16/12/2021 14:44 GMT+7

Indonesia: Nhân viên bệnh viện chưa từng ra nước ngoài dương tính Omicron

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Trong cùng ngày Indonesia thông báo phát hiện trường hợp đầu tiên mắc biến thể Omicron (16-12), Malaysia công bố các biện pháp chống dịch mới trong khi Hàn Quốc ra thông báo cấm tụ tập từ 4 người trở lên kể cả đã tiêm vắc xin đủ liều.

Indonesia: Nhân viên bệnh viện chưa từng ra nước ngoài dương tính Omicron - Ảnh 1.

Nhân viên y tế Indonesia lấy mẫu xét nghiệm cho người cao tuổi ở thủ đô Jakarta - Ảnh: REUTERS

Các động thái của Hàn Quốc và Malaysia diễn ra trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 đang gia tăng trở lại. Sự xuất hiện của biến thể Omicron ở các nước càng khiến giới chức y tế cảnh giác.

Indonesia ghi nhận ca Omicron không ra nước ngoài

Ngày 16-12, Bộ trưởng Y tế Indonesia Budi Gunadi Sadikin xác nhận nước này vừa phát hiện ca mắc biến thể Omicron đầu tiên. Đáng chú ý, người này là nhân viên một bệnh viện tại thủ đô Jakarta và không ra nước ngoài trong thời gian gần đây.

Bộ Y tế Indonesia khẳng định chưa có đợt bùng dịch trong cộng đồng vì biến thể Omicron. Nhà chức trách cũng nghi ngờ 5 người đã mắc biến thể này gồm 2 người Indonesia nhập cảnh từ Mỹ, Anh và 3 người Trung Quốc.

Như vậy Indonesia là nước mới nhất ở Đông Nam Á ghi nhận ca mắc biến thể Omicron. Malaysia, Singapore, Campuchia và Philippines đã ghi nhận các ca mắc đầu tiên trong tuần qua nhưng chưa nơi nào ghi nhận dịch lan ra cộng đồng.

18 ca nghi mắc Omicron tại Malaysia

Theo thông báo ngày 16-12 của Bộ Y tế Malaysia, nước này vừa ghi nhận thêm 18 trường hợp nghi mắc biến thể Omicron nhưng đang chờ kết quả giải trình tự gene.

Trong cuộc họp báo ngày 16-12, Bộ trưởng Y tế Malaysia Khairy Jamaluddin cho biết nước này chỉ mới xác nhận 2 trường hợp mắc biến thể Omicron. Ca bệnh thứ hai là một em bé 8 tuổi bay từ Nigeria và quá cảnh Qatar trước khi đến Malaysia.

Tất cả 35 trường hợp tiếp xúc gần đều cho kết quả âm tính. Để hạn chế rủi ro của Omicron, chính quyền Malaysia quyết định cấm các cuộc tụ tập mừng năm mới số lượng đông. Với các buổi tiệc gia đình, người tham dự được khuyến khích tự lấy mẫu xét nghiệm.

Người Malaysia trên 60 tuổi và tất cả những người trưởng thành đã tiêm vắc xin Sinovac bắt buộc phải tiêm mũi 3 vào tháng 2 tới nếu muốn duy trì trạng thái "đã tiêm chủng đầy đủ", theo ông Khairy. Singapore cũng đang xem xét chính sách tương tự.

Indonesia: Nhân viên bệnh viện chưa từng ra nước ngoài dương tính Omicron - Ảnh 2.

Xếp hàng đợi xét nghiệm COVID-19 tại Hàn Quốc - Ảnh: REUTERS

Hàn Quốc cấm tụ tập trên 4 người

Tại Hàn Quốc ngày 16-12, chính quyền nước này thông báo sẽ khôi phục các quy định giãn cách xã hội nghiêm ngặt do số ca nhiễm mới và ca bệnh nghiêm trọng tăng lên. Quy định mới sẽ có hiệu lực từ ngày 18-12 và kéo dài đến ngày 2-1-2022.

Theo đó, nhà chức trách cấm các cuộc tụ tập từ 4 người trở lên, kể cả đã tiêm vắc xin đủ liều. Các quán bar, cà phê và nhà hàng phải đóng cửa trước 21h, rạp chiếu phim và quán net được mở cửa nhưng phải ngừng hoạt động sau 22h.

Những người chưa được tiêm phòng chỉ có thể ăn tối một mình, mua mang đi hoặc giao hàng tận nơi.

"Chúng ta chỉ có thể thoát khỏi cuộc khủng hoảng này chỉ bằng cách giảm bớt sự lây lan hiện tại càng sớm càng tốt thông qua các biện pháp giãn cách xã hội quyết liệt", Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo Kyum kêu gọi trong cuộc họp chính phủ ngày 16-12.

Hơn 92% người trưởng thành ở Hàn Quốc đã được tiêm phòng đầy đủ. Tuy nhiên, số ca mắc mới đã tăng gần gấp 5 lần sau khi Hàn Quốc nới lỏng các quy định phòng dịch theo tinh thần sống chung với COVID-19.

Singapore chuẩn bị sống chung với Omicron như Delta Singapore chuẩn bị sống chung với Omicron như Delta

TTO - Bộ trưởng Y tế và bộ trưởng phụ trách chống dịch COVID-19 của Singapore tuyên bố nước này sẽ học cách sống chung với biến thể Omicron như biến thể Delta, đồng thời cho rằng ngăn virus xâm nhập bằng cách đóng chặt biên giới là không thể.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên