30/11/2021 20:48 GMT+7

Hùng Dũng không thể sang Singapore vào ngày 1-12

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Việc được bổ sung vào giờ chót đã khiến tiền vệ Đỗ Hùng Dũng không thể sang Singapore vào ngày mai (1-12) cùng đội tuyển Việt Nam nhằm chuẩn bị cho AFF Cup 2020, do gặp trục trặc giấy tờ.

Hùng Dũng không thể sang Singapore vào ngày 1-12 - Ảnh 1.

Hùng Dũng (phải) sẽ phải tạm ở Việt Nam chờ thư mời rồi mới sang Singapore - Ảnh: VFF

Singapore có những quy định về phòng chống dịch COVID-19 nghiêm ngặt. Trong đó, các cầu thủ tham dự giải phải được cấp thư mời thì mới được nhập cảnh vào Singapore, sau đó tiếp tục thực hiện quy tắc bong bóng khép kín.

Do Hùng Dũng chỉ mới được HLV Park Hang Seo triệu tập bổ sung lên đội tuyển Việt Nam hôm 27-11, VFF chỉ mới đăng ký bổ sung cho chủ nhà Singapore. Vì thế, Singapore chưa kịp hoàn tất các thủ tục để cấp thư mời cho Hùng Dũng. Điều này đồng nghĩa, thầy trò ông Park sẽ bay sang Singapore vào đầu giờ chiều mai (1-12) với 29 cầu thủ mà không có Hùng Dũng. Anh sẽ ở lại TP.HCM tập duy trì chờ thư mời sang Singapore trong thời gian sớm nhất.

Trên thực tế, Hùng Dũng chỉ có thể được ông Park sử dụng từ bán kết, do mới bình phục chấn thương. Việc anh sang Singapore sau cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến sự chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam.

Hùng Dũng không thể sang Singapore vào ngày 1-12 - Ảnh 2.

Hùng Dũng (36) trong buổi tập sáng 30-11 tại Bà Rịa - Vũng Tàu trước khi lên TP.HCM - Ảnh: VFF

Ngoài chuyện Hùng Dũng, ông Park cùng LĐBĐVN (VFF) cũng đang phải tìm cách để giúp đội tuyển Việt Nam có thể thích nghi được với việc sinh hoạt và tập luyện trong bong bóng khép kín tại Singapore. Bởi chủ nhà Singapore đã yêu cầu khách sạn đóng cửa phòng gym, không mở dịch vụ bể sục, phòng xông hơi, hồ bơi. Mặc dù VFF có lên tiếng và đề nghị nước chủ nhà hỗ trợ, Singapore vẫn nói không với việc tập luyện nơi đông người.

Bộ phận hậu cần của đội tuyển Việt Nam đang tức tốc mua hàng chục bể bơi mini để mang sang Singapore. Sau mỗi buổi tập hoặc trận đấu, bộ phận hậu cần sẽ xin đá của khách sạn đổ vào bể bơi mini để cầu thủ ngâm lạnh nhằm nhanh chóng hồi phục thể lực và giảm chấn thương.

Hùng Dũng không thể sang Singapore vào ngày 1-12 - Ảnh 3.

Ông Park đau đầu không ít với những quy định chống dịch của Singapore - Ảnh: VFF

Ngoài ra, ông Park cũng đã đề nghị VFF thuê hoặc mượn khoảng 2 - 3 chiếc xe đạp tại chỗ ở Singapore, đặt tại hành lang khách sạn để cầu thủ rèn thể lực, ngoài các buổi tập tại sân cỏ.

Nước chủ nhà không tổ chức ăn buffet tại khách sạn do lo ngại có thể xảy ra lây nhiễm COVID-19, mỗi thành viên của các đội tuyển sẽ được phát một khay cơm cho mỗi bữa ăn sáng, trưa, tối, và ăn tại phòng. Việc ăn theo suất có thể vẫn đảm bảo calo và dinh dưỡng, nhưng dễ gây ra nhàm chán vì các món ít được thay đổi, cầu thủ không có quyền lựa chọn.

Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam cũng đã có phương án giúp cầu thủ được bổ sung chế độ ăn phong phú hơn bằng cách sẽ liên hệ với kiều bào Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Singapore, tiếp tế thêm 2 món mỗi bữa ăn (có thể thịt gà, thịt kho hoặc cá kho).

AFF Suzuki Cup 2020: Tuyển Việt Nam sẽ chơi tấn công AFF Suzuki Cup 2020: Tuyển Việt Nam sẽ chơi tấn công

TTO - Khác với kỳ AFF Suzuki Cup 2018 đăng quang bằng lối chơi phòng ngự phản công sở trường, đội tuyển Việt Nam hứa hẹn sẽ chơi tấn công ở AFF Suzuki Cup 2020.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên