21/02/2020 09:54 GMT+7

Khách đi tàu nhấn nút báo động khẩn khi thấy người ho không đeo khẩu trang

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Một đoàn tàu ở thành phố miền tây nam nước Nhật bị trì hoãn nhiều phút trong tối 18-2 sau khi một hành khách nhấn nút khẩn cấp vì thấy một người trên tàu ho mà không đeo khẩu trang.

Khách đi tàu nhấn nút báo động khẩn khi thấy người ho không đeo khẩu trang - Ảnh 1.

Thời điểm này hằng năm thường có rất nhiều hội chợ việc làm dành cho sinh viên đại học được tổ chức tại Nhật, tuy nhiên dịch COVID-19 đã khiến nhiều sự kiện như vậy hoặc bị hủy hoặc buộc phải thu hẹp quy mô - Ảnh: NIKKEI ASIAN REVIEW

Theo báo Mainichi (Nhật Bản), rắc rối xảy ra trên chuyến tàu của công ty cung cấp dịch vụ tàu điện ngầm thuộc thành phố Fukuoka quản lý. Người khách bấm nút báo khẩn cấp chắc đã quá lo lắng trong bối cảnh số người bị bệnh COVID-19 mới đang tăng thêm ở Nhật.

Cơ quan giao thông vận tải thành phố Fukuoka cho biết hành khách này đi trên đoàn tàu 4 toa di chuyển giữa các ga Tenjin-minami, Hashimoto thuộc tuyến Nanakuma Line và đã bấm nút báo động khẩn cấp khoảng 20h tối 18-2 để kết nối thông tin từ trên tàu với cơ quan quản lý.

"Có một người đang ho mà không đeo khẩu trang", người khách sau đó thông báo về lý do bấm nút báo động khẩn cấp.

Người lái tàu và trưởng ga đã vội vã chạy tới toa tàu sau khi tàu dừng tại ga Befu. Sự việc khiến đoàn tàu phải trì hoãn tới 3 phút để người lái tàu xử lý sự cố.

Người đại diện cơ quan giao thông vận tải thành phố Fukuoka nói: "Chúng tôi mong mọi người không bấm nút báo động khẩn cấp chỉ vì chuyện có ai đó không đeo khẩu trang. Chúng tôi cũng kêu gọi mọi hành khách hãy có cách hành xử phù hợp khi ho và cũng muốn công bố rõ hơn về vấn đề này".

Một loạt sự kiện ở Nhật bị hủy hoặc giảm quy mô vì dịch COVID-19

Trong bối cảnh dịch COVID-19 còn nhiều phức tạp, hàng loạt sự kiện có đông người tham gia ở Nhật, từ thi marathon cho tới hội chợ việc làm đều bị hủy bỏ hoặc thu hẹp quy mô để phòng nguy cơ lây nhiễm bệnh tại các hoạt động có đông người tham dự.

Theo báo Nikkei Asian Review, Công ty Recruit Career ngày 20-2 thông báo đã hủy các hội chợ việc làm dự kiến tổ chức tháng tới tại 44/47 tỉnh vốn dự kiến dành cho các sinh viên sẽ tốt nghiệp vào mùa xuân 2021.

"Tổng cộng khoảng 30.000 - 50.000 sinh viên và khoảng 5.000 công ty sẽ bị ảnh hưởng", công ty này cho biết.

Các doanh nghiệp như Sony, Ngân hàng MUFG Bank cũng đã điều chỉnh kế hoạch tổ chức chương trình tuyển dụng.

Nhật chia rẽ trong cách xử lý kỳ thi đầu vào đại học vì dịch COVID-19 Nhật chia rẽ trong cách xử lý kỳ thi đầu vào đại học vì dịch COVID-19

TTO - Trước vòng thi đầu tiên của kỳ thi đại học đầu vào, dự kiến ngày 25-2 tới, các trường đại học (ĐH) công lập của Nhật đang chia rẽ trong quan điểm xử lý các vấn đề phát sinh vì dịch COVID-19.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên