06/11/2017 12:59 GMT+7

Huế: Mưa đầu nguồn đang giảm, nước các sông đã hạ

M.TỰ
M.TỰ

TTO - 11g trưa 6-11, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai - phòng chống cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết mưa đầu nguồn đang giảm.

Huế: Mưa đầu nguồn đang giảm, nước các sông đã hạ - Ảnh 1.

Hồ Tả Trạch mở hai van xả với lưu lượng 600m3/s - Ảnh: MINH TỰ

Theo đó, lượng mưa đo lúc 10h sáng tại các trạm thủy văn đều dưới 12mm, chỉ vùng núi Bạch Mã là 36mm. 

Nước sông Hương lúc 10h tại Kim Long là 3m, dưới báo động 3 là 0,5m. Sông Bồ lúc 10h tại Phú Ốc là 4,07m, dưới báo động 3 là 0,43m.

Do lượng mưa đầu nguồn giảm nên nước về các hồ chứa cũng giảm hơn. Lúc 10h, chúng tôi có mặt tại hồ Tả Trạch - đầu nguồn sông Hương - và nhận thấy diễn biến không còn căng thẳng như trong ngày 5-11.

Đây là hồ thủy lợi được xây dựng nhằm cắt lũ cho vùng hạ du Thừa Thiên - Huế. 

Ông Ngô Thông - quyền giám đốc Ban Đầu tư - xây dựng thủy lợi 5, đơn vị quản lý vận hành hồ - cho biết lượng nước về hồ vào thời điểm 10h sáng nay là 600m3/s, và lượng nước xả cũng bằng 600m3/s. 

Nước trong hồ đã hạ xuống 45,16m, gần mức nước dâng bình thường (45m). Ông Thông nói dung tích hồ hiện còn khoảng 120 triệu mét khối để chứa lũ.

Các hồ thủy điện Bình Điền (đầu nguồn sông Hương), Hương Điền (đầu nguồn sông Bồ), lượng nước về hồ và nước xả đều bằng nhau (lúc 10h).

Tuy nhiên, do nước thoát ra biển chậm nên ở vùng hạ du các huyện Quảng Điền, Hương Trà, Phú Vang nước vẫn còn ngập khá cao. Một số nơi vẫn còn bị nước lũ cô lập.

Huế: Mưa đầu nguồn đang giảm, nước các sông đã hạ - Ảnh 2.

Nước trên các đường phố Huế đã rút nhưng một số đoạn thấp trũng vẫn còn ngập - Ảnh: MINH TỰ

Đến trưa 6-11, tỉnh này đã ghi nhận có 4 người chết,  4 người mất tích, 1 bị thương. 

Một công nhân làm việc tại thủy điện A Lin B2 bị đất sạt lở vùi lấp trong lán trại lúc 6h sáng 5-11. Một sinh viên Trường đại học Sư phạm Huế bị tai nạn trong đêm 5-11.

Toàn tỉnh có 17.588 hộ bị ngập lụt, nặng nhất là các huyện Quảng Điền, Phú Vang, Hương Trà.

Nhờ nước sông hạ nên đến trưa 6-11, nước ở các đường phố Huế đã rút dần. Quốc lộ 1 đã thông.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế, chiều và tối nay 6-11 vẫn còn mưa, tuy nhiên nhiều khả năng không còn mưa lớn, nên lũ sẽ rút nhưng chậm.

Huế: Mưa đầu nguồn đang giảm, nước các sông đã hạ - Ảnh 3.

Xã Phú Thương ngập sâu - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Huế: Mưa đầu nguồn đang giảm, nước các sông đã hạ - Ảnh 4.

Nhà dân tại Phú Thương, Huế ngập sâu - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Huế: Mưa đầu nguồn đang giảm, nước các sông đã hạ - Ảnh 5.

Nhà dân xã Phú Thương ngập sâu - Ảnh: CÔNG TRIỆU

M.TỰ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên