25/10/2021 12:23 GMT+7

Khánh Hòa cho học sinh nghỉ học, sơ tán dân ở các điểm sạt lở

MINH CHIẾN
MINH CHIẾN

TTO - Sáng 25-10, UBND tỉnh Khánh Hòa ra công điện khẩn về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới và bão số 9. Trong đó, đáng chú ý là học sinh nghỉ học vào ngày 26, 27-10 và phải sơ tán người dân ở các điểm sạt lở trước 10h ngày 26-10.

Khánh Hòa cho học sinh nghỉ học, sơ tán dân ở các điểm sạt lở - Ảnh 1.

Ngư dân tại cảng Hòn Rớ (xã Phước Đồng, TP Nha Trang) đưa tàu vào tránh trú áp thấp nhiệt đới và bão số 9 - Ảnh: MINH CHIẾN

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các địa phương ven biển phải khẩn trương kêu gọi tàu, thuyền (kể cả các tàu du lịch) còn hoạt động trên biển vào bờ hoặc tìm chỗ tránh, trú bão an toàn. 

Thông báo cho ngư dân, các hộ nuôi trồng thủy sản trên các lồng bè, các tàu trên biển phải ngưng đánh bắt, vận chuyển, lưu thông kể từ 18h ngày 25-10 cho đến khi kết thúc bão. Thực hiện sơ tán người dân trên các lồng bè, điểm xung yếu đến nơi an toàn trước 6h ngày 26-10.

Ngưng hoạt động cáp treo Vinpearl Land kể từ 10h ngày 26-10 cho đến khi kết thúc bão.

Ông Lê Đăng Tín - phó trưởng Ban quản lý cảng cá Hòn Rớ (xã Phước Đồng, TP Nha Trang) - cho biết: "Ban quản lý cảng cá đã phối hợp với bộ đội biên phòng hướng dẫn và bố trí điểm neo đậu tàu cá an toàn cho các ngư dân. Hiện tại cảng có 162 tàu cá vào cập bến trú bão vào ngày 24-10, ngày 25-10 có thêm 15 tàu vào trú bão".

Việc sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, khu vực nguy cơ lũ ống, lũ quét hoàn thành trước 10h ngày 26-10.

Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu phải rà soát các khu vực cầu, ngầm, tràn... thường xuyên bị ngập lụt, chia cắt khi có mưa lũ để bố trí lực lượng hướng dẫn, chốt chặn nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân. 

Lực lượng phòng chống thiên tai cấp xã sẽ thực hiện theo phương châm "4 tại chỗ" để sẵn sàng ứng phó với các tình huống do bão, mưa lũ gây ra.

Sạt lở núi giữa trung tâm Quy Nhơn, 3 người bị thương Sạt lở núi giữa trung tâm Quy Nhơn, 3 người bị thương

TTO - Khoảng 7h30 sáng 25-10, khu vực núi Bà Hỏa, phường Đống Đa, TP Quy Nhơn (Bình Định) xảy ra sạt lở khiến lượng lớn đất đá rơi xuống đường Nguyễn Tất Thành, 3 người dân đi trên đường bị thương.

MINH CHIẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên