28/10/2022 17:54 GMT+7

Khẩn trương khắc phục sạt lở đường lên bán đảo Sơn Trà, nối lại hoạt động tham quan

TẤN LỰC
TẤN LỰC

TTO - Đến ngày 28-10, bán đảo Sơn Trà vẫn tạm dừng hoạt động tham quan, du lịch do đường đi còn nhiều điểm bị sạt lở nặng sau trận mưa lịch sử 14-10. Công tác khắc phục vẫn đang được khẩn trương thực hiện.

Khẩn trương khắc phục sạt lở đường lên bán đảo Sơn Trà, nối lại hoạt động tham quan - Ảnh 1.

Công nhân Công ty cổ phần Cầu đường Đà Nẵng khắc phục một vị trí sạt lở nghiêm trọng gần chùa Linh Ứng - Ảnh: TẤN LỰC

Ngày 28-10, ông Võ Thành Được - tổng giám đốc Công ty cổ phần Cầu đường Đà Nẵng - cho biết đơn vị đang triển khai lực lượng khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở tại đường lên bán đảo Sơn Trà.

Trước đó, đợt mưa lớn ngày 14-10 khiến nhiều đoạn đường lên bán đảo Sơn Trà sạt lở nghiêm trọng. Không chỉ đất đá lăn xuống chắn đường, nhiều đoạn đường bị nước chảy xiết cuốn trôi một phần mặt đường hoặc tạo hàm ếch gây nguy hiểm cho người và xe cộ qua lại.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Đức Vũ - trưởng Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch TP Đà Nẵng - cho biết đơn vị này đã tạm dừng hoạt động tham quan, du lịch trên bán đảo Sơn Trà cho đến khi tuyến đường được khôi phục nguyên trạng. Đồng thời, căng dây, cắm bảng tại các vị trí nguy hiểm để cảnh báo người dân đề phòng.

Ông Được cho biết thêm ngay sau khi xảy ra sạt lở, đơn vị này đã huy động phương tiện, nhân lực san gạt các vị trí bị đất đá chèn lấp để tạm thời thông tuyến. Với các vị trí sạt lở nặng làm mất chân đường, hở hàm ếch, nhân lực và phương tiện được huy động đổ đất, rọ đá kè các vị trí sạt lở và làm lại mặt đường.

Với tình hình hiện tại, do có một số điểm sạt lở nặng nên công tác khắc phục toàn tuyến có thể kéo dài tới sau ngày 10-11.

Khẩn trương khắc phục sạt lở đường lên bán đảo Sơn Trà, nối lại hoạt động tham quan - Ảnh 2.

Công nhân làm rọ đá để kè vào vị trí sạt lở chân đường - Ảnh: TẤN LỰC

Khẩn trương khắc phục sạt lở đường lên bán đảo Sơn Trà, nối lại hoạt động tham quan - Ảnh 3.

Một vị trí sạt lở nghiêm trọng được căng dây cảnh báo và tập kết đất đá chuẩn bị khắc phục - Ảnh: TẤN LỰC

Khẩn trương khắc phục sạt lở đường lên bán đảo Sơn Trà, nối lại hoạt động tham quan - Ảnh 4.

Cận cảnh điểm sạt lở tạo hàm ếch, hư hỏng mặt đường gây nguy hiểm cho phương tiện giao thông cạnh khu du lịch Biển Đông - Ảnh: TẤN LỰC

Khẩn trương khắc phục sạt lở đường lên bán đảo Sơn Trà, nối lại hoạt động tham quan - Ảnh 5.

Một điểm sạt lở trên đường lên bán đảo Sơn Trà - Ảnh: TẤN LỰC

Khẩn trương khắc phục sạt lở đường lên bán đảo Sơn Trà, nối lại hoạt động tham quan - Ảnh 6.

Vị trí sạt lở gần khu resort InterContinental được xử lý chiều 28-10 - Ảnh: TẤN LỰC

Khẩn trương khắc phục sạt lở đường lên bán đảo Sơn Trà, nối lại hoạt động tham quan - Ảnh 7.

Xe múc đổ đất san gạt mặt đường tại điểm sạt lớn đường Hoàng Sa giao với Trần Nguyên Hãn, đường dẫn lên bán đảo Sơn Trà - Ảnh: TẤN LỰC

Tiếng kêu cứu trắng đêm của người Đà Nẵng bị ngập trong mưa lịch sử Tiếng kêu cứu trắng đêm của người Đà Nẵng bị ngập trong mưa lịch sử

TTO - Những đợt mưa như trút nước đã khiến nhiều người Đà Nẵng trở tay không kịp. Trong đêm 14-10, lực lượng chức năng thành phố đã trắng đêm giải cứu người bị chia cắt bởi nước ngập.


TẤN LỰC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên