03/05/2024 16:21 GMT+7

Hungary phản đối NATO tài trợ 100 tỉ euro cho Ukraine

Trước việc NATO có kế hoạch tài trợ 100 tỉ euro cho Ukraine trong vòng 5 năm tới, Ngoại trưởng Hungary nói họ sẽ 'tránh xa sự điên rồ này'.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (phải) nói chuyện với Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto ngày 3-4 tại Brussels, Bỉ - Ảnh: RT

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (phải) nói chuyện với Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto ngày 3-4 tại Brussels, Bỉ - Ảnh: RT

Hôm 2-5, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho biết Budapest đang phản đối kế hoạch 5 năm trị giá 100 tỉ euro (107 tỉ USD) của NATO để tài trợ cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, Đài RT đưa tin.

Ông Szijjarto tiết lộ dự thảo đã được Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trình bày trước các quốc gia thành viên vào đầu tuần này.

Trả lời Đài Hungary M1, ông Szijjarto nói các nước thành viên NATO hôm 30-4 đã nhận được đề xuất từ Tổng thư ký Stoltenberg về việc huy động 100 tỉ euro mà NATO dự định chi cho chiến sự.

Theo Ngoại trưởng Hungary, số tiền này được huy động trong 5 năm, nghĩa là NATO dự kiến giao tranh sẽ tiếp tục trong khoảng thời gian này.

Ông Szijjarto nhấn mạnh Budapest sẽ phản đối sáng kiến này, đồng thời Hungary cũng không có kế hoạch tham gia viện trợ vũ khí hoặc huấn luyện binh lính của Kiev.

"Những tuần tới, trong quá trình đàm phán, chúng tôi sẽ đấu tranh để Hungary có quyền tránh xa sự điên rồ này, về việc huy động 100 tỉ euro và chuyển chúng ra khỏi châu Âu", Ngoại trưởng Hungary nhấn mạnh.

Ông Szijjarto cũng giải thích Budapest ưu tiên an ninh của người dân mình trước bất cứ điều gì khác và sẽ cố gắng hết sức để "đứng ngoài chiến tranh", nói thêm rằng quan điểm của Hungary vẫn là xung đột chỉ có thể được giải quyết thông qua đàm phán.

"Chúng ta không thể phớt lờ mối đe dọa về một cuộc chiến tranh thế giới mới và chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh hạt nhân. Sự điên rồ này ở châu Âu phải được ngăn chặn", ông Szijjarto nhấn mạnh.

Nhiều nước NATO tăng chi tiêu quốc phòng

Trả lời một đài phát thanh hôm 3-5, Thủ tướng Hungary Viktor Orban nói Hungary sẽ cần tăng cường chi tiêu quốc phòng hơn nữa vào năm tới nếu cuộc chiến của nước láng giềng Ukraine bị kéo dài đến năm 2025, và theo đó sẽ làm giảm nguồn quỹ cho các khoản khác.

Theo Hãng tin Reuters, chiến sự Nga - Ukraine bùng nổ vào năm 2022 đã khiến nhiều nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) phải tăng chi tiêu quốc phòng.

Trong đó Ba Lan dẫn đầu việc tăng chi cho khoản này, với chi tiêu quốc phòng tăng gấp đôi, chiếm 3,9% tổng sản lượng kinh tế (hay GDP) vào năm 2023, so với cam kết chi 2% GDP cho quốc phòng của các nước NATO.

Trong khi phản đối mạnh mẽ sự hỗ trợ tài chính và quân sự của phương Tây dành cho Ukraine vì lo ngại xung đột lan sang châu Âu, Hungary cũng đã tăng mạnh chi tiêu quốc phòng, lên 2,43% GDP vào năm ngoái.

"Nếu chiến sự kéo dài đến năm 2025, thì mức chi tiêu quốc phòng năm 2023 - 2024 sẽ không đủ, và sẽ phải tăng lên", ông Orban nói.

Hungary triệu tập đại sứ Mỹ vì phát biểu của ông BidenHungary triệu tập đại sứ Mỹ vì phát biểu của ông Biden

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chỉ trích thủ tướng Hungary khi ông này đang ở dinh thự Mar-a-Lago của ông Trump hôm 8-3 vừa qua.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên