09/09/2017 21:26 GMT+7

Huyện gửi thư xin lỗi vụ 'ngâm' 5,6 tỉ hỗ trợ học sinh nghèo

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Liên quan đến vụ "ngâm" hơn 5,6 tỉ đồng tiền hỗ trợ học sinh nghèo, lãnh đạo UBND huyện Tương Dương, Nghệ An vừa gửi thư xin lỗi người dân, phụ huynh và học sinh.

Huyện gửi thư xin lỗi vụ ngâm 5,6 tỉ hỗ trợ học sinh nghèo - Ảnh 1.

Học sinh xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, Nghệ An bắt cá sau giờ đến trường - Ảnh: DOÃN HÒA

Ngày 9-9, ông Nguyễn Văn Hải - chủ tịch UBND huyện Tương Dương - cho biết huyện vừa gửi thư xin lỗi công khai toàn thể nhân dân, phụ huynh và học sinh của huyện về việc chậm chi trả hơn 5,6 tỉ đồng tiền hỗ trợ cho hơn 9.000 học sinh nghèo.

Trong thư xin lỗi, lãnh đạo UBND huyện Tương Dương bày tỏ dù để xảy ra sự việc trên tại thời điểm nào, huyện cũng nhận trách nhiệm, nhận khuyết điểm. Đồng thời rút ra bài học sâu sắc trong quản lý và điều hành ngân sách, thực hiện chính sách của Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc nói chung và các em học sinh nghèo nói riêng.

Đến nay, huyện Tương Dương đã hoàn tất việc chi trả hơn 5,6 tỉ đồng cho học sinh nghèo trước ngày khai giảng năm học mới 207-2018. 

"Huyện sẽ tiếp tục rà soát, kiên quyết xử lý khuyết điểm, nghiêm túc kiểm điểm, xử lý những tập thể, cá nhân có sai phạm" - ông Hải khẳng định.

Trước đó, tại cuộc họp giao ban báo chí định kỳ tháng 9-2017 của tỉnh Nghệ An, ông Hồ Phúc Hợp - trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An - cho biết sau khi có tin huyện Tương Dương "ngâm" hơn 5,6 tỉ đồng tiền hỗ trợ của học sinh nghèo, UBND tỉnh, Sở GD-ĐT đã chỉ đạo các địa phương, phòng GD-ĐT các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn khẩn trương rà soát, kiểm tra việc hỗ trợ chế độ cho học sinh nghèo.

Kết quả báo cáo về UBND tỉnh trước 1-10.

Theo ông Hợp, việc huyện Tương Dương để xảy ra việc chậm hỗ trợ tiền hỗ trợ cho học sinh nghèo chỉ được phát hiện khi cử tri phản ánh đến kỳ họp hội đồng nhân dân huyện và huyện mới lập đoàn kiểm tra.

Dù muộn nhưng huyện Tương Dương đã kịp thời chấn chỉnh, khắc phục bằng cách tạm ứng ngân sách năm 2017 để chi trả xong cho học sinh trước ngày khai giảng năm học mới.

"Hiện đoàn thanh tra của huyện, đoàn kiểm tra của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy đang làm việc nên chưa có kết luận cuối cùng. Nếu phát hiện sai sót của tập thể, cá nhân nào cũng sẽ có hình thức kỷ luật" - ông Hợp nhấn mạnh.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên