04/02/2022 18:16 GMT+7

Khách xếp hàng chờ đi cáp treo lên đỉnh Fansipan, nhích vài bước lại phải dừng

PHẠM TUẤN - HIỀN ANH
PHẠM TUẤN - HIỀN ANH

TTO - Sáng 4-2 (tức mùng 4 Tết), nhiều du khách đổ về khu vực ga cáp treo lên đỉnh Fansipan (Sa Pa, Lào Cai) để lên tham quan đỉnh núi cao nhất Việt Nam khiến khu vực này trở nên đông đúc.

Khách xếp hàng chờ đi cáp treo lên đỉnh Fansipan, nhích vài bước lại phải dừng - Ảnh 1.

Xếp hàng đợi cáp treo Fansipan ngày mùng 4 Tết. Tác giả ảnh, anh Đình Đạt, cho hay cảnh này diễn ra từ 9h sáng. "Không ngờ năm nay người dân lên Sa Pa đông như vậy", anh nói.

Theo một số hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người dân người đứng, kẻ ngồi trong khu vực nhà ga đợi chờ tới lượt mua vé lên cáp treo để đi lên đỉnh Fansipan.

Được biết, việc có mặt trên đỉnh núi lớn nhất Đông Dương trong ngày đầu năm có ý nghĩa lớn, thể hiện ý chí vượt qua thử thách và mong mọi điều thành công trong năm mới nên rất nhiều du khách đã đổ về địa điểm kể trên.

Chiều 4-2, anh Phạm Hiển (sống ở Hà Nội) chia sẻ với Tuổi Trẻ Online: "Tôi đang ở Fansipan, đi vài bước chân phải dừng lại vì tắc đường. Ngày mai có vẻ đỡ đông hơn vì nhiều người về bớt. Ai lên đây nên đi cáp treo từ sáng sớm để tránh tắc đường".

Khách xếp hàng chờ đi cáp treo lên đỉnh Fansipan, nhích vài bước lại phải dừng - Ảnh 2.

Đỉnh Fansipan trong sáng 4-2 - Ảnh: CTV

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 4-2, một đại diện Sun World Fansipan Lào Cai (đơn vị khai thác, vận hàng tuyến cáp treo lên đỉnh Fansipan) cho biết lượng du khách đổ về khu vực nhà ga những ngày Tết đông hơn ngày thường, tuy nhiên đơn vị chưa tổng hợp được con số cụ thể.

"Chúng tôi phân luồng du khách theo múi giờ, một số hình ảnh đông đúc trên mạng là các khu vực mà đơn vị dồn du khách để lên cáp treo theo các múi giờ, nên cứ đúng khung giờ đã quy định thì khách sẽ tập trung, chứ không phải là ùn tắc tại nhà ga.

Việc phân luồng du khách lên đỉnh Fansipan theo múi giờ nhằm đảm bảo không quá đông đúc người tập trung khi lên trên đỉnh, nên trên đỉnh trong ngày 4-2 vẫn đảm bảo an toàn, không chen lấn", vị đại diện Sun World Fansipan Lào Cai thông tin.

Trong sáng 4-2, như Tuổi Trẻ Online đưa tin, hàng vạn du khách đổ về thị xã Sa Pa để du xuân, nghỉ dưỡng khiến nhiều tuyến đường ùn tắc, các khu vui chơi tại địa phương này náo nhiệt, đông đúc, trái ngược cảnh vắng vẻ trong năm 2021.

Theo đó, trong mùng 3 Tết (ngày 3-2), tại lối ra cao tốc Hà Nội - Lào Cai, hàng dài ôtô chôn chân đợi để ra khỏi cao tốc. Các tuyến đường lên thị xã Sa Pa cũng đông đúc phương tiện nối đuôi nhau.

Khách xếp hàng chờ đi cáp treo lên đỉnh Fansipan, nhích vài bước lại phải dừng - Ảnh 3.

Đường lên Sa Pa ngày mùng 3 Tết - Ảnh: Bạn đọc ĐÌNH ĐẠT

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng mùng 4 Tết (ngày 4-2), bà Hoàng Thị Vượng - trưởng Phòng văn hóa - thông tin thị xã Sa Pa - cho biết lượng khách du lịch đổ về thị xã này những ngày vừa qua tăng lên đột biến, một ngày đón hàng vạn khách.

"Trong ngày mồng 3 Tết, thị xã Sa Pa đón 19.110 khách du lịch, số lượng khách một ngày bằng lượng khách cả tháng trong năm 2021. Dự kiến, trong kỳ nghỉ Tết âm lịch này, Sa Pa sẽ đón khoảng 60.000 lượt khách", bà Vượng thông tin.

Để đáp ứng được nhu cầu của khách du lịch chọn Sa Pa là điểm đến trong dịp đầu năm mới, bà Vượng cho hay thị xã đã chỉ đạo các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đảm bảo công tác phòng dịch.

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị nâng cấp hạ tầng, đảm bảo đủ nhân sự, nâng cao chất lượng dịch vụ để phục vụ du khách, không để xảy ra tình trạng du khách tới tham quan không có nơi lưu trú.

Khách xếp hàng chờ đi cáp treo lên đỉnh Fansipan, nhích vài bước lại phải dừng - Ảnh 4.

Sa Pa nắng đẹp trong sáng 4-2 - Ảnh: SAPA

"Khách đổ về Sa Pa đông như thế những ngày cận Tết là một tín hiệu vô cùng đáng mừng trong năm mới. Trước đây mọi người hay nói về chuyện tắc đường ở Sa Pa, nhưng vì những ảnh hưởng bởi dịch bệnh nên lâu lắm rồi ở đây không xảy ra tình trạng tắc đường. Ngày hôm qua lượng xe đổ về rất nhiều khiến Sa Pa tắc đường, nhưng chúng tôi cũng thấy rất vui vì điều này", bà Vượng chia sẻ.

Sapa đông nghẹt người đi chơi Tết, một ngày đón khách bằng cả tháng Sapa đông nghẹt người đi chơi Tết, một ngày đón khách bằng cả tháng

TTO - Hàng vạn du khách đổ về thị xã Sapa (Lào Cai) trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần khiến nhiều tuyến đường tại đây ùn tắc, đông đúc.

PHẠM TUẤN - HIỀN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên