30/12/2017 13:07 GMT+7

Israel chính thức xác nhận việc rút khỏi UNESCO

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Israel đã chính thức đệ trình văn bản lên Cơ quan Văn hóa, khoa học và giáo dục (UNESCO) của LHQ, thông báo việc họ sẽ rút khỏi cơ quan này.

Israel chính thức xác nhận việc rút khỏi UNESCO - Ảnh 1.

Một khu chợ trong thành cổ Hebron ở khu vực Bờ Tây được UNESCO công nhận là di sản thế giới của Palestine. Việc này từng là vấn đề bị Israel phản đối gay gắt - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, thông báo được Israel chính thức gửi lên LHQ sau hai tháng kể từ thời điểm nước này tuyên bố sẽ làm theo Mỹ, rút khỏi UNESCO để phản đối những nghị quyết đi ngược lại quyền lợi quốc gia của họ.

Trong thông cáo của UNESCO, tổng giám đốc cơ quan này, bà Audrey Azoulay, cho biết đã nhận được thông báo chính thức trong ngày 29-12 về việc Israel sẽ rời tổ chức này từ ngày 31-12-2018.

Bà Audrey Azoulay phát biểu: "Tôi hết sức lấy làm tiếc về điều này, vì tôi vẫn luôn tin rằng chính ở bên trong tổ chức UNESCO chứ không phải bên ngoài tổ chức này, các nước mới có thể tìm được giải pháp tốt nhất để vượt qua những khác biệt".

Trước đó, trong tuyên bố ngày 12-10, Mỹ cũng đã thông báo sẽ rút khỏi UNESCO, một phần trong nhiều quyết định rút khỏi các tổ chức đa quốc gia của Mỹ để thực hiện chủ trương dành mọi nguồn lực cho nước Mỹ của Tổng thống Donald Trump.

Tại thời điểm đó, Mỹ cáo buộc UNESCO có quan điểm thiên lệch, chống lại Israel. Lập luận này cũng nhận được sự đồng tình của Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu.

Israel là thành viên UNESCO từ năm 1949. Quốc gia này có 9 địa danh nằm trong danh sách di sản thế giới được UNESCO công nhận, trong đó có pháo đài cổ Masada nằm ở phía tây nam biển Chết.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Israel Unesco LHQ Mỹ