23/06/2021 18:25 GMT+7

Khánh Hòa cách ly nữ chủ quán cơm ở Phú Yên dương tính COVID-19

PHAN SÔNG NGÂN
PHAN SÔNG NGÂN

TTO - Chiều 23-6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp truy vết, đưa chủ quán cơm nghi nhiễm COVID-19 đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh điều trị và cách ly tập trung 19 người tiếp xúc gần người này.

Khánh Hòa cách ly nữ chủ quán cơm ở Phú Yên dương tính COVID-19 - Ảnh 1.

Phong tỏa khu vực gần số 30 Bửu Đóa, phường Phước Long, TP Nha Trang, nơi ở của bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19 - Ảnh: H.G.

Theo lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa (CDC Khánh Hòa), trường hợp nghi nhiễm COVID-19 là nữ (53 tuổi), chủ một quán cơm ở Phú Yên đã tiếp xúc nam bệnh nhân 12190 (tài xế ở TP.HCM đến Phú Yên vào hai ngày 10 và 11-6 vừa qua).

Ngày 22-6, chủ quán cơm đã đi xe riêng (cùng 4 người khác) đến TP Nha Trang (Khánh Hòa) khoảng 10h cùng ngày để khám bệnh và có đến một số nơi.

Sáng 23-6, ngay khi nhận được thông tin từ CDC tỉnh Phú Yên về trường hợp trên, CDC Khánh Hòa đã phối hợp truy vết, tiến hành xét nghiệm cùng những người liên quan.

Sau khi có kết quả xét nghiệm lần 1 dương tính với virus SARS-CoV-2, CDC Khánh Hòa đã phối hợp đưa ngay chủ quán cơm đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa để cách ly, điều trị.

Cùng ngày 23-6, CDC Khánh Hòa cùng các đơn vị, địa phương liên quan đã truy vết, xác định 19 người ở TP Nha Trang tiếp xúc gần và đưa đi cách ly, theo dõi y tế tại các khu cách ly tập trung.

Hiện CDC Khánh Hòa đang tiếp tục truy vết và đề nghị những người có liên quan liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ.

Thời gian

(22-6-2021)

Mốc dịch tễ

12h05 - 12h25

Đoàn ăn tại quán bún bò O Thi, 20a Phan Chu Trinh, Xương Huân, Nha Trang. Trường hợp nghi nhiễm ở trên xe.

12h36 - 15h30

Khám tại Bệnh viện Quân y 87.

15h35

Về nhà tại 30 Bửu Đóa, Phước Long, Nha Trang.

Không có chuyện Bệnh viện Khánh Hòa bị phong tỏa Không có chuyện Bệnh viện Khánh Hòa bị phong tỏa

TTO – Chiều 2-6, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết thông tin "bệnh viện bị phong tỏa vì tiếp nhận 2 bệnh nhân dương tính với COVID-19" đang lan truyền trên mạng là hoàn toàn sai sự thật.

PHAN SÔNG NGÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0