23/05/2020 16:14 GMT+7

Khánh thành nhà trưng bày bổ sung và nhà bái đường quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Ngày 23-5, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân và đoàn công tác Thành ủy dự lễ khánh thành công trình nâng cấp nhà trưng bày bổ sung và nhà bái đường tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An.

Khánh thành nhà trưng bày bổ sung và nhà bái đường quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn công tác thắp hương tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan - thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

Ra đời từ năm 1970, nhà trưng bày bổ sung tại Khu di tích Kim Liên đến nay đã qua nhiều lần nâng cấp, chỉnh lý, bổ sung song vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu của khách tham quan.

Công trình nâng cấp nhà trưng bày bổ sung và nhà bái đường tại Khu di tích Kim Liên được khởi công vào ngày 27-7-2019 - dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, và được hoàn thành vào tháng 5-2020 - dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác.

Khánh thành nhà trưng bày bổ sung và nhà bái đường quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 2.

Lễ cắt băng khánh thành công trình nâng cấp nhà trưng bày bổ sung và nhà bái đường tại Khu di tích Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

Khánh thành nhà trưng bày bổ sung và nhà bái đường quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 3.

Học sinh tham quan sau khi công trình được hoàn thành - Ảnh: DOÃN HÒA

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thiện Nhân - bí thư Thành ủy TP.HCM - nhắc lại quá trình hoạt động cách mạng và công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc, đất nước; tình cảm  với nhân dân miền Nam.

"Công trình có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn; góp phần tôn vinh các giá trị di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng, năng lực phục vụ của Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, đáp ứng lòng mong mỏi và nhu cầu tham quan, học tập, nghiên cứu của nhân dân cả nước, bạn bè quốc tế trong mỗi dịp về thăm quê Bác", ông Nhân nhấn mạnh.

Thay mặt cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP.HCM, ông Nhân tặng món quà đặc biệt là bức tranh Sen cho tỉnh Nghệ An; tặng bức tranh Bến cảng Nhà Rồng cho Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Khánh thành nhà trưng bày bổ sung và nhà bái đường quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 4.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân tặng quà cho Trường tiểu học Làng Sen, huyện Nam Đàn, Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

Khánh thành nhà trưng bày bổ sung và nhà bái đường quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 5.

Đoàn công tác Thành ủy TP.HCM tặng quà cho hộ gia đình chính sách ở huyện Nam Đàn, Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

Trước đó, chiều 22-5, Bí thư Thành ủy TP.HCM cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng 10 bộ máy tính cho trường tiểu học Làng Sen, xã Kim Liên và tặng quà 3 hộ gia đình chính sách trên địa bàn huyện Nam Đàn.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: 'Giá trị của thi đua là dám đương đầu với khó khăn'

TTO - "Xác định được những người dám đương đầu với khó khăn thách thức, dám đi vào chỗ 'chết' để tìm ra con đường sống' - đó chính là giá trị của phong trào thi đua", Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân nói.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên