28/01/2021 19:34 GMT+7

Họp khẩn, cấm cán bộ, chiến sĩ biên phòng từ vùng dịch đến vùng khác

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Thiếu tướng Lê Quang Đạo - phó tư lệnh, tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng - đưa ra yêu cầu tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19. Bộ đội biên phòng Quảng Ninh cũng phải thực hiện cấm trại.

Họp khẩn, cấm cán bộ, chiến sĩ biên phòng từ vùng dịch đến vùng khác - Ảnh 1.

Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng kích hoạt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 ở mức độ cao nhất theo quy định. Trong hình: suốt 1 năm qua các cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Thị Hoa, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng, trực chiến phòng chống dịch COVID-19 nơi biên ải - Ảnh: HÀ THANH

Ngày 28-1, Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng đã họp khẩn, quán triệt, triển khai các chỉ thị, thông báo, hướng dẫn của các cấp về công tác phòng chống dịch COVID-19. 

Đồng thời ban hành văn bản chỉ đạo các tỉnh biên phòng, đặc biệt là các tỉnh tiếp giáp với Quảng Ninh và Hải Dương, tiếp tục duy trì các chốt chặn và các tổ kiểm soát lưu động, đảm bảo công tác phòng chống dịch không để lây lan ra cộng đồng; tăng cường công tác phòng chống dịch trên toàn tuyến biên giới.

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, thiếu tướng Lê Quang Đạo - phó tư lệnh, tham mưu trưởng Bộ đội biên phòng - yêu cầu tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Đồng thời chỉ đạo triển khai khai báo y tế đối với tất cả cán bộ, chiến sĩ cơ quan Bộ tư lệnh và các đơn vị bộ đội biên phòng từ Thanh Hóa trở ra phía Bắc; thực hiện cấm trại Bộ đội biên phòng Quảng Ninh.

Cùng với đó, yêu cầu tất cả các đơn vị ở khu vực phía Bắc giáp ranh 2 tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương như Lạng Sơn, Hải Phòng, Thái Bình, Ninh Bình, Nam Định tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Tham mưu trưởng Bộ đội biên phòng chỉ đạo cấm tất cả cán bộ, chiến sĩ từ vùng dịch đi tới các vùng khác và cấm tất cả cán bộ, chiến sĩ đến vùng dịch, trừ trường hợp được sự đồng ý của thủ trưởng Bộ tư lệnh.

Các đơn vị bộ đội biên phòng cần siết chặt công tác kiểm soát đường mòn lối mở; tham mưu địa phương tăng cường quân số phòng chống dịch COVID-19, thường xuyên trao đổi với lực lượng phía đối diện để chia sẻ thông tin, phối hợp phòng chống dịch; nắm tình hình, dự báo sớm và có các biện ngăn chặn, đấu tranh phòng chống xuất nhập cảnh trái phép.

Tại cuộc họp, thiếu tướng Lê Quang Đạo giao Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Bộ đội biên phòng chỉ đạo các biện pháp nghiệp vụ phòng chống dịch nói chung, kích hoạt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 ở mức độ cao nhất theo quy định.

Thực hiện vệ sinh, phun khử khuẩn cơ quan Bộ tư lệnh, duy trì canh gác nghiêm ngặt, không cho vào cơ quan Bộ tư lệnh những trường hợp chưa cấp thiết.

131 người nhập cảnh trái phép trong ngày 28-1

Thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng cho biết hôm nay 28-1, bộ đội biên phòng cả nước phát hiện 131 trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Trong đó, 104 người nhập cảnh trái phép trên tuyến Việt Nam - Trung Quốc; 12 người trên tuyến Việt Nam - Lào; 15 người trên tuyến Việt Nam - Campuchia.

Thủ tướng giao lưu trực tuyến với bộ đội biên phòng trên biên giới Thủ tướng giao lưu trực tuyến với bộ đội biên phòng trên biên giới

TTO - Sáng nay 22-1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ cơ quan Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng và giao lưu với nhân dân các dân tộc, chiến sĩ biên phòng trên biên giới qua 11 điểm cầu.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên