14/11/2018 16:29 GMT+7

Khách chuyển sang Việt Nam, Thái Lan ồ ạt tung các gói kéo du khách

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Ngoài chính sách thị thực miễn phí cho một số nước được thông qua tuần trước, chính phủ Thái Lan tiếp tục thông qua một loạt biện pháp như giảm giá hàng hóa nhằm thu hút du khách.

Khách chuyển sang Việt Nam, Thái Lan ồ ạt tung các gói kéo du khách - Ảnh 1.

Một sự kiện đốt pháo hoa tại Bangkok ngày 9-11 - Ảnh: REUTERS

Theo báo Bangkok Post, các biện pháp mới bao gồm nâng gấp đôi thời hạn thị thực trong sáu tháng và các ưu đãi đặc biệt cho du khách nước ngoài trong chương trình "Amazing Thailand Grand Sale: Passport Privileges" kéo dài tứ ngày 15-11-2018 đến 15-1-2019.

Tuần trước, Thái Lan cũng thông qua chương trình miễn phí làm thị thực nhập cảnh tại sân bay, khoảng 60 USD, từ ngày 1-12-2018 đến 31-1-2019 cho 21 quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ, Saudi Arabia... với hy vọng tăng 30% du khách trong khoảng thời gian này, theo hãng tin Reuters.

Mục đích chính là giúp chính phủ đạt mục tiêu có 38 triệu du khách nước ngoài và thu 2.000 tỉ baht (khoảng 60 tỉ USD) trong năm nay.

Ông Nathporn Chatusripitak, cố vấn Văn phòng thủ tướng Thái Lan, lý giải thêm về việc tung ra gói thu hút mới: "Tổng cục du lịch Thái Lan (TAT) báo cáo lượng du khách Trung Quốc đã bị giảm 11,4% trong tháng 7 và 8, tiếp tục giảm 14,4% và 19,1% trong tháng 9 và 10. Du khách đã tìm đến các nơi khác như Việt Nam, Malaysia, Hàn Quốc và Hong Kong".

Đối với chiến dịch giảm giá, chính quyền Thái Lan sẽ hợp tác với các cửa hàng, chủ nhãn hàng, nhà sản xuất và công ty thẻ tín dụng để tăng thêm khuyến mãi cho du khách bên cạnh những khuyến mãi sẵn có và nhắm vào những mặt hàng như quần áo, mỹ phẩm, điện máy.

Ngoài ra, TAT cũng sẽ bắt tay với Bộ Tài chính lập các khu vực đặc biệt cho du khách tại những điểm du lịch, hỗ trợ hoàn thuế ngay tại cửa hàng.

Tại các sân bay quốc tế, dịch vụ nhập cảnh nhanh sẽ được đẩy mạnh. Thái Lan cũng sẽ cấp giấy phép tái nhập cảnh đối với các du khách có thị thực nhập cảnh một lần để thuận tiện cho cho trở lại sau khi đi qua các nước khác trong khu vực.

"Giấy phép tái nhập cảnh sẽ không chỉ thúc đẩy du lịch Thái Lan mà còn thúc đẩy du lịch xuyên biên giới theo khuôn khổ đối tác ASEAN" - ông Nathporn nói.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên