01/09/2022 20:04 GMT+7

Khách đi tour đảo, tắm biển Nha Trang chưa đông

MINH CHIẾN
MINH CHIẾN

TTO - Trong ngày 1-9, lượng khách đến bến tàu du lịch Nha Trang để đi các tour đảo không quá đông, lượng ca nô nằm tại bến chờ khách vẫn còn khá nhiều… Các phòng khách sạn, resort vẫn chưa đầy công suất.

Khách đi tour đảo, tắm biển Nha Trang chưa đông - Ảnh 1.

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ 2-9, lượng khách đến du lịch Nha Trang vẫn chưa đông - Ảnh: MINH CHIẾN

Ông Trần Văn Phú, trưởng phòng quản lý bến tàu - dịch vụ du lịch (thuộc Ban quản lý vịnh Nha Trang), cho hay trong ngày 1-9 có 3.627 lượt khách/221 chuyến tàu. Dự kiến hai ngày tiếp theo khách sẽ đến đông, khoảng 6.000 - 7.000 lượt khách/300 - 350 chuyến tàu mỗi ngày. 

Sau đó, ngày 4-9 có thể giảm mạnh vì đây là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, các gia đình sẽ sớm kết thúc chuyến du lịch để chuẩn bị quay trở lại làm việc, đưa con cái đi học vào đầu tuần.

Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng - trưởng ban quản lý di tích Tháp Bà Ponagar - cho hay trong ngày 1-9 có 3.180 lượt khách đến tham quan. Lượng khách năm nay so với năm trước khả quan hơn vì không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhưng nếu so với năm 2019 thì thấp hơn nhiều. Trong hai ngày tới lượng khách đến di tích sẽ đông hơn. Khách đến tham quan là các gia đình, nhóm nhỏ hoặc khách đoàn.

Tham quan Bảo tàng Hải dương học, anh Phái Thành Phú - du khách từ TP.HCM - chia sẻ: "Chúng tôi có 8 người đi du lịch tự túc, tự thuê xe máy để khám phá Nha Trang. Đợt nghỉ lễ lần này Nha Trang không quá đông, giá cả tại các quán ăn khá hợp lý. Tôi chỉ chơi trong hai ngày và phải quay về sớm vì đầu tuần phải đi làm".

Khách đi tour đảo, tắm biển Nha Trang chưa đông - Ảnh 2.

Tour đảo vẫn luôn có sức hút du khách khi đến Nha Trang dịp lễ 2-9 - Ảnh: MINH CHIẾN

Theo ông Trần Minh Đức - phó giám đốc Công ty cổ phần du lịch Long Phú, chủ tịch Hội Lữ hành Khánh Hòa, dịp lễ năm nay, số lượng khách đoàn không nhiều như những năm trước dịch COVID-19. Trong ngày đầu lượng khách đến tham quan khu du lịch đảo Hoa Lan và đảo Khỉ không đông, công ty dự kiến 4 ngày nghỉ lễ sẽ đón khoảng 1.500 khách đoàn tham quan; tour lữ hành đi các tuyến 3 ngày 2 đêm có khoảng 200 khách. Khách lẻ đến từ các tỉnh lân cận ước khoảng 1.500 - 2.000 khách.

Còn ông Võ Quang Hoàng - chủ tịch Hội khách sạn Khánh Hòa - cho biết hiện các khách sạn ven biển Trần Phú, các resort tại Bãi Dài (TP Cam Ranh) đạt công suất phòng khoảng 70 - 80%. Các khách sạn ở sâu trong nội thành đạt khoảng 30 - 40%.

Theo ông Hoàng, nhiều gia đình hầu như đi du lịch nghỉ dưỡng trong dịp hè, thời điểm kỳ nghỉ lễ Quốc khánh sát ngày học sinh chuẩn bị đi học lại nên tâm lý du khách không muốn đi du lịch xa.

Ông Nguyễn Phi Hồng Nguyên - giám đốc Công ty TNHH dịch vụ và du lịch Việt Promotion - cho hay ngày đầu khách sẽ di chuyển đến Nha Trang nên sẽ ít hơn, ngày 2, 3 khách mới đông. Phía công ty được hơn 200 khách đặt tour gồm khách gia đình đi các tour đảo, còn lại chiếm phần lớn là khách đoàn do các công ty tổ chức cho nhân viên du lịch, tổ chức sự kiện kết hợp team building… 

Hiện các công ty lữ hành đã triển khai các tour ghép để những nhóm khách lẻ, nhóm khách gia đình được trải nghiệm dịch vụ tốt nhất nhưng chi phí tương đương với khách đoàn đông người.

"Đợt này ngoài những tour đảo truyền thống, du khách rất ưa thích các tour mới như tour 'Theo dấu chân bác sĩ Yersin', du khách sẽ đi tham quan các điểm đến gắn liền với vị bác sĩ này như bảo tàng, mộ Yersin… Các sản phẩm du lịch cao cấp gắn với du thuyền như tour ngắm hoàng hôn trên vịnh Nha Trang, party trên du thuyền", ông Nguyên nói.

Khách đi tour đảo, tắm biển Nha Trang chưa đông - Ảnh 3.

Chiều 1-9, người dân và du khách đổ về biển Nha Trang để vui chơi, tắm biển - Ảnh: MINH CHIẾN

Khách đi tour đảo, tắm biển Nha Trang chưa đông - Ảnh 4.

Tuy nhiên lượng khách đến tắm biển chỉ nhỉnh hơn so với những ngày cuối tuần - Ảnh: MINH CHIẾN

Dù lượng khách dự báo không tăng nhiều nhưng các khu nghỉ dưỡng, điểm vui chơi, giải trí ở Nha Trang đều tất bật chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực để phục vụ tốt nhất. 

Như khu nghỉ dưỡng Champa Island tổ chức biểu diễn xiếc khỉ, chiếu phim ngoài trời, trưng bày và biểu diễn kỹ thuật nghề truyền thống. Alma resort (Bãi Dài, TP Cam Ranh) tổ chức nhiều lớp dạy về ẩm thực như trang trí bánh gato, làm bánh. Nhà hàng biển Atlantis sẽ tổ chức buffet tối 2-9 kèm chương trình nhạc sống, pháo hoa điện, lửa trại… Khu nghỉ dưỡng The Anam sẽ tổ chức cho du khách tham quan nông trại, thu hoạch rau củ quả cùng nhân viên resort…

Theo bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa, trong tháng 8-2022, toàn tỉnh đón khoảng 385.000 lượt khách lưu trú, đạt doanh thu từ khách du lịch khoảng 1.881 tỉ đồng. Vì vậy, ngành du lịch rất kỳ vọng vào kỳ nghỉ lễ 2-9 lượng khách đến địa phương sẽ đông hơn. 

Nha Trang thành lập các tổ kiểm tra, chống Nha Trang thành lập các tổ kiểm tra, chống 'chặt chém' dịp lễ 2-9

TTO - Sáng 27-8, lãnh đạo UBND TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho hay kỳ nghỉ lễ 2-9 kéo dài 4 ngày nên lượng khách sẽ đổ về đông, vì vậy thành phố đã tiến hành nhiều biện pháp đảm bảo an toàn cho du khách, trong đó chú trọng chống "chặt chém".

MINH CHIẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên