05/02/2018 07:21 GMT+7

Israel thông báo trục xuất hàng ngàn người tị nạn châu Phi

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Israel vừa ban hành quyết định và thông báo về việc trục xuất bắt buộc đối với những người Châu Phi từ Eritrea và Sudan đang xin tị nạn tại quốc gia này.

Israel thông báo trục xuất hàng ngàn người tị nạn châu Phi - Ảnh 1.

Khoảng 40.000 người tị nạn đang sống ở Israel - Ảnh: Reuters.

Vào chủ nhật, ngày 4-2, thông báo đã được gửi đến nhóm đối tượng được chỉ định đầu tiên: nam giới hiện đang sống ở Israel không có gia đình, nhật báo Haaretz của Israel đưa tin.

Khoảng 20.000 người tị nạn không sống trong các khu trại tị nạn của Chính phủ Israel sẽ phải rời Israel trong vòng 60 ngày, nếu chống lệnh, họ có thể bị tù giam vô thời hạn, theo Đài Al Jazeera.

Theo báo Haaretz, những người tị nạn sẽ được quyết định họ sẽ chọn đến Rwanda hay trở về nước của mình.

Giới chức Israel cho biết quyết định trục xuất bắt buộc với các gia đình, phụ nữ và trẻ em có thể sẽ được thay đổi trong tương lai và hiện chưa công bố.

Vào tháng 12-2017, chính quyền Israel thông qua một đạo luật cho phép nhà chức trách buộc người tị nạn phải rời khỏi Israel.

Trong chuyến thăm đến các trung tâm tị nạn, đại diện chính quyền Israel đã đưa thư thông báo cho người tị nạn, trong đó liệt kê Rwanda và Uganda là hai nước mà họ có thể đến sau khi rời Israel.

Theo tờ Haaretz, nội dung lá thư có đoạn: "Chúng tôi muốn thông báo rằng chính quyền Israel đã kí thỏa thuận cho phép các bạn rời Israel đến một đất nước an toàn thứ ba sẽ chấp nhận các bạn, cấp cho các bạn visa thường trú để làm việc và cam kết sẽ không trả các bạn về đất nước mà các bạn đã đến".

Tuy nhiên, ngay sau đó, cả Rwanda và Uganda đều phủ nhận thông tin là họ đã kí kết thỏa thuận nhận người tị nạn từ châu Phi với Israel .

Hiện tại, theo thông tin chính thức của UNHCR - Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn, Israel đang có khoảng 40.000 người tị nạn, trong đó bao gồm 27.500 người Eritrea và 7.800 người Sudan. Đa số những người này đã sống ở Israel hơn 10 năm qua và đến Israel từ nước láng giềng Ai Cập do chạy trốn chiến tranh, bạo lực và cách hành xử bất công khác.

Trong giai đoạn từ tháng 12-2013 đến tháng 6-2017, khoảng 4.000 người Eritrea và Sudan đã bị trục xuất sang Rwanda và Uganda theo một chương trình tự nguyện ra đi của chính quyền Israel, theo UNHCR.

Trong khi đó, trại tị nạn Holot tại Israel nơi có nhiều người tị nạn đang sinh sống sẽ đóng cửa trong vòng 6 tuần tới.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên