21/06/2011 18:07 GMT+7

Khám phá Cổ Thạch

Nhóm bạn tại TP.HCM
Nhóm bạn tại TP.HCM

TTO - * Nghe nói Cổ Thạch - một điểm đến còn tương đối mới mẻ và hấp dẫn ở Bình Thuận, chúng tôi muốn khám phá nhưng không có nhiều thông tin. Nếu có thể xin Tư vấn du lịch giới thiệu sơ qua.

Cách đi lại, ăn ở sao cho tiện lợi và "bình dân" chút. Chúng tôi đi theo nhóm khoảng 6-7 người. Đi thế nào thì thuận tiện nhất?

- Trả lời:

Khu du lịch Cổ Thạch thuộc địa phận huyện Tuy Phong, Bình Thuận, nơi đây được biết đến với ngôi chùa Hang - một điểm du lịch hành hương nổi tiếng, bãi biến trong xanh với bãi đá bảy màu tuyệt đẹp, đồi cát trắng trải dài… Điều thú vị thu hút du khách nhất hiện nay là hầu hết các điểm du lịch tại đây vẫn giữ được những nét hoang sơ.

aqEfI6pZ.jpgPhóng to
Một góc Cổ Thạch thanh bình - Ảnh: T.T.D.

Khoảng cách:

Cổ Thạch cách Phan Thiết khoảng 100km, cách TP.HCM gần 300km.

Đi và về

Xe máy

Từ TP.HCM, các bạn chạy xe theo QL1 hướng đi Nha Trang, tới ngã ba Duồm (xóm 7, Hội Tâm, Hòa Minh, Tuy Phong) thì quẹo phải. Đoạn đường này phải quẹo nhiều lần nhưng bù lại các bạn sẽ có dịp đi qua đoạn đường sát biển rất đẹp.

Tuy nhiên, đường đi phổ biến nhất là các bạn chạy xe đến ngã ba Liên Hương (qua luôn ngã ba Buồm) thì quẹo phải chạy khoảng 3km là đến Cổ Thạch.

Xe khách

Xe khách chạy tuyến TP.HCM - Cổ Thạch (xe đi Tuy Phong) khởi hành hằng ngày từ bến xe miền Đông và dừng ở bến xe Liên Hương. Từ bến xe Liên Hương, các bạn có thể bắt xe ôm đi vào khu du lịch Cổ Thạch. Nếu đi đông có thể yêu cầu bác tài chạy vào trong khu du lịch Cổ Thạch luôn (có trả thêm phí)

Các điểm tham quan tại Cổ Thạch:

• Biển và bãi đá Cổ Thạch: biển Cổ Thạch trong xanh, yên bình, bãi đá Cổ Thạch với những viên đá nhỏ đủ màu sắc và hình dạng luôn gây thích thú với du khách.

• Chùa Hang (Cổ Thạch tự): chùa tọa lạc trong hang động trên đồi núi Cổ Thạch ở độ cao trên 64m, từ chùa có thể phóng tầm mắt ngắm toàn cảnh biển Cổ Thạch.

• Gành Son (hay Ghềnh Son): với những dãy núi hang động mang nhiều hình thù lạ mắt.

• Đồi Cát - lăng Ông Nam Hải (lăng Cá Ông): hai điểm tham quan này nằm gần nhau.

• Chợ: Chợ nằm trong khu du lịch Cổ Thạch bày bán các loại hải sản, khô có, tươi có. Nếu muốn bạn có thể ghé vào thưởng thức tại chỗ.

Đi lại:

Để đi lại giữa các điểm tham quan các bạn có thể đi bộ hoặc đi xe ôm.

Nếu đi bộ nên lên trước lịch trình đi hợp lý và đặc biệt là nên khởi hành sớm.

Nếu đi xe ôm thì phải hỏi giá trước và nhớ nhắc tài xế chờ bạn.

Lưu trú:

Tại Cổ thạch có khá nhiều nhà nghỉ phục vụ nhu cầu lưu trú của du khách. Bên cạnh các nhà nghỉ, trong khu du lịch Cổ Thạch còn có khu Làng Cổ Thạch. Làng Cổ Thạch nằm trong một khuôn viên riêng, không gian yên tĩnh và ít xô bồ hơn.

Muốn đi du lịch, thắc mắc muốn tìm hiểu về các điểm đến cũng như kinh nghiệm khi đi du lịch, bạn đọc có thể đặt câu hỏi hoặc tham khảo các bài viết trên chuyên mục "Tư vấn du lịch" - trang Du lịch của Tuổi Trẻ Online.

Các câu hỏi hoặc bài vở cộng tác xin gửi về địa chỉ dulich@tuoitre.com.vn. Để chính xác về nội dung, vấn đề cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode). Chân thành cảm ơn.

Du lịch Tuổi Trẻ Online

Nhóm bạn tại TP.HCM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên