25/03/2019 11:28 GMT+7

Indonesia khánh thành tuyến metro đầu tiên sau hơn 5 năm xây dựng

PHÚC LONG
PHÚC LONG

TTO - Người dân Indonesia sẽ được trải nghiệm đi metro miễn phí từ hôm nay (25-3) đến hết tháng 3, sau đó giá vé sẽ dao động 16.000 - 23.000 đồng/lượt khách.

Indonesia khánh thành tuyến metro đầu tiên sau hơn 5 năm xây dựng - Ảnh 1.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo tại nhà ga Istora-Mandiri thuộc tuyến metro vừa khánh thành ngày 24-3 - Ảnh: BLOOMBERG

Ước mơ xây metro 34 năm qua của Indonesia đã trở thành hiện thực, vừa kịp để giải tỏa bớt phần nào nạn kẹt xe khủng khiếp tại thủ đô Jakarta 30 triệu dân.

Công trình 16km kết nối trung tâm Jakarta với khu thương mại sầm uất phía nam thành phố được khởi công cách đây hơn 5 năm (10-2013). Hệ thống dự kiến vận chuyển 170.000 hành khách mỗi ngày.

Vài phút sau lễ khánh thành hôm qua (24-3), Tổng thống Indonesia Joko Widodo chứng kiến lễ động thổ đánh dấu giai đoạn 2 của dự án metro: tuyến nối trung tâm với phía bắc thành phố dài 8km, dự kiến hoàn thành năm 2024.

Hai dự án tiêu tốn khoảng 2,6 tỉ USD, một phần trong đó Indonesia vay của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA).

Khi hoàn thành, tuyến metro bắc nam Jakarta sẽ vận chuyển khoảng 433.000 khách/ngày. Riêng tuyến metro đông - tây dài 87km cũng sẽ được khởi công ngay trong năm nay.

Người dân Indonesia sẽ được trải nghiệm tuyến metro mới khánh thành miễn phí đến hết tháng 3, sau đó giá vé sẽ dao động 16.000 - 23.000 đồng/lượt khách.

JICA dự báo nếu Jakarta không đầu tư lớn cho giao thông, thành phố sẽ bị nạn kẹt xe bóp nghẹt vào năm 2020. Tổn thất do kẹt xe ước tính sẽ lên tới 6,5 tỉ USD trong năm sau.

Theo Bộ Giao thông Indonesia, vận tốc trung bình trong giờ cao điểm tại Jakarta là 10km/h, phải mất 2 giờ trở lên để di chuyển 5km ở một số khu vực.

PHÚC LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên