10/12/2019 22:07 GMT+7

Hùng Dũng: ‘Tôi sẽ kể lại chiến thắng này cho con tôi’

T.VĨ
T.VĨ

TTO - Đó là những chia sẻ đầy xúc động của đội trưởng Nguyễn Hùng Dũng sau khi cùng đội U22 Việt Nam đá bại U22 Indonesia trong trận chung kết trên sân Rizal tối 10-12, đem huy chương vàng về cho Việt Nam.

Hùng Dũng: ‘Tôi sẽ kể lại chiến thắng này cho con tôi’ - Ảnh 1.

Niềm vui của Hùng Dũng sau khi ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho U22 Việt Nam - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Trận này, Hùng Dũng đã thi đấu rất tốt và trực tiếp ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho U22 Việt Nam bằng một dứt điểm hiểm hóc ngay rìa vòng cấm, sau khi đường khống chế bóng của Tiến Linh bật ra.

Sau trận đấu, Hùng Dũng đã rơi lệ và khẳng định anh sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc này, đồng thời sẽ kể lại cho con mình nghe về chiến thắng hôm nay.

"Thật không thể tin được. Đây là chiến thắng mà toàn thể người hâm mộ Việt đều rất mong đợi. Các cầu thủ đã nỗ lực hết sức và người hâm mộ đã tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi rất nhiều". 

"Đây là một chiến thắng quý giá, không thể nào quên đối với tôi và tất cả các cầu thủ. Tôi sẽ nhớ mãi khoảnh khắc này và sẽ kể lại cho con mình khi nó lớn". 

Nói về bí quyết làm nên chiến thắng tại SEA Games 30, Hùng Dũng chia sẻ: "Tinh thần quyết thắng và lòng tự hào dân tộc đã làm nên chiến thắng của đội. Các cầu thủ và cả HLV Park Hang Seo đã có một chuẩn bị lâu dài cho SEA Games 30 và chúng ta đã thành công vì đồng lòng và quyết tâm cho mục tiêu chinh phục huy chương vàng". 

Ngoài ra, Hùng Dũng cũng chia sẻ anh rất bất ngờ và tự hào khi được HLV Park Hang Seo lựa chọn là một trong hai cầu thủ quá tuổi (người còn lại là Trọng Hoàng) tham dự SEA Games. Vì thế khi ra sân, anh đều chiến đấu hết sức mình với trách nhiệm và quyết tâm cao nhất nhằm giành HCV về cho đất nước.

Hùng Dũng: ‘Tôi sẽ kể lại chiến thắng này cho con tôi’ - Ảnh 2.
HLV Syafri: HLV Syafri: 'U22 Việt Nam rất mạnh, bị họ dẫn trước 2-0 coi như xong'

TTO - "U22 Việt Nam rất mạnh và khi để cho họ dẫn trước tới 2-0, tôi hiểu rằng rất khó để xoay chuyển thế trận. Họ vô địch là xứng đáng" - HLV U22 Indonesia nói.

T.VĨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên