17/05/2019 23:09 GMT+7

Khai hội Làng Sen: Lời Bác sáng đường ta đi

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Lễ hội Làng Sen với chủ đề chính là tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ca ngợi quê hương đổi mới do UBND tỉnh Nghệ An tổ chức tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn vào tối 17-5.

Khai hội Làng Sen: Lời Bác sáng đường ta đi - Ảnh 1.

Chương trình nghệ thuật trong đêm khai mạc Lễ hội Làng Sen, huyện Nam Đàn, Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

Trước giờ khai mạc lễ hội, đoàn đại biểu, người dân và du khách đã làm lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích Kim Liên, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với công lao to lớn của Người.

Lễ hội Làng Sen năm nay hướng tới kỷ niệm 129 năm ngày sinh Bác Hồ, 50 năm thực hiện Di chúc của Người và 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn.

Khai mạc lễ hội Làng Sen năm 2019 tối 17-5 tại Nghệ An - Video: DOÃN HÒA

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Minh Thông - phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - khẳng định Lễ hội Làng Sen là sự kiện văn hóa có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tinh thần của nhân dân.

Kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và khai mạc Lễ hội Làng Sen trên quê hương của Người là dịp để nhân dân cả nước nói chung, Đảng bộ, nhân dân tỉnh Nghệ An nói riêng bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với Bác.

"Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức cụ thể hơn trách nhiệm của mình trong việc phát huy truyền thống yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn, củng cố và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh đúng như lời căn dặn của Người trước lúc đi xa", ông Thông nhấn mạnh.

Khai hội Làng Sen: Lời Bác sáng đường ta đi - Ảnh 3.

Du khách nghe giới thiệu về tuổi thơ, cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở làng Hoàng Trù, huyện Nam Đàn, Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

Lễ hội Làng Sen diễn ra trong 4 ngày từ 16 đến 19-5 với các hoạt động như: triển lãm các đề tài về Đảng, Bác Hồ; triển lãm tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn; trình diễn dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh; chiếu phim về đề tài Bác Hồ...

Lễ hội Làng Sen được khởi nguồn từ năm 1982 đến nay tròn 37 năm. Đây là ngày hội lớn để nhân dân cả nước hướng về xứ Nghệ, mảnh đất "Địa linh nhân kiệt", giàu truyền thống cách mạng để biểu lộ tình cảm sâu sắc, lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thư viện Làng Sen lan tỏa văn hóa đọc trên quê Bác Thư viện Làng Sen lan tỏa văn hóa đọc trên quê Bác

TTO - Thư viện Làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An được dòng họ Nguyễn Sinh xây dựng, phục vụ miễn phí cho nhân dân tại quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên