10/02/2022 11:53 GMT+7

Khánh thành dự án nâng cấp tuyến đường bến đò Khánh Hòa - Hòa Bình

ĐẶNG TUYẾT - BỬU ĐẤU
ĐẶNG TUYẾT - BỬU ĐẤU

TTO - Ngày 10-2, UBND huyện Châu Phú, An Giang tổ chức lễ khánh thành dự án nâng cấp tuyến đường bến đò Khánh Hòa - Hòa Bình nối liền xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú và xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân với tổng mức đầu tư gần 150 tỉ đồng.

Khánh thành dự án nâng cấp tuyến đường bến đò Khánh Hòa - Hòa Bình - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thanh Bình - chủ tịch UBND tỉnh An Giang (thứ 6, từ trái sang) - cùng các đại biểu cắt băng khánh thành dự án - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Dự án thực hiện ở bờ Châu Phú hơn 3,2ha, bờ Phú Tân gần 0,2ha, được khởi công từ tháng 5-2020 đến nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, sau hơn 18 tháng thi công. Các hạng mục của dự án gồm: nâng cấp 2 bến đò đạt tiêu chuẩn phà loại B có tải trọng 13 tấn, bề rộng mặt bến 16m, chiều dài bến 45m, 2 làn xe, 1 cầu bêtông bắc qua kênh Ka Tam Pong. Xây dựng đường dẫn đấu nối từ bến đò Khánh Hòa vào quốc lộ 91 theo tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng, có chiều dài 2,3km.

Anh Phạm Văn Ú, ngụ xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, An Giang, có mặt tại buổi lễ khánh thành từ rất sớm, cùng rất nhiều người dân chứng kiến niềm vui đôi bờ ngày đầu năm. "Tôi làm nghề chở hàng thuê, đi đò qua lại 2-3 lần/ngày. Từ khi bến đò Khánh Hòa đưa vào hoạt động trước Tết Nguyên đán giúp rút ngắn một nửa quãng đường, tôi thấy vô cùng thuận tiện và nhanh chóng", anh Ú nói.

Khánh thành dự án nâng cấp tuyến đường bến đò Khánh Hòa - Hòa Bình - Ảnh 2.

Điểm đầu của dự án là nút giao thông nối với quốc lộ 91 cách cầu Cần Thảo 325m hướng về TP Long Xuyên - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Bình - chủ tịch UBND tỉnh An Giang - khẳng định đây là một dự án lớn đầu tiên được thực hiện theo hình thức đấu giá quyền khai thác kết hợp đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông trên địa bàn huyện Châu Phú và Phú Tân. Khi được đưa vào khai thác sử dụng, huyện Châu Phú không còn xã cù lao ngăn cách. Đặc biệt, bến đò Hòa Bình kết nối quốc lộ 91 là tiền đề giúp cho huyện phát huy được hết tiềm năng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

"Sắp tới, dự án đường tỉnh 947 bắt đầu từ Cây Dương đi vào tỉnh Kiên Giang, điều này phá vỡ thế độc đạo của quốc lộ 91. Theo đề xuất của huyện, sẽ có một vài tuyến giao thông len vào các vùng lõi kết nối với các huyện Tịnh Biên, Tri Tôn trong thời gian tới. Đây là điều kiện để các nhà đầu tư đến triển khai nhiều dự án trên địa bàn, làm cho kinh tế - xã hội của huyện nhà phát triển" - ông Bình nói thêm.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự lễ khánh thành cầu Nguyễn Thái Học Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự lễ khánh thành cầu Nguyễn Thái Học

TTO - Ngày 29-4, UBND tỉnh An Giang long trọng tổ chức lễ khánh thành cầu Nguyễn Thái Học, TP Long Xuyên. Đến dự có bà Võ Thị Ánh Xuân - phó chủ tịch nước, và lãnh đạo Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh An Giang qua các thời kỳ.

ĐẶNG TUYẾT - BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên