20/12/2015 10:20 GMT+7

Khánh Hòa chưa đồng ý xây bến tàu Sông Cái

P.S.NGÂN
P.S.NGÂN

TT - Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư cùng các ngành chức năng phải xem xét lại dự án bến tàu du lịch Sông Cái, tại bờ kè bắc sông Cái (TP Nha Trang).

Nguyên nhân chính là dự án này vướng với dự án mở rộng cầu Xóm Bóng về phía đông đang được chuẩn bị đầu tư xây dựng.

Trước đó, vào tháng 7-2015, UBND tỉnh Khánh Hòa thông báo chủ trương cho phép thực hiện dự án đầu tư xây dựng bến tàu du lịch Sông Cái.

Theo thiết kế xây dựng, bến tàu có hai khu với tổng diện tích hơn 5.700m2. Trong đó, trên toàn bộ khu đất hơn 1.300m2 trước tháp Bà Ponagar thuộc phía đông của đầu bắc cầu Xóm Bóng sẽ xây dựng nhà điều hành và bãi đậu xe.

Khu còn lại chiếm hơn 4.400m2 mặt nước sông Cái, có ranh giới gần giáp hòn Đá Chữ, sẽ xây lấn dọc bờ sông 6m để làm nhà bán vé, nhà chờ, bến tàu và cầu tàu nhô ra 30m.

P.S.NGÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên