25/11/2020 00:02 GMT+7

Khai mạc Liên hoan nghệ thuật múa TP.HCM mở rộng lần VI - 2020

LINH ĐOAN
LINH ĐOAN

TTO - Tối 24-11, tại nhà hát Thực nghiệm Trường trung cấp Múa TP.HCM đã diễn ra lễ khai mạc Liên hoan nghệ thuật múa TP.HCM mở rộng lần VI - 2020.

Khai mạc Liên hoan nghệ thuật múa TP.HCM mở rộng lần VI - 2020 - Ảnh 1.

Tiết mục Dáng sen (biên đạo: Shing Trần) của đơn vị vũ đoàn Phương Việt dự thi tối 24-11 - Ảnh: LINH ĐOAN

Liên hoan do Hội Nghệ sĩ múa TP.HCM tổ chức, đã diễn ra 5 lần trước đó vào các năm 2007, 2009, 2011, 2013 và 2017.

Khai mạc Liên hoan nghệ thuật múa TP.HCM mở rộng lần VI - 2020 - Ảnh 2.

BTC trao hoa cho hội đồng giám khảo - Ảnh: LINH ĐOAN

Năm nay, liên hoan được tổ chức trong tình hình đất nước trải qua 2 đợt dịch bệnh COVID-19, tuy nhiên ban tổ chức khá bất ngờ khi số lượng dự thi đông và nhiều tiết mục hơn so với các lần trước. 

Cụ thể có 19 đơn vị và 14 cá nhân tham gia với 55 tác phẩm đủ thể loại, từ múa dân gian đến đương đại, múa ballet.

Khai mạc Liên hoan nghệ thuật múa TP.HCM mở rộng lần VI - 2020 - Ảnh 3.

Tiết mục Mnham (Dệt, biên đạo: Nguyễn Minh Mẫn - Ngô Thị Quỳnh Giao) của Công ty Fly Entertainment - Ảnh: LINH ĐOAN

Ông Hà Thế Dũng - chủ tịch hội đồng giám khảo - bày tỏ: "Điều đáng quý là các tác phẩm dự thi đoạt giải cao ở các liên hoan trước đây đều không nằm trong tình trạng đi thi rồi cất kho. Mà sau liên hoan, các tác phẩm đó vẫn tiếp tục được biểu diễn, kéo dài đời sống".

Khai mạc Liên hoan nghệ thuật múa TP.HCM mở rộng lần VI - 2020 - Ảnh 4.

Tiết mục Cánh hoa triều Lý (biên đạo: Lê Hải - Nguyễn Hữu Vĩnh Khương) của đơn vị vũ đoàn Việt Hải - Ảnh: LINH ĐOAN

Giám khảo liên hoan năm nay gồm 5 thành viên. Ông Hà Thế Dũng - chủ tịch hội đồng, các thành viên gồm bà Tô Nguyệt Nga, bà Ngô Thanh Phương, ông Nguyễn Vĩnh Hiển và ông Ngô Đặng Cường.

Ban tổ chức cho biết thành viên ban giám khảo không được dàn dựng tác phẩm cho thí sinh dự thi. Thậm chí, nếu bị phát hiện chỉ làm cố vấn tiết mục thôi cũng sẽ bị loại.

Sau phần lễ khai mạc, 16 tiết mục của các đơn vị vũ đoàn Phương Việt, Trường trung cấp Múa TP.HCM, vũ đoàn Việt Hải, nhóm múa Mây, Công ty Fly Entertainment, Phân hội múa tỉnh An Giang, Đoàn văn công QK7... đã thể hiện phần thi của mình với giám khảo và khán giả.

Liên hoan sẽ có ba buổi thi trong hai ngày 24 và 25-11. Lễ tổng kết báo cáo, trao giải được tổ chức vào tối 26-11 tại Nhà hát thành phố. 

Dự kiến với tác phẩm sẽ trao 5 giải A, 7 giải B, 9 giải C; với các cá nhân gồm 3 giải A, 4 giải B, 5 giải C, 5 giấy khen. Tuy nhiên, BTC cho biết không nhất thiết phải đảm bảo trao đủ giải thưởng nếu thực tế chất lượng các tác phẩm dự thi không đạt.

Dưới đây là một số tiết mục dự thi tối 24-11:

Khai mạc Liên hoan nghệ thuật múa TP.HCM mở rộng lần VI - 2020 - Ảnh 5.

Tiết mục Côn Đảo: Tinh thần thép (biên đạo: Lê Hải - Hải Trường) của đơn vị vũ đoàn Việt Hải - Ảnh: LINH ĐOAN

Khai mạc Liên hoan nghệ thuật múa TP.HCM mở rộng lần VI - 2020 - Ảnh 6.

Tiết mục Bến Hoàng Tuyền (biên đạo: Nguyễn Khôi Nguyên, biểu diễn: Đỗ Yên Đan - Trần Trọng Nghĩa) - Ảnh: LINH ĐOAN

Khai mạc Liên hoan nghệ thuật múa TP.HCM mở rộng lần VI - 2020 - Ảnh 7.

Tiết mục Đoạn của đơn vị vũ đoàn Phương Việt - Ảnh: LINH ĐOAN


LINH ĐOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên