Tag: Hòn Sơn

Cầu mong mưa thuận gió hòa ở Lễ hội Nghinh Ông

Lễ hội Nghinh Ông huyện Kiên Hải không chỉ là nét đẹp truyền thống văn hóa của ngư dân địa phương mà còn là hình ảnh du lịch thu hút du khách đến tham quan.

Du lịch Hòn Sơn, Nam Du cần giữ giá cả ổn định, có thêm sản phẩm độc đáo

Hòn Sơn, Nam Du (huyện Kiên Hải) có cảnh núi rừng hoang sơ. Muốn phát triển du lịch và níu chân du khách, địa phương và doanh nghiệp làm du lịch cần giữ giá cả dịch vụ bình ổn, làm thêm sản phẩm mới độc đáo.

3 cơ sở lưu trú du lịch ở Hòn Sơn, Kiên Giang bị phạt tiền, tạm đóng cửa

UBND tỉnh Kiên Giang vừa qua có quyết định xử phạt hành chính ba cơ sở kinh doanh du lịch ở xã Lại Sơn (huyện Kiên Hải).

Đặt tour Hòn Sơn và Nam Du qua mạng, ra đến nơi chưng hửng vì bị lừa

Hòn Sơn và Nam Du (huyện Kiên Hải) là hai điểm du lịch mới nổi ở tỉnh Kiên Giang, thu hút nhiều khách du lịch đến đây trải nghiệm.

Du lịch Phú Quốc, Nam Du nhìn nhận lễ 2-9 sẽ bị ế khách

Khoảng 1 tuần nữa đến kỳ nghỉ lễ 2-9 nhưng lượng khách đặt tour, phòng ở Phú Quốc, Hòn Sơn và Nam Du chưa nhiều.

Trải nghiệm lặn bắt ốc, nhum, giăng lưới ở biển đảo Kiên Giang

Khách du lịch trẻ thích trải nghiệm đến Kiên Giang chơi lễ 30-4 và 1-5 này được tiếp cận các hoạt động lặn biển bắt ốc, bắt nhum, giăng lưới và khám phá cảnh sắc núi rừng, biển đảo Tây Nam Tổ quốc.

Tăng chuyến phà, tàu cao tốc đưa đón khách 
ra Phú Quốc chơi lễ

Hiện các hãng tàu cao tốc, phà đã tăng chuyến phục vụ du khách ra Hòn Sơn, Nam Du và đặc biệt là TP Phú Quốc, Kiên Giang chơi lễ 30-4 và 1-5.

Món gỏi cá gỏi Hòn Sơn đánh thức vị giác du khách

TTO - Thịt cá gỏi tươi trong, ngọt giòn được người dân Hòn Sơn chế biến thành món gỏi cá gỏi “độc đáo” ăn kèm với rau sống, bánh tráng, bún, dừa nạo… khiến cho nhiều du khách phải gật gù khen ngon.

Ngư dân Hòn Sơn trúng mùa lưới ghẹ

TTO - Gió nam thổi mạnh khiến những đợt sóng vỗ ồm ộp vào bờ biển xã đảo Lại Sơn. Sóng càng mạnh, những chuyến tàu lưới ghẹ về bờ càng đầy ắp.

Du khách thích thú ngủ lều bên triền đá ở đảo Lại Sơn

TTO - Ra Hòn Sơn nếu chỉ tắm biển, câu cá, thưởng thức hải sản... thì "chưa hết bài". Gần đây nhiều du khách, nhất là các bạn trẻ, còn tỏ ra thích thú với dịch vụ ngủ đêm trong lều bên triền đá, dưới những gốc nhãn cổ thụ.