06/08/2015 00:10 GMT+7

​Khánh Hòa: 3 khu neo đậu tàu thuyền đảm bảo khi bão mạnh

Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tỉnh Khánh Hòa thiết kế 3 khu neo đậu tàu thuyền, kín gió có thể đảm bảo khi bão mạnh.

Đó là Cảng cá Hòn Rớ (TP. Nha Trang), Cảng cá Đá Bạc (TP. Cam Ranh) và Khu neo đậu tàu thuyền Bình Tây (Ninh Hải, Ninh Hòa).

Trong trường hợp xảy ra, bão mạnh, siêu bão các lực lượng chức năng cần phối hợp kêu gọi, kiểm đếm, hướng dẫn tàu thuyền thoát khỏi khu vực gió bão, neo đậu an toàn...

Nội dung trên được lưu ý trong phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão vừa được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt.

Cũng theo phương án trên, toàn Khánh Hòa có 5 vùng có nguy cơ ảnh hưởng nước biển dâng là khu vực ven biển các huyện, thị xã, thành phố giáp biển (Vạn Ninh, Ninh Hòa, Nha Trang, Cam Lâm, Cam Ranh).

Để giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người, nhà cửa, các công trình và sản xuất, UBND tỉnh quán triệt các cấp, ngành chủ động xây dựng phương án toàn diện, trên cơ sở phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy, lực lượng, phương tiện – kinh phí, hậu cần), lấy phòng ngừa là chính, tập trung giải pháp sơ tán dân, tàu thuyền, khu du lịch ven biển, bảo vệ các công trình trọng yếu...

hinh-2-1438770026.jpg

Khi xảy ra mưa bão, tỉnh sẽ huy động các lực lượng vũ trang tỉnh, các đơn vị của Bộ Quốc phòng, quân khu đóng trên địa bàn, lực lượng dân quân tự vệ, thanh niên xung kích các địa phương...; đảm bảo an toàn cho tàu thuyền và lồng bè nuôi trồng thủy sản; bảo vệ công trình phòng, chống thiên tai; bảo đảm an ninh, trật tự, thông tin liên lạc thông suốt. Trong đó, ưu tiên sơ tán dân tại khu vực nguy hiểm, nhà không kiên cố, nhà vùng thấp có nguy cơ ảnh hưởng của nước biển dâng do bão gây ra tại các địa phương ven biển...

Các địa điểm an toàn có thể sơ tán là các công trình kiên cố có khả năng chống chịu bão như: trường học, nhà cộng đồng, trạm y tế, trụ sở chính quyền...

Các phương án bảo đảm an ninh trật tự, giao thông, liên lạc thực hiện theo kế hoạch của ngành, đơn vị, đảm bảo vận hành thông suốt trong mọi tình huống.

Bên cạnh đó, các ngành, địa phương cần tăng cường tổ chức tuyên truyền về tác hại có thể xảy ra của siêu bão, khả năng bảo vệ của đê điều, khu neo đậu tàu thuyền, đặc biệt quan tâm đối tượng dân cư sống ven biển, người làm việc trên lồng bè, nuôi trồng thủy sản...

Để đảm bảo an toàn hồ đập, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị thực hiện nhiệm vụ trên phải có trách nhiệm chủ động kiểm tra, theo dõi, tổ chức xả lũ, tích nước hợp lý, ứng phó kịp thời khi có sự cố mất an toàn do mưa lũ theo phương án được duyệt.

Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên