14/05/2020 10:38 GMT+7

Iceland thông báo đón khách du lịch quốc tế từ tháng 6

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Iceland thông báo chuẩn bị đón khách du lịch quốc tế trong khoảng một tháng nữa và có thể sớm hơn. Du khách sẽ phải tuân thủ một số quy định để đảm bảo an toàn giữa COVID-19 và có thể không cần cách ly 14 ngày.

Iceland thông báo đón khách du lịch quốc tế từ tháng 6 - Ảnh 1.

Iceland là một trong những quốc gia thưa dân nhất thế giới. Nước này có khí hậu rất lạnh giá, có biệt danh là "Vùng đất của lửa và băng" - Ảnh chụp màn hình Schengenvisainfo.com

Trong khi nhiều nước châu Âu vẫn còn đóng cửa biên giới và mới chỉ nới lỏng dần các biện pháp hạn chế trong nước, Iceland - một đảo quốc có dân số hơn 364.000 người - đang sẵn sàng đón khách du lịch quốc tế trong vòng một tháng nữa.

Tạp chí Forbes ngày 13-5 cho biết nữ Thủ tướng Katrín Jakobsdóttir của Iceland vừa thông báo du khách quốc tế sẽ được hoan nghênh đến quốc gia châu Âu này "không trễ hơn ngày 15-6".

Dù bất kỳ ai nhập cảnh đều được yêu cầu cách ly trong 14 ngày, du khách vẫn có một lựa chọn để bỏ qua bước bất tiện này: xét nghiệm COVID-19 ngay khi đến Iceland và kết quả sẽ có cùng ngày.

Những người có kết quả âm tính sẽ không cần phải cách ly và có thể tiếp tục chuyến du lịch. Du khách cũng có thể chọn một phương án khác, đó là cung cấp giấy chứng nhận y tế từ chính quyền nước họ cho thấy họ không mắc COVID-19.

Tuy nhiên, các thủ tục xét nghiệm sẽ được tiến hành như thế nào tại sân bay Keflavík, sân bay quốc tế duy nhất của Iceland, vẫn chưa rõ. Kế hoạch này sẽ có sự hỗ trợ từ Bệnh viện Đại học quốc gia của Iceland. 

Ngoài ra, mọi du khách đến Iceland đều sẽ được yêu cầu tải ứng dụng truy vết COVID-19 trên điện thoại di động có tên Rakning C-19, giúp chính quyền truy ra nguồn gốc lây nhiễm. Các yêu cầu chi tiết khác sẽ được công bố thêm.

Hiện ngày tạm thời đặt ra để đón du khách quốc tế là 15-6, nhưng Thủ tướng Iceland cho biết các quy định mới có thể được công bố sớm hơn, nếu công tác chuẩn bị suôn sẻ và số ca nhiễm COVID-19 vẫn ở mức thấp.

Forbes đánh giá việc đến Iceland du lịch khi biên giới mở lại sắp tới là chuyện không đơn giản, vì nhiều hãng hàng không toàn cầu vẫn cho máy bay của họ gần như "nằm đất". Hãng Norwegian Air vẫn trong trạng thái "ngủ đông" đến năm 2021, trong khi British Airways cho biết sẽ không nối lại các dịch vụ cần thiết trước tháng 7.

Do đó, phần nhiều sẽ phụ thuộc vào Hãng hàng không Icelandair của Iceland. Hiện hãng này chỉ vận hành 3 tuyến đến Boston, London và Stockholm. Nhu cầu du lịch tăng lại sẽ đòi hỏi hãng này tăng thêm nhiều chuyến bay hơn.

Khoảng 1/3 trong số 364.000 dân của Iceland hiện sống ở thủ đô Reykjavik. Đến nay nước này ghi nhận 1.802 ca bệnh COVID-19, trong đó có 10 ca tử vong và có tới 1.780 ca đã hồi phục (theo số liệu cập nhật của trang Worldometers sáng 14-5).

Hiện tại những người nước ngoài không phải là công dân các nước trong Khu vực Schengen đều không được phép đến Iceland. Những người từ khu vực Schengen vẫn được đến nhưng phải cách ly bắt buộc trong 14 ngày.

Tuy nhiên, theo tường thuật của trang SchengenVisaInfo.com, từ ngày 15-5, người dân từ quần đảo Faroe và Greenland sẽ được phép tới Iceland mà không cần cách ly.

Trong khi đó, "không sớm hơn ngày 25-5" và cũng "không trễ hơn ngày 15-6", sẽ có các thay đổi mới và du khách quốc tế không thuộc các quốc gia trong khu vực Schengen có thể đến đảo quốc Iceland.

EU thúc đẩy mở cửa lại biên giới vì du lịch EU thúc đẩy mở cửa lại biên giới vì du lịch

TTO - Ủy ban châu Âu sẽ đưa ra khuyến nghị dỡ bỏ dần các hạn chế tại biên giới và hạn chế về du lịch, vốn được đặt ra để hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19, nhằm cho phép khởi động lại ngành du lịch của Liên minh châu Âu (EU).

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên