12/08/2022 22:01 GMT+7

Khai hội văn hóa - du lịch ở làng miệt vườn Đại Bình

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - Nằm trong chuỗi sự kiện Quảng Nam - Cảm xúc mùa hè, hưởng ứng Năm du lịch quốc gia 2022, tối 12-8, UBND huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam đã khai mạc Ngày hội văn hóa - du lịch Đại Bình.

Khai hội văn hóa - du lịch ở làng miệt vườn Đại Bình - Ảnh 1.

Làng trái cây Đại Bình - Ảnh: LÊ TRUNG

Được ví như miệt vườn Nam Bộ trong lòng xứ Quảng, làng Đại Bình, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, Quảng Nam nằm nép mình bên dòng sông Thu Bồn thơ mộng. Làng Đại Bình đã được UBND tỉnh Quảng Nam công nhận là điểm đến du lịch của tỉnh.

Ở làng, nơi đâu cũng cảm nhận được màu xanh của những vườn cây trái xum xuê, trĩu quả. Đại Bình nổi tiếng với trái trụ lông, ngoài ra có rất nhiều loại trái cây như bưởi, cam, quýt, măng cụt, bơ, sầu riêng, mít, đu đủ, bòn bon, vú sữa.

Những vườn trái cây rộng hàng ngàn mét vuông, hàng rào là những hàng chè tàu và những lớp đá xếp tỉ mỉ, đẹp mắt trên lối đi vào nhà, tạo cảnh quan thật xanh sạch đẹp. Toàn thôn Đại Bình có 367 hộ, trong đó có khoảng 50% số hộ có vườn đạt chuẩn diện tích từ 1.000m2 trở lên.

Khai hội văn hóa - du lịch ở làng miệt vườn Đại Bình - Ảnh 2.

Lễ khai mạc ngày hội - Ảnh: LÊ TRUNG

Dân làng đang tích cực phát triển du lịch theo hướng du lịch xanh từ vườn nhà, tỉa tót hàng rào xanh, làm bảng tên đường, tạo điểm check-in ấn tượng để du khách lưu lại những hình ảnh đẹp.

Du khách gần xa khi đến đây được trải nghiệm về vùng đất thanh bình hài hòa bên dòng sông Thu Bồn mướt xanh những con đường làng, vườn cây ăn trái vào mùa ngọt quả và nếp sống hồn hậu chân chất của con người nơi đây. 

Đến với ngày hội, du khách cũng sẽ được trải nghiệm các dịch vụ như không gian chợ ẩm thực; tham quan, mua sắm tại các gian hàng OCOP, thủ công mỹ nghệ.

Bên cạnh đó tham gia các tour trải nghiệm nhà vườn, sử dụng dịch vụ lưu trú, nghỉ qua đêm trong lều ở các nhà vườn, bãi sông cùng các chương trình nghệ thuật, trình diễn nghệ thuật bài chòi, hoạt động thể dục thể thao, các trò chơi dân gian.

Khai hội văn hóa - du lịch ở làng miệt vườn Đại Bình - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Văn Hòa, chủ tịch UBND huyện Nông Sơn, phát biểu tại lễ khai mạc - Ảnh: LÊ TRUNG

Ông Nguyễn Văn Hòa - chủ tịch UBND huyện Nông Sơn - cho biết nằm dọc thượng nguồn sông mẹ Thu Bồn, với nhiều thắng cảnh đẹp, di tích lịch sử và bốn mùa hoa trái xanh tươi, Đại Bình được mệnh danh là làng trái cây Nam Bộ thu nhỏ của miền Trung và từ lâu nổi danh là miền đất yên bình. Lưng tựa núi, mặt hướng về sông, e ấp nép mình trong những vườn cây ăn trái trĩu quả.

"Nằm trong chuỗi sự kiện Năm du lịch quốc gia, ngày hội là hoạt động có ý nghĩa rất lớn nhằm kích cầu du lịch sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19", ông Hòa nói.

Ông Trần Văn Tân - phó chủ tịch UBND tỉnh - cho rằng đây là một trong những sự kiện rất đặc trưng của Năm du lịch quốc gia 2022, thu hút du khách, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch sau đại dịch, xây dựng các sản phẩm du lịch xanh.

Khai hội văn hóa - du lịch ở làng miệt vườn Đại Bình - Ảnh 4.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam trao quyết định công nhận điểm du lịch Đại Bình - Ảnh: LÊ TRUNG

Một điểm mới của ngày hội là lần đầu tiên tổ chức Giải chạy marathon với chủ đề "Khám phá Nông Sơn" với trên 800 vận động viên trong cả nước tham gia giải chạy theo 3 cự ly 32km, 21km và 7km.

Ngoài giải thưởng cho người về đích nhanh nhất, mỗi vận động viên sẽ được tặng một huy chương được chế tác bằng trầm hương bọc đồng làm kỷ niệm.

Khởi động chiến dịch Du lịch xanh Phú Quốc Khởi động chiến dịch Du lịch xanh Phú Quốc

TTO - Sáng 6-8 tại khu nghỉ dưỡng Vinpearl Phú Quốc, chiến dịch Du lịch xanh Phú Quốc 2016 đã chính thức được phát động.

LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên