Chủ nhật, ngày 14 tháng 8 năm 2022
Khám phá Ethiopia
TTO - Với 200 bộ tộc và sử dụng 83 ngôn ngữ khác nhau, Ethiopia được coi là một đất nước đa sắc tộc với nhiều nét văn hóa truyền thống đặc sắc và kỳ lạ. TTO mời bạn khám phá đất nước đầy thú vị này.
Hồ Chamo
![]() |
Ảnh: Michael Poliza. Nguồn: National Geographic |
Nhìn qua, hồ Chamo trông giống như “chị em” với hồ Abaya nằm ở thung lũng Great Rift thuộc phía tây nam Ethiopia. Là một phần của công viên quốc gia Nechiasar, hồ Chamo là nhà của nhiều động vật hoang dã, trong đó có các loại hà mã và cá sấu sông Nile.
Núi lửa Dallol
![]() |
Ảnh: Carsten Peter |
Hình ảnh đập vào mắt người xem khi nhìn thấy núi lửa Dallol là màu sắc nổi bật của sulfer, muối và các khoáng sản khác. Núi lửa Dallol vốn được xem là núi lửa nóng nhất trái đất. Thấp hơn 48m so với mực nước biển, đây cũng được xem là núi lửa nằm ở vùng đất thấp nhất thế giới.
Vùng lõm Danakil
![]() |
Ảnh: Carsten Peter. Nguồn: National Geographic |
Trong ảnh là một vòng nước nóng thuộc vùng lõm Dannakil ở Ethiopia rất giàu canxi. Phụ nữ của bộ tộc Afar thường chiết lấy nước từ vòng nước nóng khủng khiếp này bằng cách xây những tháp đá nhỏ trên các lỗ thông địa nhiệt, hơi nước sẽ bốc lên ngưng tụ và nước chảy vào các hồ chứa này. Khi nước hết nóng, họ trút ra những túi làm bằng da dê và đem về sử dụng.
Nhà thờ ở Lalibela
![]() |
Ảnh: Philippe Bourseiller. Nguồn: Image Bank |
Thị trấn Lalibela nằm ở phía nam Ethiopia - nơi nổi tiếng với 12 nhà thờ của đạo Cơ Đốc. Những nhà thờ này được đẽo từ đá có khoảng 800 năm trước đây. Tuyệt vời nhất là nhà thờ Bieta Giyorgis được làm từ khối đá nguyên cao 12m được chạm trổ họa tiết rất đẹp và có hình dáng một cây thánh giá.
Vẽ trang trí cơ thể
![]() |
Ảnh: Charles Meacham. Nguồn: My Shot |
Vẽ trang trí cơ thể được xem là nét văn hóa đặc sắc của nhiều bộ lạc ở châu Phi. Với những chất liệu có sẵn trong tự nhiên như các loại đất sét màu và một trí tưởng tượng phong phú, họ đã trang trí cơ thể của mình với nhiều hình vẽ rất đẹp và nhiều màu sắc.
Trong ảnh là hai cậu bé với hình vẽ trang trí nổi bật trên gương mặt và cơ thể. Nhiều thành viên các bộ lạc ở phía nam Ethiopia đã chống lại được sự cám dỗ đến các thành phố để giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống của mình.
Phụ nữ bộ lạc Hamar
![]() |
Ảnh: Remi Benali. Nguồn: Getty Images |
Tất cả bộ lạc ở Thung lũng Omo đều trang điểm và đeo đồ trang sức truyền thống. Cũng như những phụ nữ này, phụ nữ Hamar rất quan tâm đến việc làm đẹp một cách tỉ mỉ, công phu. Họ thường đeo chuỗi hạt, vòng kim loại và làm tóc rất cầu kỳ.
Những phụ nữ bộ tộc Mursi
![]() |
Ảnh: Jodi Cobb. Nguồn: National Geographic |
Những phụ nữ bộ tộc Mursi ở Thung lũng Omo từ lâu đã nổi tiếng với những chiếc “môi đĩa”, vì họ cho rằng đó là niềm kiêu hãnh và dấu hiệu của sức mạnh. Những bé gái khi 15 hoặc 16 tuổi đã được khoét môi dưới để nhét những chiếc đĩa vào. Qua nhiều năm tháng, lỗ cắt dưới môi ngày càng lớn ra và chiếc đĩa lồng vào cũng lớn theo.
Tục lệ khoét môi, khoét tai đeo đĩa là một trong những phong tục có từ thời nguyên thủy của bộ lạc. Đây cũng được xem như những món đồ trang sức thể hiện vẻ đẹp người phụ nữ Mursi.
Lạc đà - biểu tượng của lòng dũng cảm
![]() |
Ảnh: Gaylon Wampler. Nguồn: My Shot |
Ở Ethiopia, vật nuôi giúp người ta xác định được sự giàu có và địa vị của họ trong xã hội. Ở vùng phía đông đất nước, nơi lạc đà rất phổ biến, nông dân thường xem đó là biểu tượng của lòng dũng cảm ở sa mạc khi nó vừa cho sữa, thịt, chuyên chở và cả để cày ruộng.
Khỉ Gelada
![]() |
Ảnh: Michael Nichols. Nguồn: National Geographic |
Khỉ Gelada là một trong những loài sống sót cuối cùng của loài động vật linh trưởng. Khỉ Gelada chỉ sống trên những đồng cỏ ở núi cao thuộc trung tâm phía bắc Ethiopia. Mặc dù được bảo vệ nhưng chúng đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng vì nạn săn bắn của con người. Đến nay loài khỉ này chỉ còn 100.000 - 200.000 con.
-
TTO - Ngày 14-8, Sở Nội vụ TP.HCM đã có thông tin đính chính liên quan thông tin 'mỗi tháng 1.000 cán bộ, công chức, viên chức TP.HCM nghỉ việc' được nêu trong báo cáo của UBND TP.HCM gửi Bộ Nội vụ trước đó.
-
TTO - Tòa nhận định trong vụ án này, các bị cáo đều là những người từng được đào tạo, bồi dưỡng, trưởng thành trong lực lượng công an, được giao trọng trách đảm bảo an ninh trật tự, nhưng đã vi phạm điều lệnh, vi phạm pháp luật dẫn đến phạm tội.
-
TTO - Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra khoảng 16h ngày 13-8, cháu bé gần 4 tuổi (trú tại xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) bị bạo hành, cho vào tủ cấp đông.
-
TTO - Vị khách nữ người S’tiêng đem 100 triệu đồng ra cửa hàng Viettel nhờ chuyển cho bạn nước ngoài. Nghi ngờ khách hàng bị lừa, chủ cửa hàng khéo léo can ngăn rồi trình báo công an hỗ trợ.
-
TTO - Thông tin này trái ngược với tuyên bố của FBI trước đó: 11 bộ tài liệu mật được phát hiện sau khi khám xét dinh thự Mar-a-Lago của cựu tổng thống Donald Trump.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận