12/10/2020 12:36 GMT+7

Khánh thành Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 với 1.000 giường bệnh

THÙY DƯƠNG
THÙY DƯƠNG

TTO - Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cơ sở 2 được khánh thành ngày 12-10 với mức đầu tư 5.845 tỉ đồng. Bệnh viện có quy mô 1.000 giường theo tiêu chuẩn quốc tế và rất nhiều máy móc hiện đại nhất.

Khánh thành Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 với 1.000 giường bệnh - Ảnh 1.

Cơ sở 2 Bệnh viện Ung bướu giúp giảm tải bệnh nhân ung bướu trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh phía Nam - Ảnh: DUYÊN PHAN

Tòa nhà cơ sở 2 Bệnh viện Ung bướu cao 10 tầng, có 2 tầng hầm với đầy đủ các khu khám chữa bệnh ngoại trú, khu cận lâm sàng và chẩn đoán y khoa, khu hành chính, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết tại TP.HCM, Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 TP.HCM và Bệnh viện Nhi đồng TP là 2 bệnh viện được đầu tư hiện đại, kỹ thuật cao, ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực, có cơ chế quản lý và điều hành tiên tiến để cung ứng dịch vụ khám, chữa bệnh, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Do cơ sở này có nhiều trang thiết bị hiện đại nên sẽ đưa vào vận hành từng giai đoạn để hiệu quả nhất. Cơ sở sẽ bắt đầu hoạt động phòng khám, cấp cứu, điều trị ngoại trú, xạ trị và khoảng 6 tháng sau mới đưa vào hoạt động các khoa nội trú.

Thứ thưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cũng có mặt tại lễ khánh thành để chúc mừng TP, bệnh viện.  Theo ông, trong thời gian tới các bệnh viện phải chủ động phát triển theo hướng tự chủ. Ông nhắc các bệnh viện cần khắc phục tình trạng chạy theo doanh thu, không minh bạch trong thu chi tài chính dẫn đến lạm dụng các kỹ thuật.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Thành Phong, chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng trong những năm qua TP đã đẩy mạnh chất lượng khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến cuối, nhiều bệnh viện có trang thiết bị hiện đại ngang tầm với các nước trong khu vực.

Ông Nguyễn Thành Phong chỉ đạo Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 cần tập trung xây dựng uy tín, thương hiệu, đẩy mạnh triển khai các kỹ thuật mới, ứng dụng y tế thông minh, đổi mới hoạt động đăng ký khám chữa bệnh theo hướng phục vụ tốt cho bệnh nhân nhằm góp phần giảm tải tình trạng người dân ra nước ngoài khám chữa bệnh.

Bệnh viện cần tập trung xây dựng kho thuốc điện tử, hồ sơ điện tử, bệnh án điện tử và đẩy mạnh chương trình không dùng tiền mặt để giảm thời gian chờ đợi, tăng sự hài lòng của bệnh  nhân…

TP sẽ tạo những điếu kiện tốt nhất để Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 sớm trở thành cơ sở y tế chuyên sâu khu vực phía Nam và khu vực Đông Nam Á.

Khánh thành Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 với 1.000 giường bệnh - Ảnh 3.

Các đại biểu làm lễ cắt băng khánh thành Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Khánh thành Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 với 1.000 giường bệnh - Ảnh 4.

Đây được xem là Bệnh viện Ung bướu hiện đại hàng đầu khu vực Đông Nam Á - Ảnh: DUYÊN PHAN

Khánh thành Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 với 1.000 giường bệnh - Ảnh 5.

Khu vực sảnh rộng rãi và sang trọng - Ảnh: DUYÊN PHAN

Khánh thành Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 với 1.000 giường bệnh - Ảnh 6.

Những trang thiết bị y tế hiện đại - Ảnh: DUYÊN PHAN

Khánh thành Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 với 1.000 giường bệnh - Ảnh 7.

Hiện mỗi ngày Bệnh viện Ung bướu TP.HCM tiếp nhận khoảng 3.000 bệnh nhân đến khám - Ảnh: DUYÊN PHAN

Khánh thành Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 với 1.000 giường bệnh - Ảnh 8.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn tham quan các phòng trong bệnh viện - Ảnh: DUYÊN PHAN

Khánh thành Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 với 1.000 giường bệnh - Ảnh 9.

Lãnh đạo thành phố tham quan công trình theo hướng dẫn của Bệnh viện Ung bướu - Ảnh: DUYÊN PHAN

Khánh thành Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 với 1.000 giường bệnh - Ảnh 10.

Cơ sở 2 của Bệnh viện Ung bướu TP.HCM có quy mô 1.000 giường bệnh - Ảnh: DUYÊN PHAN

Cận cảnh Bệnh viện Ung bướu hiện đại, có sân đậu trực thăng Cận cảnh Bệnh viện Ung bướu hiện đại, có sân đậu trực thăng

TTO - Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 (phường Tân Phú, quận 9. TP.HCM) với quy mô 1.000 giường, trong khuôn viên rộng 55.000 m2, kinh phí đầu tư gần 6.000 tỉ đồng, sẵn sàng đón nhận bệnh nhân từ đầu tháng 10-2020.

THÙY DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên