28/06/2019 22:02 GMT+7

Khách Thái Lan tăng đột biến, khách Campuchia, Lào giảm sâu

THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU

TTO - Tổng cục Du lịch cho biết 6 tháng đầu năm 2019, khách du lịch Thái Lan đến Việt Nam tăng tới 45,4%; trong khi đó, khách Campuchia giảm 51% và khách Trung Quốc giảm 3,3% so với cùng kỳ 2018.

Khách Thái Lan tăng đột biến, khách Campuchia, Lào giảm sâu - Ảnh 1.

Khách du lịch châu Âu tiếp tục tăng, trong khi khách Trung Quốc tiếp tục giảm dần - Ảnh: THIÊN ĐIỂU

Ước tính, số khách quốc tế đến Việt Nam 6 tháng đầu năm 2019 đạt gần 8,5 triệu lượt, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2018. 

Tuy tăng trưởng khá nhưng so với mục tiêu đặt ra (đón khoảng 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2019) thì ngành du lịch Việt Nam sẽ phải nỗ lực nhiều hơn trong 6 tháng còn lại.

So với cùng kỳ năm 2018, trong 6 tháng đầu năm, khách tăng mạnh ở thị trường châu Á như Thái Lan, Đài Loan, Indonesia, Hàn Quốc, Philippines, Nhật tăng; Malaysia; trong đó, Thái Lan dẫn đầu tăng trưởng với 45,4%;

Khách châu Âu cũng tăng trưởng khá ở một số thị trường, như Italy tăng 10,7%, Đan Mạch tăng 9,5% và Na Uy tăng 8,5%.

Bên cạnh đó, một số thị trường khách giảm như: Campuchia, Lào, Phần Lan, Hồng Kông... ;trong đó, khách Campuchia giảm tới 51%, khách Lào giảm 23%.

Đáng chú ý, khách Trung Quốc trong 6 tháng qua cũng giảm hơn 3% so với cùng kỳ năm 2018. Sau thời gian tăng nhanh và áp đảo, khách Trung Quốc từng dẫn đầu nguồn khách quốc tế đến Việt Nam, nhưng kể từ cuối năm 2018 bước sang 6 tháng đầu năm nay thì tình hình bắt đầu thay đổi.

Mặc dù định hướng lâu dài của ngành du lịch Việt Nam là giảm dần khách du lịch chi tiêu ít (mà đại diện tiêu biểu là khách Trung Quốc) và tăng dần tỉ lệ khách du lịch đến từ các thị trường cao cấp, nhưng việc khách du lịch Trung Quốc sụt giảm trong 6 tháng đầu năm nay đã khiến cho tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam 6 tháng qua không tăng mạnh như các năm trước. 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch Nguyễn Ngọc Thiện khi trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội hồi đầu tháng 6 đã cho biết khách Trung Quốc đến Việt Nam giảm vì "nhiều lý do" nhưng ông chưa phân tích cụ thể.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nói ngành du lịch sẽ đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến tại thị trường quan trọng như thị trường Trung Quốc, bởi "Trên thế giới, tất cả các nước đều chú trọng thu hút khách từ thị trường Trung Quốc".

Về khách du lịch nội địa, 6 tháng đầu năm 2019, ước tính khách nội địa đạt 45,5 triệu lượt khách.

Tổng thu từ khách du lịch đạt 338.200 tỉ đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2018.

THIÊN ĐIỂU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên