19/08/2019 10:25 GMT+7

Khắc tinh của tội phạm ma túy vùng biên giới

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Chỉ riêng 4 năm gần đây, thượng tá Nguyễn Văn Giáp cùng đồng đội tham gia 190 chuyên án, vụ án, bắt giữ 403 đối tượng, thu giữ 345kg ma túy đá, hơn 700 bánh heroin...

Khắc tinh của tội phạm ma túy vùng biên giới - Ảnh 1.

Thượng tá Nguyễn Văn Giáp - Ảnh: HÀ THANH

Anh được ví như "khắc tinh" tội phạm ma túy nơi núi rừng biên giới Việt - Lào, là "người bí mật" trong chuyên án phá đường dây trùm ma túy Xiêng Phênh khét tiếng một thời.

Thâm nhập đường dây trùm ma túy

Thượng tá Nguyễn Văn Giáp, trưởng Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, nhớ vụ án thâm nhập phá đường dây ma túy của "ông trùm" ma túy Xiêng Phênh (người Lào).

Năm 1995, Xiêng Phênh bị Công an Hà Nội bắt giữ, chịu án tù tại Việt Nam. 15 năm sau, gã được hưởng chính sách nhân đạo của Việt Nam, ra tù trước thời hạn.

"Về Lào, tưởng hắn làm người lương thiện nhưng tiếp tục thiết lập đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam. Đầu năm 2012, tôi phát hiện, báo cấp trên, xét thấy đối tượng hoạt động rất mạnh và nguy hiểm nên xác lập chuyên án" - thượng tá Giáp nhớ lại.

Nhận nhiệm vụ bằng mọi cách bí mật xâm nhập đường dây ma túy, anh Giáp rất trăn trở bởi "ông trùm" này quá ma mãnh, liệu mình có hoàn thành nhiệm vụ? Tuy nhiên, anh vẫn quyết tâm phải chặt đứt vòi bạch tuộc đen. Nhập vai người buôn bán, anh tiếp xúc, làm quen "ông trùm" Xiêng Phênh. Do chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, anh được "ông trùm" tin tưởng dần sau mỗi lần tiếp xúc.

"Hắn đang cần người giúp sức, tôi cũng "khích tướng" hắn nói cách đối phó lực lượng công an. Hắn thao thao bất tuyệt về các ngón nghề không ai có thể bắt được. Hắn hứa nếu tôi đi theo vài ba năm sẽ truyền lại tất cả ngón nghề để qua mặt lực lượng an ninh. Lúc nào tôi cũng tỏ thái độ "tôn sùng" việc hắn thoát án tử và tạo được tin tưởng, từ đó tôi đã điều tra hoạt động trên dưới của hắn" - anh Giáp kể.

Ba tháng thâm nhập đường dây ma túy Xiêng Phênh, "đặc tình" Giáp nắm được toàn bộ hoạt động vận chuyển ma túy. Đến ngày 10-4-2012, phát hiện "ông trùm" có chuyến hàng sắp về Việt Nam, lực lượng biên phòng quyết định phá án. Xiêng Phênh bị bắt với 39 bánh heroin (khoảng 15kg) từ Lào về Việt Nam và bị kết án tại Lào.

Ra trường, năm 2003 anh Giáp được điều đi công tác ở Lào. Anh thượng úy lúc bấy giờ rất chịu khó học hỏi tiếng Lào. Mỗi ngày anh học 15-20 từ mới và cẩn thận ghi chép, mỗi khi ra chợ, hàng quán đều nói chuyện với dân, nói sai nhờ người dân sửa lại giùm. Sáu tháng sau, Giáp sõi tiếng nước bạn, thuận lợi phối hợp với công an Lào và tạo được thiện cảm với dân bản địa.

Năm 2005, lực lượng chuyên trách phòng chống tội phạm ma túy bộ đội biên phòng được thành lập, cấp trên điều anh về nhận nhiệm vụ mới. Ngày đó, Nguyễn Văn Giáp là một trong 4 người đầu tiên của Hà Tĩnh trong lực lượng chuyên trách phòng chống tội phạm ma túy.

Khắc tinh của tội phạm ma túy vùng biên giới - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng vận chuyển 294kg ma túy đá hồi tháng 2-2019 - Ảnh: Công an cung cấp

Quyết liệt chống vòi bạch tuộc đen

19 năm gắn bó công tác phòng chống tội phạm ma túy, thượng tá Nguyễn Văn Giáp được giao nhiệm vụ trưởng Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh vào năm 2018.

Anh chia sẻ tỉnh này là một trong những địa bàn trọng điểm của hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy. Địa hình rừng núi, biên giới hiểm trở, bọn buôn bán ma túy rất dễ lợi dụng vận chuyển ma túy, gây khó khăn cho lực lượng biên phòng. Hầu hết chúng đều có vũ khí nóng, sẵn sàng bắn trả. Thế nhưng anh em biên phòng Hà Tĩnh chưa một ai bị thương bởi mỗi chuyên án đều được chuẩn bị kỹ lưỡng để phá án thành công và an toàn.

4 năm gần đây, anh Giáp cùng đồng đội tham gia 190 chuyên án, vụ án, bắt giữ 403 đối tượng, thu giữ tang vật 345kg ma túy đá, hơn 700 bánh heroin, gần 1 triệu viên ma túy tổng hợp, 20 khẩu súng.

Trong chuyên án 466LV ngày 17-7-2015, họ đã bắt 11 tên tội phạm nguy hiểm, thu giữ 1.998 bánh cần sa (2 tấn) và 3,5 tấn tiền chất ma túy. Mới tháng 2-2019, biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) phá thành công chuyên án, thu giữ 294kg ma túy tổng hợp dạng đá.

Thượng tá Giáp tâm sự suốt một tuần anh cùng đồng đội phải bí mật nằm rừng mật phục vất vả. Anh em chỉ ăn lương khô, uống nước suối để mật phục. Đến 1h25 ngày 17-2, tại xã Sơn Kim 1 (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), lực lượng đánh án "đón lõng" giữa rừng đã bắt quả tang đối tượng Vangchueyang Briachear (25 tuổi, ở tỉnh Bôlykhămxay, Lào) và thu giữ 12 bao tải màu xanh, bên trong có 278 gói nilông chứa 294kg ma túy tổng hợp dạng đá.

Khó khăn, áp lực, thậm chí cả sự đe dọa từ tội phạm ma túy, thượng tá Giáp chia sẻ nếu không có bản lĩnh vững vàng thì rất dễ nản lòng và có thể bị mua chuộc. Một trong những yêu cầu cao nhất của phòng chống ma túy là triệt phá được hoàn toàn đường dây tội phạm, hạn chế thấp nhất sự hi sinh của cán bộ chiến sĩ đánh án cũng như an toàn của người dân.

Một khó khăn nữa là làm tốt "dân vận" từ chính gia đình mình. Anh Giáp vắng nhà liên miên, đi đêm hôm bất kể thời gian. Gia đình rất lo lắng khi nhiều công an, bộ đội bị thương, hi sinh lúc bắt giữ tội phạm ma túy. Họ cũng lo chuyện anh thường xuyên tiếp xúc đối tượng nhiễm HIV. 

"Mình phải kiên trì động viên, giải thích cho vợ con hiểu. Đến nay thì vợ rất tự hào việc làm của chồng" - anh Giáp chia sẻ.

Từ Hà Tĩnh, thượng tá Nguyễn Văn Giáp được vinh dự ra thủ đô Hà Nội giao lưu, là gương mặt điển hình toàn quốc về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019. Anh khiêm nhường nói đây là thành tích chung, công sức chung của đơn vị.

"Được giáo dục truyền thống quân đội, đặc biệt phát huy truyền thống hai lần anh hùng của lực lượng biên phòng Hà Tĩnh, tôi cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao" - thượng tá Giáp tâm niệm.

Khắc tinh của tội phạm ma túy vùng biên giới - Ảnh 3.

Thượng tá Giáp (bìa trái) trực tiếp khám xét phương tiện vận chuyển ma túy - Ảnh do nhân vật cung cấp

Được nhiều lần trao tặng huân chương

Với nhiều thành tích đạt được, thượng tá Nguyễn Văn Giáp được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng 3, bốn lần được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, hai lần là chiến sĩ thi đua cấp toàn quân, ba lần được phong quân hàm trước thời hạn.

Đặc biệt, anh còn được Chính phủ Lào 3 lần tặng thưởng Huân chương Lao động, 1 Huân chương Chiến công hạng nhì, 1 bằng khen của thủ tướng Lào và 1 huy chương hữu nghị Việt - Lào.

Tuyên dương các tấm gương điển hình

Hôm nay 19-8 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo trung ương tổ chức giao lưu toàn quốc các điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 với tên gọi "Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng", trong khuôn khổ Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW và 50 năm thực hiện Di chúc của Bác.

Tại chương trình tuyên dương có 5 tập thể, 20 cá nhân nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 20 ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy và 4 đơn vị có điển hình được tuyên dương về việc triển khai tốt chỉ thị 05-CT/TW.

Người thầy 11 năm dạy chữ trên thảo nguyên heo hút Người thầy 11 năm dạy chữ trên thảo nguyên heo hút

TTO - Đã sống đời lặng lẽ qua bao dãy núi, góc rừng, thầy Phạm Văn Triệu dừng lại ở thảo nguyên Bùi Hui (xã Ba Trang, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi) heo hút dạy chữ ròng rã 11 năm.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên