08/05/2021 13:16 GMT+7

Huế giãn cách xã hội 4 địa phương có nguy cao lây nhiễm COVID-19

NHẬT LINH
NHẬT LINH

TTO - Thừa Thiên Huế thực hiện giãn cách xã hội với thị trấn Phong Điền, xã Phong Thu, xã Phong Hòa (huyện Phong Điền) và thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc) vì có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao từ 0h ngày 9-5.

Huế giãn cách xã hội 4 địa phương có nguy cao lây nhiễm COVID-19 - Ảnh 1.

Bác sĩ tại Bệnh viện Trung ương Huế tiến hành xét nghiệm COVID-19 - Ảnh: THƯỢNG HIỂN

Trưa 8-5, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa có kết luận tại cuộc họp ban vào sáng 8-5.

Theo đó, tỉnh Thừa Thiên Huế xác định nhiều địa phương trên địa bàn huyện Phong Điền và huyện Phú Lộc có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 rất cao nên quyết định thực hiện giãn cách xã hội ở 4 địa phương gồm: thị trấn Phong Điền, xã Phong Thu, xã Phong Hòa (huyện Phong Điền) và thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc) từ 0h ngày 9-5.

Học sinh toàn tỉnh Thừa Thiên Huế được cho nghỉ học. Các trường học, đại học, cao đẳng... lập phương án dạy học online.

Tỉnh Thừa Thiên Huế lập 8 chốt kiểm dịch, kích hoạt lại hệ thống đăng ký người từ nơi khác về địa phương qua ứng dụng Hue-S.

Mọi người dân trên địa bàn tỉnh không được tụ tập quá 20 người. Các tiệm ăn uống dọc quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh phải tạm dừng hoạt động.

UBND các huyện, thị xã, TP Huế cũng được yêu cầu xây dựng phương án phòng chống dịch COVID-19 cụ thể trong thời gian diễn ra bầu cử sắp tới.

Huế lập trạm giám sát ngăn COVID-19 từ các tỉnh phía nam đèo Hải Vân Huế lập trạm giám sát ngăn COVID-19 từ các tỉnh phía nam đèo Hải Vân

TTO - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh Thừa Thiên Huế đã có văn bản hỏa tốc về việc thành lập trạm giám sát dịch tễ tại khu vực thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc) để ngăn dịch xâm nhập từ các tỉnh phía nam đèo Hải Vân.

NHẬT LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên