02/10/2005 12:37 GMT+7

Khai mạc "Những ngày văn hóa Trung Hoa" tại TP.HCM

TRUNG UYÊN - Ảnh: LÊ HÒA
TRUNG UYÊN - Ảnh: LÊ HÒA

TTO - Triển lãm ảnh “Bắc Kinh - thành phố sống động” và thư pháp Việt - Trung được long trọng khai mạc sáng 2-10. Đây là hoạt động khởi động “Những ngày văn hóa Trung Hoa” tại NVHTN từ ngày 2-10 đến ngày 9-10.

Wiunuqel.jpgPhóng to

Những sản phẩm thư pháp Việt thể hiện trên đá thiên nhiên của CLB Mỹ thuật NVNTN rất “hút” người xem

Hoạt động do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM và Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM (NVHTN) phối hợp tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm lần thứ 56 Quốc khánh nước CHND Trung Hoa (1-10-1949 – 1-10-2005).

60 tấm ảnh tham gia triển lãm “Bắc Kinh - thành phố sống động” chia theo 4 chủ đề: thủ đô quốc gia, thành phố thế giới, thành phố nổi tiếng về văn hóa và vùng đất an lành đã giới thiệu khá toàn diện về một Bắc Kinh vừa cổ kính với hơn 3.000 năm lịch sử văn hiến vừa hiện đại, tươi đẹp, năng động.

Phát biểu tại triển lãm, bà Cao Đức Khả, Tổng lãnh sự nuớc CHND Trung Hoa tại TP.HCM phấn khởi: “Tôi tin rằng triển lãm ảnh lần này sẽ giúp cho các bạn hiểu biết thêm về đất nước, con người Trung Quốc, từ đó tăng thêm tình hữu nghị, thúc đẩy hợp tác giữa hai bên”.

Đồng hành với triển lãm ảnh “Bắc Kinh - thành phố sống động” là triển lãm thư pháp Việt -Trung. Phần thư pháp Việt với 40 sản phẩm thể hiện trên giấy dó, chạm gỗ, đĩa sứ, đá thiên nhiên với nội dung “Ơn nghĩa sinh thành” do CLB Mỹ thuật NVHTN thực hiện. Chi hội Thư pháp TP.HCM góp mặt trong triển lãm với 16 bức thư pháp tiếng Hoa trên giấy xuyến chỉ của những tên tuổi nổi tiếng như Trương Hán Minh, Trương Lộ, Trần Xuyên…

Cũng trong sáng ngày 2-10, Cuộc thi “Hội ngộ lần 7 - 2005” đã diễn ra sôi nổi với sự tranh tài giữa các đội ĐH KHXH&NV TP.HCM, ĐH Sư phạm, ĐHDL Hùng Vương, CLB Tiếng Hoa NVHTN…

Chiều ngày 2-10, ngày hội sẽ tiếp tục với trò chơi, giao lưu đố vui tiếng Hoa có thưởng qua phim. Đặc biệt, tối ngày 2-10, Đêm giao lưu văn hóa Việt - Trung “Nhịp cầu bè bạn” với sự tham gia của các ca sĩ người Việt gốc Hoa: Lam Trường, Lương Chí Cường, Sĩ Ben, Nhóm Hằng Anh Đường, biểu diễn viết thư pháp Việt - Hoa cùng nhóm Phù sa… sẽ diễn ra tại Hội trường 1.

Tất cả các hoạt động đều vào cửa tự do.

TRUNG UYÊN - Ảnh: LÊ HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên