04/11/2022 15:55 GMT+7

Hơn 70 hoa hậu quốc tế đến Ninh Bình quảng bá di sản văn hóa Việt Nam

THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU

TTO - 'Festival Tràng An kết nối di sản - Ninh Bình năm 2022' với chủ đề Hoa Lư vang mãi ngàn năm được tổ chức từ ngày 17-11 đến ngày 19-11 sẽ có sự tham gia của hơn 70 hoa hậu quốc tế.

Hơn 70 hoa hậu quốc tế đến Ninh Bình quảng bá di sản văn hóa Việt Nam - Ảnh 1.

Hoa khôi Du lịch Việt Nam năm 2017 Đỗ Trần Khánh Ngân là đại diện hình ảnh của Festival Tràng An kết nối di sản - Ninh Bình năm 2022 - Ảnh:T.ĐIỂU

Đây là những Hoa hậu Du lịch của các nước, sẽ đến Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch thế giới (Miss Tourism World) tại 5 tỉnh thành của Việt Nam trong tháng 11.

Việc các hoa hậu này tham gia Festival Tràng An kết nối di sản được coi là điểm nhấn của festival lần đầu tổ chức tại Ninh Bình, ông Nguyễn Mạnh Cường - giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình, phó trưởng ban thường trực ban tổ chức festival - cho biết tại buổi họp báo ngày 4-11 ở Hà Nội.

Theo ông Cường, các hoa hậu này sẽ trình diễn trong lễ khai mạc và lễ hội đường phố của Festival Tràng An.

Tại lễ khai mạc diễn ra ở quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế, TP Ninh Bình tối 17-11, những người đẹp sẽ xuất hiện trước khán giả trong trang phục của một nhà thiết kế nổi tiếng ở Hà Nội, những bộ trang phục mang họa tiết trang trí đặc trưng của 35 dân tộc thiểu số Việt Nam.

Tại chương trình lễ hội đường phố trên tuyến đường Đinh Tiên Hoàng và khu vực quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế, TP Ninh Bình, các hoa hậu sẽ mặc trang phục tôn vinh văn hóa đất nước mình.

Trả lời câu hỏi về việc sử dụng các hoa hậu để truyền thông, quảng bá cho festival có lẽ là cách làm đã cũ trong bối cảnh "bùng nổ" hoa hậu năm nay và nhiều người dân đã "ngán" hoa hậu, ông Cường cho biết ông hiểu phản ứng "ngán" hoa hậu của một bộ phận người dân hiện nay.

Nhưng festival lần này nhằm quảng bá di sản văn hóa nên việc tụ hội được hơn 70 hoa hậu của các nước ở sự kiện này nghĩa là tụ hội được di sản văn hóa của hơn 70 nước trên thế giới, đồng thời mỗi hoa hậu sẽ là đại sứ quảng bá di sản văn hóa của Việt Nam với đất nước của họ.

Vì vậy sự tham gia của các hoa hậu quốc tế dịp này là một may mắn lớn của ban tổ chức.

Ngoài hơn 70 hoa hậu quốc tế tham dự, Festival Tràng An kết nối di sản - Ninh Bình năm 2022 cũng mời Hoa khôi Du lịch Việt Nam năm 2017, đồng thời là hoa hậu cuộc thi Hoa hậu Hoàn cầu (Miss Globe) 2017 Đỗ Trần Khánh Ngân là đại diện hình ảnh.

Ông Mạnh cho biết Ninh Bình đang có kế hoạch sẽ tổ chức festival thường kỳ 2 năm một lần.

Năm nay, festival có sự tham dự của 15 tỉnh, thành phố trong cả nước gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Hà Nam, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Gia Lai, Đắk Lắk, thành phố Hồ Chí Minh, Bến Tre, Bạc Liêu, Cà Mau, Ninh Bình.

Ngoài ra lễ hội còn có sự tham gia của đoàn nghệ thuật tỉnh Udomxay, Lào.

Ngoài lễ khai mạc, lễ hội đường phố, festival còn có triển lãm di sản văn hóa và lịch sử truyền thống, đại nhạc hội di sản văn hóa và âm hưởng hiện đại, chương trình bế mạc.

Vẻ đẹp mong manh của đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu Du lịch quốc tế 2022 Vẻ đẹp mong manh của đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu Du lịch quốc tế 2022

Tiếp bước Hoàng Hương Ly, Á hậu 2 - Hoa hậu Hoàn cầu Việt Nam 2022 Nguyễn Nga sẽ đại diện Việt Nam tham dự đấu trường Miss Tourism International (Hoa hậu Du lịch quốc tế) năm nay.

THIÊN ĐIỂU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên