18/10/2020 11:09 GMT+7

Huy động 1.000 người tiếp tục tìm kiếm cứu nạn ở thủy điện Rào Trăng 3

NHẬT LINH
NHẬT LINH

TTO - Cùng với việc tổ chức tang lễ cho 13 cán bộ, chiến sĩ hi sinh trên đường lên Rào Trăng 3, việc tìm kiếm cứu nạn 15 công nhân ở thủy điện này đang mất tích vẫn được gấp rút triển khai.

Huy động 1.000 người tiếp tục tìm kiếm cứu nạn ở thủy điện Rào Trăng 3 - Ảnh 1.

Sáng 18-10, lực lượng tìm kiếm cứu nạn bằng đường thủy và đường bộ lên hướng thủy điện Rào Trăng 3 vẫn tiếp tục được triển khai - Ảnh: TRẦN HỒNG

Sáng 18-10, tại buổi làm việc với Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng, ông Phan Ngọc Thọ - chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - đã báo cáo tình hình tìm kiếm cứu nạn tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế).

Ông Thọ cho biết, 2 mũi cứu hộ bằng đường sông và đường bộ tiếp tục triển khai hướng lên thủy điện này tìm kiếm cứu nạn.

Huy động 1.000 người tiếp tục tìm kiếm cứu nạn ở thủy điện Rào Trăng 3 - Ảnh 2.

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng làm việc với lực lượng tìm kiếm cứu nạn ở thủy điện Rào Trăng 3 tại tỉnh Thừa Thiên Huế sáng 18-10 - Ảnh: NHẬT LINH

Theo dự báo, thời tiết trong hôm nay và ngày mai ở khu vực lên thủy điện Rào Trăng 3 sẽ bớt mưa. Ông Thọ cho rằng đây là thời điểm "vàng" để cả 2 mũi lực lượng tìm kiếm cứu nạn tiếp cận thủy điện Rào Trăng 3, vì qua thời điểm này mưa gió sẽ lớn trở lại.

Tuy nhiên việc tìm kiếm cứu nạn vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn vì nước lớn. Phía đường bộ, nhiều tảng đá to nằm chắn ngang đường. Lực lượng công binh đã tính đến phương án nổ mìn để thông đường.

Hiện ở trên thủy điện Rào Trăng 3 còn 2 xe múc sử dụng được, được người còn ở lại dùng để tiếp tục đào xuống khu vực sạt lở, tìm người mất tích.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, tư lệnh Quân khu 4, cho biết lực lượng tìm kiếm cứu hộ đã tiếp tế hơn 500kg lương thực cho những người còn ở lại khu vực thủy điện Rào Trăng 3, đảm bảo duy trì trên 10 ngày.

Ông Anh cũng thông tin đã huy động gần 1.000 người tham gia tìm kiếm cứu nạn người mất tích với hơn 150 xe cơ giới các loại ở khu vực thủy điện Rào Trăng 3. Hiện nay Sở chỉ huy tiền phương tại UBND xã Phong Xuân vẫn tiếp tục được duy trì để chỉ huy lực lượng tìm kiếm cứu nạn tại thủy điện.

Ông Phan Ngọc Thọ, chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, báo cáo về tình hình tìm kiếm cứu nạn ở thủy điện Rào Trăng 3 - Video: NHẬT LINH

Tại buổi làm việc, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chia sẻ đau thương, mất mát đối với gia đình, người thân của các chiến sĩ, cán bộ hi sinh trên đường làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn ở thủy điện Rào Trăng 3. 

Ông chỉ đạo các lực lượng tiếp tục tập trung nhanh chóng tiếp cận thủy điện Rào Trăng 3 để tìm kiếm 15 công nhân vẫn đang mất tích do vụ sạt lở ở thủy điện này, đồng thời phải đảm bảo an toàn cho lực lượng tìm kiếm cứu nạn.

Phải tiếp cận càng sớm càng tốt hiện trường vụ sạt lở vùi lấp 22 người mất tích ở Quảng Trị

Cũng tại cuộc họp trên, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã yêu cầu các lực lượng quân đội nhanh chóng tiếp cận hiện trường vụ sạt lở vùi lấp 22 cán bộ, chiến sĩ của Đoàn kinh tế quốc phòng 337 thuộc Quân khu 4 tại huyện Hướng Hóa, Quảng Trị.

Sau cuộc họp, ông Dũng cũng sẽ đi về hướng vùng sạt lở ở tỉnh Quảng Trị để trực tiếp nắm tình hình, chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn.

Thượng tướng Phan Văn Giang, tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 2h sáng 18-10. Nửa quả núi cách nơi Đoàn kinh tế quốc phòng 337 nghỉ hơn 50m đổ ào xuống, vùi lấp khu nhà nơi các chiến sĩ đang ở khiến 22 người mất tích. Đến 13h35 ngày 18-10, lực lượng chức năng đã tìm thấy 8 thi thể bị vùi lấp.

Hiện các lực lượng quân đội, biên phòng ở Quảng Trị đang tiến hành tiếp cận hiện trường, tìm kiếm cứu nạn.

Sạt lở núi vùi lấp 22 cán bộ chiến sĩ ở Quảng Trị: Đang khẩn cấp cứu nạn Sạt lở núi vùi lấp 22 cán bộ chiến sĩ ở Quảng Trị: Đang khẩn cấp cứu nạn

TTO - Ngay sau khi xảy ra sạt lở, Quân khu 4 đã điều động lực lượng đến Đoàn 337 cứu hộ, cứu nạn. Bộ tư lệnh Quân khu 4 cũng đã điều thiếu tướng Trần Khắc Bang - phó tham mưu trưởng Quân khu 4 - vào hiện trường.

NHẬT LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên