28/12/2019 15:40 GMT+7

Khám xét nhà chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Tứ

THÂN HOÀNG
THÂN HOÀNG

TTO - Sau khi bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra những sai phạm liên quan vụ án Nhật Cường, chiều 28-12, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khám xét nhà riêng của chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Tứ tại Mỗ Lao, Hà Đông.

Khám xét nhà chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Tứ - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng khám xét nhà ông Tứ - Ảnh: THÂN HOÀNG

Theo ghi nhận, khi Cơ quan điều tra khám xét, không có ông Tứ ở nhà. Ông Tứ cũng không được đưa đi cùng tổ công tác của Bộ Công an.

Video: Bộ Công an khám xét nhà chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội

Xác nhận với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết các quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Tứ đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn. 

Việc khám xét được thực hiện sau khi Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam ông Tứ. Cơ quan điều tra sẽ thu giữ những tài liệu liên quan vụ án phục vụ điều tra.

Lúc 16h30 chiều cùng ngày, Bộ Công an kết thúc khám xét và rời khỏi nhà ông Tứ.

Được mời chứng kiến cuộc khám xét, ông Nguyễn Xuân Hảo, cụm trưởng cụm dân cư nơi ông Tứ sinh sống, cho biết tổ công tác của Bộ Công an tiến hành khám xét cả 3 tầng nhà bị can nhưng không thu giữ tài liệu gì. Khi khám xét ông Tứ không có mặt, chỉ có người thân ở nhà.

Khám xét nhà chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Tứ - Ảnh 3.

Khám xét nhà ông Tứ - Ảnh: THÂN HOÀNG

Khám xét nhà chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Tứ - Ảnh 4.

Xe của lực lượng chức năng - Ảnh: THÂN HOÀNG

ong tu ba huong

Ông Nguyễn Văn Tứ và bà Phạm Thị Thu Hường - Ảnh: CA cung cấp

Chiều 28-12, Bộ Công an phát thông tin chính thức, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường; Sở Kế hoạch - đầu tư thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan theo quyết định khởi tố vụ án số 27/C03-P14 ngày 14-5-2019, Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số 12/C03-P14 ngày 9-7-2019 và số 23/C03-P14 ngày 28-11-2019.

Vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và lệnh bắt tạm giam 2 bị can về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 222 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Hai bị can gồm Nguyễn Văn Tứ, nguyên giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư thành phố Hà Nội, hiện là chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội.

Phạm Thị Thu Hường, chánh Văn phòng Sở Kế hoạch - đầu tư thành phố Hà Nội.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành đảm bảo đúng quy định của pháp luật.


Vụ Nhật Cường: Bắt tạm giam chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội Vụ Nhật Cường: Bắt tạm giam chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội

TTO - Ông Nguyễn Văn Tứ, chánh văn phòng Thành ủy, nguyên giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư Hà Nội bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra những sai phạm liên quan vụ án Nhật Cường.

THÂN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên