30/01/2021 22:54 GMT+7

Khai mạc nhạc hội Đờn ca tài tử Nam bộ - Báu vật đất phương Nam

LINH ĐOAN
LINH ĐOAN

TTO - Tối 30-1 tại sân khấu trước nhà hát TP.HCM đã diễn ra buổi khai mạc nhạc hội Đờn ca tài tử Nam bộ - Báu vật đất phương Nam, tôn vinh các giá trị văn hóa của nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ.

Khai mạc nhạc hội Đờn ca tài tử Nam bộ - Báu vật đất phương Nam - Ảnh 1.

Tiết mục Mùa xuân đất nước do dàn ca, ban đờn (20 người) và 40 diễn viên múa minh họa thể hiện - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Đây là chương trình chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam, do Trung tâm Văn hóa TP.HCM thực hiện.

Chương trình nhằm tôn vinh tính nhân bản sâu sắc của nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ; khắc họa không gian văn hóa Đờn ca tài tử gắn bó với mảnh đất và con người Nam bộ nói chung, TP.HCM nói riêng. 

Nhạc hội có sự tham gia biểu diễn của các nghệ nhân, nghệ sĩ, tài tử đờn, tài tử ca đến từ nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, câu lạc bộ đờn ca tài tử, sinh viên trường đai học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, Nhạc viện TP.HCM…

Khán giả đã được thưởng thức vọng cổ nhịp 4, nhịp 8, nhịp 16 và nhịp 32, được xem các nghệ sĩ tái hiện lại một buổi sinh hoạt đờn ca tài tử với tiết mục Hòa tấu Tây Thi, Bùi Kiệm thi rớt trở về...

Khai mạc nhạc hội Đờn ca tài tử Nam bộ - Báu vật đất phương Nam - Ảnh 2.

Ngoài chương trình biểu diễn chính tại sân khấu trước nhà hát thành phố, còn có các chương trình tại sân khấu phụ đường Lê Lợi (khu vực công viên Lam Sơn). Đó là sân chơi Hội ngộ tri kỷ tri âm, Đờn ca tương ngộ, truyền dạy ca tài tử, hòa tấu nhạc cụ dân tộc, giới thiệu tính năng các nhạc cụ, trưng bày triển lãm hình ảnh tư liệu, mô hình tiêu biểu của nghệ thuật đờn ca tài tử - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Khai mạc nhạc hội Đờn ca tài tử Nam bộ - Báu vật đất phương Nam - Ảnh 3.

Ghế ngồi cho người dân xem chương trình được xếp giãn cách để thực hiện phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Khai mạc nhạc hội Đờn ca tài tử Nam bộ - Báu vật đất phương Nam - Ảnh 4.

Một du khách nước ngoài dùng điện thoại quay lại các tiết mục trong đêm diễn - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Khai mạc nhạc hội Đờn ca tài tử Nam bộ - Báu vật đất phương Nam - Ảnh 5.

Ông Võ Văn Hoan (bìa phải) - phó chủ tịch UBND TP.HCM tặng hoa cho các soạn giả, nghệ nhân, nghệ sĩ, nhà nghiên cứu có những đóng góp đáng kể cho phong trào Đờn ca Tài tử trên địa bàn TP - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Khai mạc nhạc hội Đờn ca tài tử Nam bộ - Báu vật đất phương Nam - Ảnh 6.

Nghệ sĩ Thanh Mai - Phương Hậu - Ngọc Lê trình diễn tiết mục Sông quê - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Khai mạc nhạc hội Đờn ca tài tử Nam bộ - Báu vật đất phương Nam - Ảnh 7.

NSƯT Hải Phượng (giữa) và dàn đờn trình diễn tiết mục Hòa tấu Tây Thi (3 lớp) - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Khai mạc nhạc hội Đờn ca tài tử Nam bộ - Báu vật đất phương Nam - Ảnh 8.

Tiết mục độc tấu đàn kìm Dạ cổ hoài lang do NSƯT Tấn Khoa thể hiện - Ảnh: QUANG ĐỊNH

'Cô Kiều' mê đờn ca tài tử giữa Paris

TTO - Ngày 29-3 tới, tại nhà hát Théâtre Saint - Léon ở quận 15, Paris (Pháp), vở nhạc kịch đờn ca tài tử chuyển thể từ Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du do nghệ sĩ Trúc Tiên biên soạn, dàn dựng và trực tiếp đảm nhiệm vai Kiều sẽ ra mắt khán giả.

LINH ĐOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên