20/02/2018 14:03 GMT+7

Iran huy động 120 nhà leo núi tìm kiếm máy bay rơi

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Hơn 20 đội tìm kiếm với hơn 60 trực thăng đã được triển khai trong vùng núi Zagros trong trời lạnh -16 độ C để tìm kiếm chiếc máy bay chở khách bị rơi cùng 65 người.

Iran huy động 120 nhà leo núi tìm kiếm máy bay rơi  - Ảnh 1.

Trực thăng cứu hộ tìm kiếm chiếc máy bay ATR-72 bị rơi trong vùng núi phủ tuyết trắng xóa - Ảnh: AFP

Công việc tìm kiếm tiếp tục bị gián đoạn đêm thứ hai liên tiếp do thời tiết xấu ở địa hình núi non, báo Gulf Times đưa tin.

Thời tiết trong ngày thứ Ba (20-2), thậm chí còn lạnh hơn nên có thể tiếp tục gây khó khăn cho lực lượng cứu hộ. 

Nếu tuyết rơi dày và sương mù, công tác tìm kiếm bằng máy bay sẽ phải dừng lại và trông chờ vào lực lượng mặt đất với khoảng hơn 120 nhà leo núi.

Iran huy động 120 nhà leo núi tìm kiếm máy bay rơi  - Ảnh 2.

Nỗi buồn của gia đình các nạn nhân - Ảnh: REUTERS

Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc ngày 20-2 đưa tin Iran đã tìm thấy mảnh vỡ của chiếc máy bay bị rơi ATR-72 của hãng hàng không Aseman phục vụ chuyến bay EP3704.

Phó tỉnh trưởng tỉnh Kohgiluyeh và Boyer-Ahmad, thuộc khu vực Tây Nam Iran, xác nhận rằng mảnh vỡ của chiếc máy bay được tìm thấy gần thành phố Dengezlu của tỉnh Isfahan vào ngày 19-2.

Cơ quan hàng không dân dụng Iran xác nhận vụ tai nạn làm chết tất cả 65 hành khách và phi hành đoàn hôm Chủ nhật.

Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei và Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã bày tỏ lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân. 

Iran huy động 120 nhà leo núi tìm kiếm máy bay rơi  - Ảnh 3.

Cô Fereshteh Karamali cho biết mình có đến 4 đồng nghiệp trên chuyến bay bị rơi và bàn làm việc của họ hiện được phủ đầy hoa - Ảnh: FERESHTEH KARAMALI

Chiếc máy bay ATR-72 bị rơi đã biến mất khỏi màn hình rađa khoảng 50 phút sau khi cất cánh trong sáng Chủ nhật, ngày 18-2, cách đích đến chỉ 22,5 km. 

Đây là một chuyến bay nội địa từ thủ đô Tehran tới thành phố Yasuj ở phía tây nam.

Giới chức hàng không Iran cho biết nguyên nhân vụ tai nạn sẽ được xác minh sau khi tìm thấy hộp đen của chiếc máy bay.

Một số ý kiến chỉ trích cho rằng chính việc cấm vận của phương Tây đã khiến cho hàng không Iran không thể hiện đại hóa các máy bay và phải sử dụng những chiếc máy bay cũ kỹ.

Cộng đồng quốc tế chia buồn về vụ tai nạn

Lãnh đạo Trung Quốc, Nga và Liên Hiệp Quốc đã gửi lời chia buồn về thảm họa này đến thân nhân các nạn nhân và chính quyền Iran.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã gửi thư chia buồn đến những người đồng cấp Iran ngày 19-2.

Theo điện Kremlin, ngày 18-2, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã gửi lời chia buồn đến người đồng cấp Iran.

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cũng chia buồn với gia đình các nhân và chính quyền Iran vào ngày Chủ nhật 18-2.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên