20/09/2019 14:49 GMT+7

Khách Philippines đi xích lô giá 150.000 đồng, đến nơi bị 'chặt' 1 triệu rưỡi

SƠN BÌNH
SƠN BÌNH

TTO - Nữ du khách Philippines đi xích lô giá 150.000 đồng/người ở TP.HCM nhưng khi đến nơi thì bị dọa nạt, 'chặt chém' đến 1.500.000 đồng/người.

Khách Philippines đi xích lô giá 150.000 đồng, đến nơi bị chặt 1 triệu rưỡi - Ảnh 1.

Trần Quý Vinh và Sầm Văn Dũng tại cơ quan công an - Ảnh: CTV

Ngày 20-9, Công an quận 3, TP.HCM cho biết đã tạm giữ Sầm Văn Dũng (47 tuổi, ngụ quận 9), Trần Quý Vinh (47 tuổi, ngụ quận 12) và chuyển đối tượng, tang vật cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, lúc 15h ngày 16-9, chị Melannie Sabellano Carna (35 tuổi) cùng đồng nghiệp là chị Marina monina Surban Flores (41 tuổi, cả hai mang quốc tịch Philippines) đang dạo chơi ở khu vực dinh Độc Lập (quận 1).

Sau đó, hai nữ du khách gọi hai xích lô chở từ dinh Độc Lập đến một số địa điểm lân cận với giá thỏa thuận 150.000 đồng/người.

Người đạp xích lô chở chị Flores là Sầm Văn Dũng, con người chở chị Carna là Trần Quý Vinh.

Khi hai du khách đến địa điểm cuối cùng gần Bảo tàng Chứng tích chiến tranh (phường 6, quận 3) thi kết thúc chuyến đi. Cả hai xuống xe đưa tiền như thỏa thuận ban đầu cho người đạp xích lô.

Tuy nhiên, ông Dũng (chở chị Flores) yêu cầu chị phải đưa nhiều hơn 150.000 đồng và chị Flores phải đưa 200.000 đồng. Riêng ông Vinh (chở chị Carna) thì yêu cầu chị này đưa 1.500.000 đồng nhưng chị Carna không đồng ý.

Lúc này ông Vinh giật lấy ví của chị Carna nhưng nữ du khách đã giữ lại được. Ông Vinh tiếp tục lớn tiếng dọa nạt khiến chị Carna phải đưa 1.500.000 đồng rồi bỏ đi.

Sau đó, chị Carna đã đến Công an phường 6, quận 3 trình báo vụ việc.

Công an quận 3 xác định hai người đạp xích lô là Sầm Văn Dũng và Trần Quý Vinh (có tiền án trộm cắp tài sản).

Bước đầu công an tạm giữ hai người này do có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản của nữ du khách Philippines.

Công an quận 3 đã lập hồ sơ chuyển đối tượng, tang vật cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM xử lý theo thẩm quyền.

Chuyển hồ sơ người đạp xích lô Chuyển hồ sơ người đạp xích lô 'chặt chém' du khách Nhật cho Công an TP.HCM

TTO - Do có yếu tố người nước ngoài, Công an quận 1 đã chuyển hồ sơ vụ việc cho văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên