm giúp người dân thấy được những lợi ích thiết thực không chỉ bảo vệ sức khỏe cho mình mà còn cho cộng đồng khi mang khẩu trang", chị Nhựt giải thích. 

Chồng của chị Nhựt là anh Lê Hữu Đoàn, hiện đang công tác tại Trạm y tế phường Vạn Thạnh (TP Nha Trang), chia sẻ: "Là người trong ngành y, tôi hiểu rõ về lợi ích của việc mang khẩu trang, đặc biệt là trong tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp do virus nCoV gây ra. Gia đình chúng tôi mong muốn góp một phần nhỏ vào công tác tuyên truyền phòng ngừa dịch".

Khẩu trang ở đây không bán mà phát miễn phí cho người cần - Ảnh 2.

Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế sẽ phát 1.000 khẩu trang y tế cho sinh viên - Ảnh: NHẬT LINH

Chiều 31-1, tin từ Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế cho biết đầu tuần sau phòng công tác sinh viên của trường sẽ tiến hành phát 1.000 khẩu trang y tế cho sinh viên nhằm phòng dịch.

Số khẩu trang trên do thầy Trương Thế Quý, phó trưởng phòng công tác sinh viên của trường, bỏ tiền túi mua để tặng sinh viên. Theo thầy Quý, do hiện nay trên thị trường giá khẩu trang y tế đang rất cao, thậm chí rất khan hiếm mặt hàng này nên việc sinh viên tìm mua rất khó.

"Tôi chỉ mong muốn góp một phần nhỏ nhằm nâng cao ý thức phòng dịch corona và hơn hết là mong các bạn sinh viên của trường được an toàn", thầy Quý nói.

Cũng trong ngày 31-1, ĐH Huế đã có công văn thông báo cho sinh viên các trường, khoa thành viên cho sinh viên nghỉ học đến ngày 10-2. ĐH Huế cũng yêu cầu ngừng các hoạt động có đông cán bộ, sinh viên tham gia và tuyên truyền việc đeo khẩu trang y tế.

Khẩu trang ở đây không bán mà phát miễn phí cho người cần - Ảnh 3.

Một quầy thuốc tây ở TP Huế đăng biển phát khẩu trang y tế miễn phí cho khách hàng - Ảnh: HUY ĐĂNG

Ngoài ra, một số nhà thuốc tại đường Ngô Quyền (TP Huế) cũng đã đăng thông tin tặng khẩu trang y tế miễn phí cho khách hàng. Một số quán cà phê, đơn vị lữ hành ở Huế cùng đã phát tặng khẩu trang y tế cho các hướng dẫn viên, người đạp xích lô, khách du lịch…

Nhà thuốc Đông Giang, nơi phát khẩu trang miễn phí tại quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng - Video: TẤN LỰC

Cùng lúc, tại TP Đà Nẵng, nhà thuốc Đông Giang nằm tại số 59 đường Nguyễn Văn Thoại, quận Ngũ Hành Sơn, khu vực có nhiều du khách nước ngoài, cũng quyết định tặng khẩu trang miễn phí cho người dân.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online chiều 31-1, đây là nhà thuốc tương đối lớn và luôn tấp nập khách hàng. Tại quầy tiếp khách của nhà thuốc bố trí hai khay kính chứa khẩu trang y tế kèm dòng chữ: "Vui lòng lấy một cái nếu cần, không bán khẩu trang".

Khẩu trang ở đây không bán mà phát miễn phí cho người cần - Ảnh 5.

Tủ khẩu trang miễn phí dành cho người dân tại nhà thuốc Đông Giang - Ảnh: TẤN LỰC

Trong một khoảng thời gian ngắn của buổi chiều, đã có rất nhiều người đến nhận khẩu trang. Ông Nguyễn Duy Kha (40 tuổi), chủ nhà thuốc, cho biết do số lượng khẩu trang nhập về không nhiều nên nếu bán sẽ hết hàng rất nhanh. 

Do đó, ông chủ trương phát miễn phí mỗi người một chiếc để nhiều người được sử dụng. Theo ông Kha, đây chỉ là một hành động nhỏ góp phần cùng cộng đồng phòng chống dịch cúm do virus corona gây ra.

Khẩu trang ở đây không bán mà phát miễn phí cho người cần - Ảnh 6.

Du khách nước ngoài cũng tìm đến nhà thuốc để nhận khẩu trang - Ảnh: TẤN LỰC

Không chỉ người Việt mà nhiều du khách phương Tây và Hàn Quốc, Trung Quốc cũng tìm đến đây hỏi mua khẩu trang. Dù nhà thuốc không có hàng để bán nhưng ai nấy đều ra về vui vẻ với chiếc khẩu trang được tặng miễn phí.

Bà Nguyễn Thị Nhàn, trú đường Lê Quang Đạo, quận Ngũ Hành Sơn, cho biết trong tình hình nhiều nơi lợi dụng dịch bệnh để tăng giá bán khẩu trang, nước sát trùng thì hành động tặng miễn phí khẩu trang của nhà thuốc này rất đáng trân trọng và ghi nhận.

Huấn luyện viên bỏ tiền túi mua khẩu trang cho vận động viên

Huấn luyện viên bỏ tiền túi mua khẩu trang cho vận động viên phòng virus corona - Ảnh 2.

Những hộp khẩu trang y tế được HLV Nguyễn Đình Cương mang đến sân tập phát cho các VĐV chiều 31-1 - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Chiều 31-1, HLV Nguyễn Đình Cương (trưởng bộ môn điền kinh Sở VH-TT&DL Ninh Bình) cho biết anh đã bỏ tiền túi 1,2 triệu đồng để mua 200 chiếc khẩu trang y tế phát cho 15 VĐV trẻ của điền kinh Ninh Bình phòng virus corona.

Anh Cương chia sẻ: "Tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, ở Ninh Bình người dân cũng đang hết sức lo lắng. Các phụ huynh đã tin tưởng gửi con lên cho chúng tôi thì chúng tôi phải có trách nhiệm huấn luyện, chăm sóc các em.

Các VĐV trẻ hiện nay một buổi đi học văn hóa ở trường, một buổi ra sân tập luyện vì vậy phải tiếp xúc với rất nhiều người. Hôm nay tôi đi mua khẩu trang phát cho các em để các em đeo khi đi học, đi ra đường cho yên tâm. Hiện dịch bệnh thế này mình phải bảo vệ bản thân và học trò của mình trước tiên".

Anh Cương cho biết bình thường anh chỉ phải mua số khẩu trang y tế này với giá khoảng 70.000 đồng nhưng ngay tại Ninh Bình, nhà thuốc tại đây đã cố tình tăng giá lên 1,2 triệu đồng cho số khẩu trang anh mua cho các VĐV.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 31-1, HLV Lê Đình Hải (đội tuyển điền kinh Khánh Hòa) cho biết dù các VĐV tại đây vẫn tập luyện nhưng anh rất lo cho các học trò vì thấy tình hình dịch corona đang diễn biến phức tạp.

Trong khi đó, ngay trong ngày 31-1, ngành thể thao Hà Nội đã có thông báo về việc phòng chống dịch virus corona đến tất cả các bộ môn, HLV, VĐV của thể thao thủ đô: Tránh di chuyển đến nơi đông người, đeo khẩu trang y tế khi tiếp xúc với người có triệu chứng bệnh, vệ sinh tay kỹ bằng xà phòng...

Khi VĐV có triệu chứng sốt, ho, khó thở phải liên hệ ngay với các bác sĩ của Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội để được hỗ trợ đưa đi khám và điều trị. Hiện một số bộ môn của thể thao Hà Nội cũng đã hủy các chuyến tập huấn, thi đấu tại Trung Quốc để tránh dịch virus corona.

KHƯƠNG XUÂN

Khẩu trang y tế, nước rửa tay loạn giá, cháy hàng vì virus corona Khẩu trang y tế, nước rửa tay loạn giá, cháy hàng vì virus corona

TTO - Hà Nội loạn giá khẩu trang y tế, nước rửa tay. Nhiều cửa hàng thuốc tây ở TP.HCM treo biển hết hàng. Ở Đà Nẵng, giá hai mặt hàng trên cũng tăng vùn vụt trước lo lắng về dịch viêm phổi do virus corona.

HOÀNG DƯƠNG - NHẬT LINH - TẤN LỰC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên