26/01/2024 17:58 GMT+7

Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè khẩn trương tăng 1 phó chủ tịch cho xã đông dân

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi vừa chỉ đạo 4 huyện khẩn trương thêm 1 phó chủ tịch UBND xã, thị trấn từ 50.000 dân trở lên và bổ sung kinh phí, chế độ, chính sách liên quan.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi chỉ đạo UBND huyện Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè tăng 1 phó chủ tịch xã, thị trấn đông dân - Ảnh: T.T.D.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi chỉ đạo UBND huyện Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè tăng 1 phó chủ tịch xã, thị trấn đông dân - Ảnh: T.T.D.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi vừa có văn bản chỉ đạo UBND huyện Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè khẩn trương tăng thêm 1 phó chủ tịch UBND xã, thị trấn có dân số từ 50.000 người trở lên.

Cụ thể, chủ tịch UBND TP đề nghị 4 huyện giao bổ sung thêm 1 người vào số lượng cán bộ, công chức xã, thị trấn được giao trong năm 2023 với 12 xã, thị trấn có từ 50.000 dân trở lên.

Đồng thời, giao Sở Tài chính tham mưu UBND TP bổ sung kinh phí thực hiện chế độ, chính sách cho phó chủ tịch tăng thêm, hướng dẫn UBND 4 huyện bổ sung dự toán kinh phí năm 2024 và các năm tiếp theo. 

Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn UBND 4 huyện giải quyết chế độ, chính sách cho phó chủ tịch tăng thêm.

Đây là một trong những cơ chế đặc thù của nghị quyết 98. Theo nghị quyết này, 52 phường, xã, thị trấn đông dân (từ 50.000 dân trở lên) tại các quận, huyện và TP Thủ Đức thuộc TP.HCM sẽ được bổ sung thêm một phó chủ tịch.

Tháng 9-2023, HĐND TP đã thông qua nghị quyết triển khai việc bổ sung một phó chủ tịch HĐND, một phó chủ tịch UBND TP Thủ Đức. Ba huyện Nhà Bè, Hóc Môn, Củ Chi mỗi huyện được bổ sung thêm một phó chủ tịch. 

Đồng thời, đối với các phường, xã, thị trấn có quy mô dân số từ 50.000 dân trở lên sẽ được bổ sung thêm một phó chủ tịch.

Sau đó, UBND TP đã ban hành kế hoạch thực hiện tăng thêm một phó chủ tịch HĐND, phó chủ tịch UBND TP Thủ Đức, phó chủ tịch UBND 3 huyện và phó chủ tịch UBND đối với phường, xã, thị trấn có quy mô dân số từ 50.000 người trở lên.

Một ngày làm việc hết hơi ở phường, xã đông dân nhất nhì TP.HCMMột ngày làm việc hết hơi ở phường, xã đông dân nhất nhì TP.HCM

9h sáng, trụ sở UBND phường Bình Hưng Hòa A (quận Bình Tân) đông kín người. Ba hàng ghế dành cho người dân đến làm giấy tờ cũng không đủ cho hơn 30 người đang chờ gọi số.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên