30/04/2021 17:10 GMT+7

Khách sạn 3-5 sao tại Huế kín chỗ 80%, du khách vui chơi khẩu trang bịt kín

PHƯỚC TUẦN
PHƯỚC TUẦN

TTO - Trong ngày đầu tiên nghỉ lễ 30-4, rất đông du khách trong nước đến Huế tham quan, nghỉ dưỡng. Tại các di tích, điểm đến, du khách tham quan đều thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang phòng chống dịch COVID-19.

Khách sạn 3-5 sao tại Huế kín chỗ 80%, du khách vui chơi khẩu trang bịt kín - Ảnh 1.

Du khách thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang khi tham quan Đại nội Huế - Ảnh: NAM ANH

Ngày đầu tiên nghỉ lễ, du lịch Huế đón chào lượng khách trong nước đến Huế tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng rất đông. Tại các điểm tham quan nổi tiếng ở Huế như Đại nội, chùa Thiên Mụ, lăng Tự Đức... đông đúc người dân, gia đình, du khách từ các tỉnh đến tham quan. 

Mặc dù dịch COVID-19 đang diễn biến khá phức tạp nhưng nhiều gia đình, đoàn khách vẫn quyết tâm vừa đi du lịch vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. 

Theo ông Nguyễn Văn Phúc - phó giám đốc Sở Du lịch Thừa Thiên Huế, dịp này tỉnh mở nhiều tour du lịch mới, nhiều điểm du lịch, dịch vụ, các chương trình kích cầu để thu hút du khách nội địa đến Huế. 

Theo thống kê, hầu hết các khách sạn 3 - 5 sao lượng phòng lưu trú đạt tỉ lệ lên đến 80%, nhiều khách sạn đạt 100%. Các khách sạn, cơ sở lưu trú khác cũng báo kín phòng từ nhiều tuần trước.

Các điểm lưu trú, di tích, điểm tham quan, dịch vụ đã trang bị đầy đủ nước khử khuẩn, khẩu trang, máy đo thân nhiệt. Ngành du lịch cũng thực hiện nghiêm túc, tập trung vừa phục vụ du khách vừa đảm bảo công tác phòng dịch.

Ghi nhận tại Đại nội Huế sáng 30-4, lượng khách đến tham quan rất đông. Lực lượng bảo vệ, nhân viên Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế luôn nhắc nhở du khách thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang. Hầu hết du khách đều thực hiện nghiêm túc. 

Khách sạn 3-5 sao tại Huế kín chỗ 80%, du khách vui chơi khẩu trang bịt kín - Ảnh 2.

Bố và con trai cùng đeo khẩu trang khi tham quan Đại nội Huế sáng 30-4 - Ảnh: NAM ANH

Khách sạn 3-5 sao tại Huế kín chỗ 80%, du khách vui chơi khẩu trang bịt kín - Ảnh 3.

Nhiều du khách châu Á đang làm việc tại Việt Nam cũng tranh thủ đi du lịch tới Huế - Ảnh: NAM ANH

Khách sạn 3-5 sao tại Huế kín chỗ 80%, du khách vui chơi khẩu trang bịt kín - Ảnh 4.

Dịp này, ngành du lịch Huế vẫn tiếp tục giảm 50% giá vé vào các điểm di tích Huế - Ảnh: NAM ANH

Khách sạn 3-5 sao tại Huế kín chỗ 80%, du khách vui chơi khẩu trang bịt kín - Ảnh 5.

Ngành du lịch Huế đưa thẻ từ điện tử để tích hợp các dịch vụ du lịch nhằm thuận tiện cho du khách đến Huế - Ảnh: NAM ANH

Khách sạn 3-5 sao tại Huế kín chỗ 80%, du khách vui chơi khẩu trang bịt kín - Ảnh 6.

Một nữ du khách đến viếng, tham quan chùa Thiên Mụ sáng 30-4 - Ảnh: NAM ANH

Khách sạn 3-5 sao tại Huế kín chỗ 80%, du khách vui chơi khẩu trang bịt kín - Ảnh 7.

Một đoàn khách đến từ thủ đô Hà Nội tham quan chùa Thiên Mụ - Huế - Ảnh: NAM ANH

Phố cổ Hội An ‘đứng hình’ ngày đầu tiên nghỉ lễ Phố cổ Hội An ‘đứng hình’ ngày đầu tiên nghỉ lễ

TTO - Khác hẳn dự tính những ngày 'bùng nổ', ngay sáng đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5, phố cổ Hội An, Quảng Nam như 'đứng hình', khách ra phố chỉ đếm trên đầu ngón tay.

PHƯỚC TUẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên