06/02/2022 13:39 GMT+7

Khách đổ dồn đến Tân Sơn Nhất, sảnh chờ đón taxi đông nghẹt

CÔNG TRUNG
CÔNG TRUNG

TTO - Ngày 6-2, tức mùng 6 Tết, lượng khách qua sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM tiếp tục phá kỷ lục từ đầu mùa Tết với hơn 101.000 người, trong đó khách đến hơn 70.000 người. Các sảnh chờ đón taxi tiếp tục nóng với hàng trăm người chen nhau đón xe.

Khách đổ dồn đến Tân Sơn Nhất, sảnh chờ đón taxi đông nghẹt - Ảnh 1.

Khách chen chúc chờ đón taxi tại sảnh nhà xe TCP ở sân bay Tân Sơn Nhất trưa 6-2 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ngày cuối cùng trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2022, ngày 6-2, lượng khách từ các địa phương đến TP.HCM thông qua cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tiếp tục tăng kỷ lục từ đầu mùa Tết. 

Theo thống kê từ Cảng vụ Hàng không miền Nam, sân bay lớn nhất cả nước khai thác hơn 670 chuyến bay, lượng khách qua sân bay phá kỷ lục cao điểm Tết với hơn 101.000 người, trong đó hành khách bay đi từ Tân Sơn Nhất chỉ hơn 31.700 khách, lượng khách từ các chuyến bay đến đạt hơn 70.000 khách, tăng 4.000 khách so với ngày 5-2.

Đặc biệt, khung giờ tối từ 21h đêm 5-2 đến 1h sáng 6-2, lượng khách qua sân bay này liên tục ở mức cao, dao động trong khoảng 3.700 đến hơn 4.300 khách mỗi giờ. Khách bắt đầu giảm dần từ 1h sáng.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online ngày 6-2, rất đông hành khách đáp chuyến bay đến sân bay Tân Sơn Nhất gây ra tình trạng nghẽn cục bộ tại nhà chờ taxi. Nhiều hành khách phải xếp hàng rất lâu để đón taxi của các hãng, nhiều hành khách cũng xếp hàng dài đợi thang máy để lên lầu đón xe công nghệ. Các hãng taxi huy động hết công suất các xe 4-7 chỗ để chở khách. 

Khách đổ dồn đến Tân Sơn Nhất, sảnh chờ đón taxi đông nghẹt - Ảnh 2.

Lượng khách đến sân bay Tân Sơn Nhất tăng đột biến gây ra tình trạng thiếu xe taxi trầm trọng nhiều ngày nay - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Khách đổ dồn đến Tân Sơn Nhất, sảnh chờ đón taxi đông nghẹt - Ảnh 3.

Sản lượng khách quay lại TP.HCM làm việc sau kỳ nghỉ lễ tăng vọt. Ngày 6-2, Tân Sơn Nhất khai thác hơn 670 chuyến bay với lượng khách qua sân bay cao kỷ lục, hơn 101.000 khách, nguy cơ thiếu taxi trầm trọng - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Khách đổ dồn đến Tân Sơn Nhất, sảnh chờ đón taxi đông nghẹt - Ảnh 4.

Bên trong sảnh đợi đón taxi ngày 6-2, dự kiến khung giờ chiều và tối rất đông khách có nhu cầu đón xe. Hành khách cần chú ý và chủ động phương tiện, tránh tình trạng ùn ứ, đứng đợi đông đúc - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Khách đổ dồn đến Tân Sơn Nhất, sảnh chờ đón taxi đông nghẹt - Ảnh 5.

Tại khu vực làn D đón xe taxi, khách chật kín xếp hàng chờ taxi, nhiều người mất hàng giờ mới có xe đón - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Khách đổ dồn đến Tân Sơn Nhất, sảnh chờ đón taxi đông nghẹt - Ảnh 6.

Khách xếp hàng dài, lỉnh kỉnh đồ đạc đứng chờ thang máy lên lầu 3, 4, 5 để đón xe công nghệ - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Khách đổ dồn đến Tân Sơn Nhất, sảnh chờ đón taxi đông nghẹt - Ảnh 7.

Nhiều thời điểm các chuyến bay gần nhau, khách dồn về đông khiến dòng người phải xếp hàng dài, nhốn nháo tìm xe - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun) Tạ Long Hỷ khẳng định công ty đang huy động thêm tài xế nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tại sân bay. Tuy nhiên, một phần tài xế đang nghỉ Tết, chưa trở lại làm việc nên hãng đang còn khoảng vài trăm chiếc chưa thể "khởi động". 

Số lượng taxi thuộc đơn vị cũng phải điều phối qua nhiều nơi khác để phục vụ khách, không riêng khu vực sân bay nên khó đáp ứng trước lượng khách tăng đột biến vài ngày qua.  

Hãng taxi Mai Linh cho biết đơn vị hiện huy động 100% nhân sự, nhưng lượng khách tại sân bay tăng cao nên một số thời điểm, nhiều người có thể phải chờ xe lâu hơn trước. Phía hãng cho biết khách có thể đặt xe qua tổng đài hoặc ứng dụng của đơn vị này để chủ động được điều phối xe đón.

"Giờ không chỉ thiếu xe ở sân bay mà ngay cả thành phố, một số thời điểm gọi taxi cũng khó. Chúng tôi đang phối hợp với Hiệp hội Taxi TP.HCM để tăng cường xe giải phóng khách ở sân bay", lãnh đạo Cảng vụ Hàng không miền Nam nhấn mạnh. 

Trước nhu cầu khách tăng đột biến, cầu vượt cung nên hành khách cần chủ động kế hoạch phương tiện đưa đón, tránh tình trạng chờ đợi đông đúc ở sảnh chờ. 

Bắt GrabCar, Be ở khu vực nào tại sân bay?

Trước đó hồi tháng 11-2020, giao thông nội bộ sân bay Tân Sơn Nhất được điều chỉnh. Ga quốc nội với bốn làn xe A, B, C, D được tách riêng việc đón, trả khách.

Làn A, B, C chỉ cho xe cá nhân vào đưa đón người.

Làn D cho taxi và ôtô kinh doanh vận tải ký hợp đồng nhượng quyền khai thác với cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất được đón khách.

Ngoài khu vực này, phía ga quốc tế hiện có Hãng xe công nghệ Be được đón khách sau khi ký hợp đồng với sân bay. Xe hoạt động qua ứng dụng của đơn vị này cũng đang được tập trung đến phục vụ nhu cầu đi lại.

Riêng các hãng chưa ký hợp đồng phải lên các tầng 3, 4, 5 của nhà xe TCP dừng chờ đón khách. Hiện tại khách đặt GrabCar, cần phải lên khu chờ đón xe công nghệ.

Huy động taxi giải tỏa khách tại Tân Sơn Nhất Huy động taxi giải tỏa khách tại Tân Sơn Nhất

TTO - Đến ngày 5-2 (mùng 5 tết), lượng khách đến Tân Sơn Nhất vẫn rất đông, tăng hơn 6.000 khách so với hôm qua. Các đơn vị tại sân bay đang tăng lực lượng, huy động thêm taxi để giải tỏa khách, tránh tình trạng chờ đợi đông đúc.

CÔNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên