08/12/2020 13:27 GMT+7

Khánh Hòa bầu bổ sung 2 phó chủ tịch UBND tỉnh, hỗ trợ tiền ăn cho làng SOS

PHAN SÔNG NGÂN
PHAN SÔNG NGÂN

TTO - Tại phiên họp gần cuối buổi sáng 8-12, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã bầu bổ sung hai phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và 3 ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Hai phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021, vừa mới được bầu là ông Nguyễn Anh Tuấn - tỉnh ủy viên, phó bí thư Thành ủy, chủ tịch UBND thành phố Nha Trang, và ông Đinh Văn Thiệu - tỉnh ủy viên, bí thư Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện Diên Khánh.

Theo tờ trình giới thiệu nhân sự của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân, ông Nguyễn Anh Tuấn sinh năm 1966, quê quán ở huyện Phù Mỹ (Bình Định), có trình độ thạc sĩ kinh tế. Còn ông Đinh Văn Thiệu sinh năm 1967, quê quán xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa), trình độ thạc sĩ kinh tế.

Khánh Hòa bầu bổ sung 2 phó chủ tịch UBND tỉnh, hỗ trợ tiền ăn cho làng SOS - Ảnh 1.

Hai phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa được bầu vào sáng 8-12-2020, ông Nguyễn Anh Tuấn (phải) và ông Đinh Văn Thiệu - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

HĐND tỉnh Khánh Hòa cũng đã bầu bổ sung 3 ủy viên UBND tỉnh khóa VI, gồm các ông Nguyễn Văn Thiện (51 tuổi) - chánh Văn phòng UBND tỉnh, kỹ sư công nghệ thực phẩm; ông Trần Nam Bình (43 tuổi) - giám đốc Sở Xây dựng, thạc sĩ quản lý xây dựng và ông Nguyễn Văn Đồng (45 tuổi) - giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường, thạc sĩ công nghệ chế biến.

Trước đó, HĐND tỉnh Khánh Hòa cũng đã xem xét, bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đối với ông Nguyễn Đắc Tài - nguyên ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, để nghỉ công tác, chờ đủ tuổi nghỉ hưu.

HĐND tỉnh Khánh Hòa cũng đã bỏ phiếu miễn nhiệm các chức danh ủy viên UBND tỉnh Khánh Hòa khóa VI đối với các ông Lê Văn Dẽ - nguyên giám đốc Sở Xây dựng, đã được cho nghỉ công tác, chờ đủ tuổi nghỉ hưu; ông Võ Tấn Thái - nguyên giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường, đã thôi giữ chức giám đốc sở vừa nêu; bà Nguyễn Thị Trung Thu - nguyên giám đốc Sở Ngoại vụ, đã chuyển công tác khác.

Hỗ trợ thêm tiền ăn cho trẻ em mồ côi Làng SOS Nha Trang

Tại phiên họp sáng 8-12, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã xem xét, thông qua nhiều nghị quyết, trong đó có nghị quyết quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em mồ côi đang được nuôi dưỡng tại Làng trẻ em SOS Nha Trang.

Theo tờ trình, đề nghị của UBND tỉnh Khánh Hòa, tổng số tiền đã được HĐND tỉnh thông qua nghị quyết chi từ ngân sách của tỉnh để hỗ trợ thêm tiền ăn cho tất cả 133 em đang được nuôi dưỡng tại Làng trẻ em SOS Nha Trang là 913,2 triệu đồng. Khoản hỗ trợ cấp bách thêm tiền ăn năm 2020 cho trẻ em mồ côi vừa nêu được thực hiện ngay tính kể từ đầu năm nay.

Theo đó, ngoài tiền ăn hiện tại được chu cấp từ nguồn tài trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế, mức hỗ trợ thêm tiền ăn mỗi tháng của tỉnh Khánh Hòa dành cho các em ở Làng trẻ em SOS Nha Trang từ 4 đến dưới 12 tuổi là 720.000 đồng/em.

Mức hỗ trợ thêm tiền ăn mỗi tháng cho các em từ trên 12 tuổi đến dưới 16 tuổi là 590.000 đồng/em và các em từ 16 tuổi trở lên là 290.000 đồng/em.

TP.HCM dự kiến chi 4.000 tỉ đợt 2 hỗ trợ doanh nghiệp khó khăn vì COVID-19 TP.HCM dự kiến chi 4.000 tỉ đợt 2 hỗ trợ doanh nghiệp khó khăn vì COVID-19

TTO - TP.HCM đang xây dựng gói hỗ trợ thứ 2 cho các doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19, dự kiến số tiền hỗ trợ 4.000 tỉ đồng.

PHAN SÔNG NGÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên