10/02/2024 17:15 GMT+7

Kéo co với hổ trắng ở Thảo cầm viên mùng 1 Tết: thắng nổi không?

Nhóm từ 5-7 người sẽ có dịp trải nghiệm kéo co cùng chú hổ trắng 9 tuổi ở Thảo cầm viên (quận 1, TP.HCM) trong mùng 1 và 4 Tết.

Chú hổ trắng 9 tuổi đang kéo co với khách tham quan ở Thảo cầm viên chiều mùng 1 Tết Nguyên đán 2024

Chú hổ trắng 9 tuổi đang kéo co với khách tham quan ở Thảo cầm viên chiều mùng 1 Tết Nguyên đán 2024

Chiều 10-2 (mùng 1 Tết), hàng trăm khách tham quan tập trung quanh khu vực chuồng hổ trắng tại Thảo cầm viên (quận 1, TP.HCM) để tranh tài kéo co với hổ. Nhiều người lớn mạnh dạn thử sức cầm dây kéo, trẻ nhỏ thì hào hứng reo hò cổ vũ.

Chị Minh Phương - tổ trưởng phụ trách tổ thú dữ (Thảo cầm viên) - cho biết hoạt động kéo co với hổ được tổ chức khoảng một năm nay. Chú hổ tham gia đọ sức với người là hổ trắng (còn gọi là cọp Bengal), một loài quý hiếm, được sinh ra tại Thảo cầm viên năm 2015.

Trải nghiệm kéo co với hổ tại Thảo Cầm Viên dịp Tết Nguyên đán 2024

Trực tiếp cầm dây kéo co với hổ trắng, anh Trần Văn Tí (41 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) cho biết đây là lần đầu tiên tham gia hoạt động thú vị này. Theo anh Tí, hổ trắng vừa mạnh vừa thông minh, tuy nhóm anh kéo không thắng hổ nhưng anh vẫn rất vui.

Dịp Tết Nguyên đán 2024, Thảo cầm viên tổ chức hoạt động kéo co với hổ trắng vào mùng 1 và 4 Tết. Ngoài ra, các hoạt động như câu cá sấu, cho hà mã ăn, xem gấu ăn kem... cũng hứa hẹn thu hút người dân đến tham quan, trải nghiệm.

Một số hình ảnh kéo co với hổ trắng ở Thảo cầm viên:

Như thường lệ, 14h là giờ ăn của hổ trắng. Để thực hiện hoạt động kéo co, trước giờ ăn 5 phút, ban tổ chức sẽ cho hổ vào bên trong chuồng và khóa cửa an toàn. Sau đó, nhân viên chăm sóc hổ đưa thịt và dây thừng vào trong sân chơi rồi thả hổ ra lại sân

Như thường lệ, 14h là giờ ăn của hổ trắng. Để thực hiện hoạt động kéo co, trước giờ ăn 5 phút, ban tổ chức sẽ cho hổ vào bên trong chuồng và khóa cửa an toàn. Sau đó, nhân viên chăm sóc hổ đưa thịt và dây thừng vào trong sân chơi rồi thả hổ ra lại sân

Rất đông người dân, du khách tập trung tại chuồng hổ trắng để tham quan, đợi đọ sức kéo co với hổ và chụp ảnh lưu niệm

Rất đông người dân, du khách tập trung tại chuồng hổ trắng để tham quan, đợi đọ sức kéo co với hổ và chụp ảnh lưu niệm

Hổ trắng khi vừa được thả ra sân thì bị choáng ngợp bởi lượng lớn khách tham quan nên đi loanh quanh trong sân rất nhiều vòng trước khi bắt đầu trận tranh tài

Hổ trắng khi vừa được thả ra sân thì bị choáng ngợp bởi lượng lớn khách tham quan nên đi loanh quanh trong sân rất nhiều vòng trước khi bắt đầu trận tranh tài

Kéo co với hổ trắng ở Thảo cầm viên mùng 1 Tết: thắng nổi không?- Ảnh 5.
Kéo co với hổ trắng ở Thảo cầm viên mùng 1 Tết: thắng nổi không?- Ảnh 6.

Miếng thịt 1kg được cột chặt vào sợi dây thừng dùng làm mồi nhử hổ trắng

Sau một hồi đi loanh quanh trong sân, hổ trắng bắt đầu vồ lấy miếng thịt, cuộc kéo co giữa hổ trắng và khách tham quan chính thức bắt đầu. Theo ban tổ chức, chú hổ trắng hôm nay có phần "lười" hơn ngày thường vì bị choáng ngợp bởi lượng khách quá đông nên việc kéo co cũng không được hăng hái

Sau một hồi đi loanh quanh trong sân, hổ trắng bắt đầu vồ lấy miếng thịt, cuộc kéo co giữa hổ trắng và khách tham quan chính thức bắt đầu. Theo ban tổ chức, chú hổ trắng hôm nay có phần "lười" hơn ngày thường vì bị choáng ngợp bởi lượng khách quá đông nên việc kéo co cũng không được hăng hái

Một lần đọ sức kéo co với hổ trắng có từ 5-7 người tham gia. Sau một hồi giằng co, nhóm khách tham quan vẫn không giành được phần thắng. Lúc này, chú hổ trắng đã ăn xong miếng thịt của mình nên nhả dây ra, cả nhóm khách đều cười lớn vì sự thông minh của chú hổ này

Một lần đọ sức kéo co với hổ trắng có từ 5-7 người tham gia. Sau một hồi giằng co, nhóm khách tham quan vẫn không giành được phần thắng. Lúc này, chú hổ trắng đã ăn xong miếng thịt của mình nên nhả dây ra, cả nhóm khách đều cười lớn vì sự thông minh của chú hổ này

Anh Trần Văn Tí hào hứng kéo co với hổ trắng. Anh Tí nói sức hổ mạnh hơn sức người, dù đã ra sức kéo nhưng vẫn thua chú hổ

Anh Trần Văn Tí hào hứng kéo co với hổ trắng. Anh Tí nói sức hổ mạnh hơn sức người, dù đã ra sức kéo nhưng vẫn thua chú hổ

Chú hổ trắng đực 9 tuổi này có khẩu phần ăn 5kg thịt/ngày. Theo ban tổ chức, thay vì chỉ để thức ăn vào chuồng, hoạt động kéo co sẽ duy trì tập tính vận động, săn mồi, tìm kiếm thức ăn của hổ trong môi trường nuôi nhốt, qua đó gia tăng thời gian vận động cho hổ để hổ có các cơ bắp săn chắc

Chú hổ trắng đực 9 tuổi này có khẩu phần ăn 5kg thịt/ngày. Theo ban tổ chức, thay vì chỉ để thức ăn vào chuồng, hoạt động kéo co sẽ duy trì tập tính vận động, săn mồi, tìm kiếm thức ăn của hổ trong môi trường nuôi nhốt, qua đó gia tăng thời gian vận động cho hổ để hổ có các cơ bắp săn chắc

Bên cạnh hoạt động kéo co, ban tổ chức cũng luân phiên thay đổi cách thức cho hổ ăn bằng cách treo các ống thịt lên cao để hổ vận động nhiều hơn

Bên cạnh hoạt động kéo co, ban tổ chức cũng luân phiên thay đổi cách thức cho hổ ăn bằng cách treo các ống thịt lên cao để hổ vận động nhiều hơn

Khách tham quan thích thú ngắm nhìn chú hổ trắng 9 tuổi quý hiếm ngày mùng 1 Tết

Khách tham quan thích thú ngắm nhìn chú hổ trắng 9 tuổi quý hiếm ngày mùng 1 Tết

Tết đến Thảo Cầm Viên thử kéo co với hổ, tham quan vườn bướm quý hiếmTết đến Thảo cầm viên thử kéo co với hổ, tham quan vườn bướm quý hiếm

Sáng 27 Tết, những du khách đầu tiên hào hứng tham quan vườn bướm quý hiếm ở Thảo cầm viên Sài Gòn sau một thời gian cải tạo.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên