30/07/2014 15:33 GMT+7

Khách du lịch đến Việt Nam vẫn tăng sau sự kiện biển Đông

C.V.KÌNH
C.V.KÌNH

TTO - Bảy tháng đầu năm, khách quốc tế đến VN vẫn tăng dù có sự kiện căng thẳng trên biển Đông, còn khách Trung Quốc đến VN giảm khoảng 10%.

Tổng cục Thống kê vừa công bố tình hình khách du lịch đến VN, theo đó bảy tháng đầu năm khách quốc tế đến VN vẫn tăng dù sau sự kiện căng thẳng trên biển Đông, còn khách Trung Quốc đến VN đã giảm khoảng 10%.

9eH5ypI4.jpgPhóng to
Một nhóm khách Hàn Quốc nghe hướng dẫn viên hướng dẫn tham quan chùa Bái Đính (Ninh Bình) tháng 7-2014 - Ảnh: V.N.A.

Cụ thể, theo Tổng cục Thống kê, trong bảy tháng đầu năm 2014, khách quốc tế đến VN ước đạt 4,8 triệu lượt người, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó khách đến với mục đích du lịch, nghỉ dưỡng đạt 2,9 triệu lượt người, còn lại là thăm thân nhân, đến vì công việc...

Dù các số liệu cho thấy khách Trung Quốc đến VN trong tháng 6 và tháng 7 có giảm nhưng tính chung bảy tháng đầu năm, hầu hết các quốc gia, vùng lãnh thổ đều có lượng khách đến VN tăng so với cùng kỳ năm trước như Trung Quốc vẫn đạt 1,2 triệu lượt người, tăng 26%. Tuy nhiên, mức tăng này vẫn thấp hơn mức tăng của năm 2013 (29,2%).

Bù lại, khách từ Hàn Quốc đạt hơn 462.000 lượt người, tăng 5,2%; Nhật Bản 362.500 lượt người, tăng 6,9%; Mỹ 285.200 lượt người, tăng 5,9%... Đặc biệt, khách từ Nga tăng mạnh nhất, đạt 216.500 lượt người, tăng 27%...

C.V.KÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên